Liên tiếp bắt giữ thuốc lá ngoại nhập lậu
Ảnh minh họa |
*Cụ thể, ngày 8-11, Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) tiến hành kiểm tra và bắt quả tang tiệm tạp hóa Cúc Phương do bà Trương Thị Cúc (52 tuổi, trú tại thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) làm chủ đang tàng trữ 20 bao thuốc lá hiệu JET không rõ nguồn gốc và không có hóa đơn chứng từ. Công an huyện Xuyên Mộc đã tiến hành lập biên bản để xử lý.
Theo tin từ Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, năm 2017, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá có những chuyển biến tích cực, số vụ/số đối tượng vi phạm giảm (giảm 03 vụ - giảm hơn 13.000 bao) so với cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên hoạt động buôn lậu thuốc lá còn nhiều diễn biến phức tạp.
Nguyên nhân là do mức chênh lệch giá thuốc lá điếu ngoại cùng chủng loại tại Campuchia và Việt Nam rất cao (từ 8.000 – 12.000 đồng) nên các đối tượng bằng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để vận chuyển thuốc lá vào địa bàn tỉnh tiêu thụ.
Tại Bà Riạ- Vũng Tàu trong thời gian gần đây, mặc dù các lực lượng chống buôn lậu như Bộ đội biên phòng, Hải quan, Công an, Quản lý thị trường luôn nỗ lực, song tình hình buôn lậu thuốc lá điếu chỉ tạm lắng trong một thời gian ngắn, sau đó hoạt động buôn lậu thuốc lá lại có dấu hiệu nóng trở lại.
Những tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (chủ yếu là lực lượng Quản lý thị trường và Công an tỉnh) đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện 27 vụ vi phạm với hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu. Số vụ đã xử lý: 26 vụ.
*Trong 2 đêm (08 và 09/11/2017), trong lúc tuần tra tại xã Bình Hiệp, Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An phát hiện và thu giữ 3.830 gói thuốc lá ngoại nhập lậu và 4 xe môtô là phương tiện vận chuyển.
Các đối tượng đã bỏ chạy khi phát hiện có lực lượng chức năng chốt chặn. Hiện, phương tiện và tang vật được tạm giữ tại Công an thị xã Kiến Tường chờ xử lý theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, tình hình buôn lậu trên địa bàn thị xã Kiến Tường có chiều hướng giảm, tuy nhiên, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi và chống trả quyết liệt khi bị cơ quan chức năng bắt giữ. Sau khi qua biên giới, thuốc lá được chuyển lên các xe mô tô chờ sẵn và chạy với tốc độ cao theo từng tốp hoặc ngụy trang bên trong các thùng giấy, lợi dụng chở hàng hóa hợp pháp cất giấu trên các xe ô tô và mô tô để vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.
Tính từ đầu tháng 11/2017 đến nay, Công an thị xã Kiến Tường bắt giữ trên 22.200 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Hiện nay, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn nạn buôn lậu qua tuyến biên giới, nhằm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự khu vực biên giới và nội địa.
Theo thống kê của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An, trong 10 tháng năm 2017 các lực lượng chức năng của tỉnh Long An đã phát hiện và bắt giữ trên 2 triệu gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.
Theo Đại tá Phan Văn Phúc, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Long An, tình hình buôn lậu thuốc lá tại cửa khẩu biên giới Long An từ đầu năm đến nay (tính đến tháng 9/2017) đã giảm đáng kể.
Cụ thể, theo điều tra của lực lượng Bộ đội Biên phòng, tại thời điểm giữa năm 2016, tuyến biên giới Long An có 7 kho chứa thuốc lá trên địa bàn ngoại biên, có 32 đối tượng tổ chức buôn lậu chuyên nghiệp, 106 đối tượng vận chuyển thuê, và 38 đối tượng chuyên theo dõi lực lượng chức năng…
Nhưng đến thời điểm hiện nay, số kho chứa thuốc lá ngoại trên địa bàn ngoại biên chỉ còn 4 kho, còn 19 đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp, 48 đối tượng vận chuyển thuê và 26 đối tượng theo dõi lực lượng chống buôn lậu…
Tuy hoạt động buôn lậu thuốc lá không còn công khai như trước đây nhưng chuyển sang hoạt động nhỏ lẻ và diễn biến phức tạp.