Liệt tay do cạo gió

Mới đây, phòng mạch của BS.CKII. Huỳnh Tấn Vũ (giảng viên Đại học Y Dược TP.HCM) tiếp nhận một ca bệnh hy hữu: bị liệt tay do cạo gió giải cảm.

Bệnh nhân TR. T. H (khoảng 30 tuổi, ngụ ở TP.HCM) đi công tác miền Trung dài ngày. Do thay đổi khí hậu nên anh bị cảm. Sau một chầu nhậu, anh cảm thấy mệt mỏi nên nhờ người làm nghề xoa bóp, giác hơi, cạo gió rong đến cạo gió hộ.

Liệt tay do cạo gió - ảnh 1

Ảnh minh họa

Người cạo gió là một thanh niên khỏe mạnh, rất nhiệt tình trong việc làm của anh ta và do yêu cầu của khách hàng nên anh ta cố sức cạo mạnh tay.

Sau khi cạo gió, anh H lúc đầu cảm giác đỡ mệt nhưng rồi sau đó choáng váng, khó thở. Anh liền được đưa vào bệnh viện địa phương sau đó chuyển về một bệnh viện tại TP.HCM. Sau mấy ngày nằm viện, sức khỏe của dần hồi phục nên anh xin xuất viện. Nhưng mấy ngày sau, tay trái của anh bỗng bị liệt dần (ảnh), không cầm nắm được. Anh tìm đến phòng mạch BS. Huỳnh Tấn Vũ để nhờ khám và chữa trị.

Qua thăm khám, bác sĩ thấy bệnh nhân được cạo gió với những vết đỏ bầm kéo từ cổ xuống hai vai. Chẩn đoán cho thấy bệnh nhân đã bị liệt thần kinh quay chi phối vận động tay, do việc cạo gió quá mạnh, nhiễm trùng. Bệnh nhân có sự phục hồi khá tốt. Tuy nhiên, bệnh nhân không thực sự tuân thủ điều trị, thường bỏ dở liệu trình để đi công tác nên sự vận động cánh tay chưa hoàn toàn phục hồi.

BS. Huỳnh tấn Vũ cho biết: “Cạo gió là phương pháp điều trị không chính thống. Người ta quan niệm, khi trúng gió cần phải cạo để gió độc thoát ra cơ thể. Hiện rất nhiều người áp dụng phương pháp này mỗi khi mệt mỏi, nhức đầu, nhức mỏi tay chân… Người cạo gió thường dùng muỗng, đồng xu… để cạo. Cạo gió có thể khiến các mao mạch bị vỡ, gây xuất huyết, nhiễm trùng. Cạo gió cũng có thể gây rách cơ, đặc biệt là gây tổn thương dây thần kinh như trường hợp ở trên”.

BS. Vũ còn lưu ý thêm: có trường hợp cạo gió còn gây nguy hiểm tính mạng, như trường hợp trẻ bị sốt xuất huyết mà lại cạo gió có thể gây chảy máu nghiêm trọng.

Qua trường hợp nói trên, BS. Vũ khuyên mọi người tuyệt đối không dùng phương pháp cạo gió để chữa bệnh, phục hồi sức khỏe vì công hiệu của nó không được chứng minh còn tác hại của nó là có thật.

Nguồn SKĐS

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Đang cập nhật dữ liệu !