Liên hoan Truyền hình: Phim lịch sử nở rộ

Phim lịch sử, đề tài vốn bị coi là khó nhằn thì lại trở thành điểm nhấn của LH Truyền hình toàn quốc lần thứ 33, cho thấy sự vào cuộc của các nhà làm phim với mảng đề tài này.
Là thể loại dự thi được tổ chức chấm từ sớm trước hơn 1 tháng so với thời điểm khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc, tối 19/12, Ban Giám khảo thể loại phim truyện truyền hình tại LH Truyền hình toàn quốc lần thứ 33 đã hoàn tất công tác chấm thi.

Đánh giá sau khi xem xét 466 tập của 15 bộ phim truyền hình dài tập và 4 tập của 2 bộ phim ngắn tập đủ điều kiện chấm giải, Trưởng Ban Giám khảo chương trình phim truyện, Đạo diễn Đỗ Thanh Hải (Giám đốc Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài THVN) đã có những đánh giá tổng quan.
Liên hoan Truyền hình: Phim lịch sử nở rộ - ảnh 1
Các phim dự thi cho thấy sự đầu tư của các Đài truyền hình vì chất lượng nội dung, tính định hướng, giáo dục được đặc biệt chú trọng.

Số lượng tác phẩm gửi dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 33 đã phản ánh sự phát triển của phim truyền hình hiện nay trên tất cả các kênh truyền hình, cho thấy sự đầu tư của các Đài truyền hình đã có sự thay đổi, đặc biệt chú trọng đến chất lượng nội dung và tính định hướng, giáo dục.

Trong tổng số 15 phim dài tập tham gia LH, có 6 phim thuộc đề tài chính luận, 4 phim lịch sử, 3 phim tâm lý, 2 phim gia đình tình yêu. Cũng theo ông Hải, chất lượng phim tham gia LH cho thấy sự phát triển của phim truyện truyền hình so với năm trước.

Đề tài được mở rộng, đa dạng. Điều đáng mừng là những đề tài trước đây ít được đầu tư sản xuất thì trong kỳ Liên hoan này đã được chú ý khai thác, đó là thể loại phim Lịch sử (Có 4 phim truyền hình dài tập về đề tài này).

Sự xuất hiện của các bộ phim Lịch sử, hoặc về các nhân vật anh hùng chính là điểm tích cực của LH Truyền hình toàn quốc năm nay. Tuy còn những hạn chế về công tác dàn dựng, bối cảnh, phục trang nhưng những bộ phim dự thi Liên hoan năm nay đã cho thấy sự vào cuộc của các nhà làm phim với mảng phim Lịch sử.
Liên hoan Truyền hình: Phim lịch sử nở rộ - ảnh 2
LH năm nay cho thấy sự vào cuộc của các nhà làm phim với mảng phim lịch sử

Ngoài ra, việc xuất hiện nhiều đơn vị, hãng phim tư nhân cùng tham gia sản xuất phim truyền hình đã góp phần tạo nên sự đa dạng về phong cách làm phim, sự mới mẻ trong những đề tài kịch bản, khẳng định việc các Đài Truyền hình đặt hàng mở rộng các nhà làm phim xã hội hóa là một xu hướng đúng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của phim truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh đó, đề tài gửi dự thi chủ yếu là phim Chính luận và phản ánh hiện thực xã hội, qua đó cho thấy phim truyền hình đã bám sát những vấn đề của đời sống xã hội. Đây là một hướng đi đúng và góp phần tạo nên sự khác biệt cho thể loại phim truyền hình Việt Nam với các nước trong khu vực.

Đồng thời, nhiều đề tài mới cũng đã được các nhà sản xuất phim khai thác như: Đời sống người Việt ở nước ngoài, cuộc sống của người lao động ở những vùng biên giới, vùng rừng núi phía Bắc, miền Tây sông nước. Do đó đã tạo nên sự phong phú cho mảng nội dung các tác phẩm dự thi năm nay.

Hình thức thể hiện phim ngày càng đa dạng, có nhiều sự sáng tạo và ứng dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại. Nhờ vậy, sự thay đổi đáng kể so với Liên hoan trước đây là tính đa dạng về đề tài nội dung và chất lượng hình ảnh trong các phim truyện truyền hình dài tập.
Liên hoan Truyền hình: Phim lịch sử nở rộ - ảnh 3
Nhiều đề tài mới được khai thác như đời sống của người Việt ở nước ngoài

Trong số các tác phẩm dự thi, tỉ lệ những phim truyền hình ở chất lượng trung bình là rất ít, hầu hết đều có những vấn đề của hiện thực xã hội và những thân phận con người ở những vùng miền khó khăn, lam lũ. Qua đó đã vẽ nên một bức tranh xã hội và cuộc sống của những người lao động, với nhiều câu chuyện cảm động về tình người, đề cao cái tốt và tính nhân văn.

Các phim truyền hình dài tập đều có thời lượng 30 tập/ bộ, thể hiện khả năng của các nhà làm phim Việt Nam hiện nay trong việc đảm bảo chất lượng phim cũng như thu hút khán giả. Ngoài phim của các đơn vị sản xuất có kinh nghiệm và chuyên môn đã được khẳng định như: VFC, TFS, nhiều hãng phim công ty truyền thông cũng đã tham gia sản xuất phim truyền hình Việt Nam với sự chú trọng về chất lượng thể hiện.

Hầu hết các phim đều được tổ chức hình ảnh tốt, diễn viên diễn xuất tạo được những hình ảnh nhân vật điển hình, công tác thiết kế mỹ thuật, bối cảnh, phục trang có nhiều sự đầu tư và đạt chất lượng cao.

Các phim không còn chỉ tập trung vào những bối cảnh đô thị mà đã mở rộng ra nhiều vùng miền trong cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài. Đáng kể có những đơn vị, hãng phim tư nhân đã đầu tư chi phí sản xuất, công tác dàn dựng rát kỹ lưỡng để thực hiện những phim lịch sử về các Anh hùng dân tộc.

Nổi bật là chất lượng hình ảnh và công tác quay phim của các phim truyền hình dài tập đã được nâng lên một bước đáng kể, sử dụng nhiều phương tiện, máy móc hiện đại, chuyên nghiệp và gây được ấn tượng mạnh về hình ảnh, màu sắc phim.

Bên cạnh đó, chất lượng diễn viên đã được chú trọng, xuất hiện nhiều gương mặt diễn viên diễn xuất tốt.
H.Thanh

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !