Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 2019 và chương trình lễ hội Đền Hùng 3 ngày

Năm nay, Giỗ tổ Hùng Vương 2019 rơi vào ngày chủ Nhật nên người lao động sẽ được nghỉ lễ bù vào ngày thứ Hai. Như vậy, người lao động sẽ có 3 ngày nghỉ liên tiếp….

Giỗ tổ Hùng Vương 2019, người lao động được nghỉ liên tiếp 3 ngày liền.

Giỗ tổ Hùng Vương 2019: Nghỉ 3 ngày liên tiếp

Theo quy định, Giỗ Tổ Hùng Vương cán bộ, công nhân viên chức sẽ được nghỉ một ngày, nếu ngày giỗ Tổ trùng vào dịp cuối tuần thì sẽ được nghỉ bù vào ngày đi làm kế tiếp. Năm nay, ngày giỗ Tổ Hùng Vương 2019 (mùng 10/3 âm lịch) rơi vào chủ Nhật (ngày 14/4 dương lịch) nên người lao động sẽ được nghỉ bù 1 ngày vào thứ Hai ngày 15/4/2019.

Như vậy, cùng với ngày nghỉ cuối tuần thì nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2019, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 3 ngày; từ thứ Bảy ngày 13/4 đến hết thứ Hai ngày 15/4/2019.

Chương trình tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2019

Theo kế hoạch tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi 2019 mà UBND tỉnh Phú Thọ ban hành, năm Kỷ Hợi - 2019 là năm lẻ, quy mô do cấp tỉnh tổ chức, thời gian tổ chức chính trong 3 ngày (từ ngày 08/3 âm lịch đến ngày 10/3 năm âm lịch).

Chương trình tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội Đền Hùng năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 08/3 âm lịch đến ngày 10/3 năm âm lịch).

Theo Đề án tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dự kiến mời tối đa không quá 05 tỉnh (là đại diện cho các vùng, miền trên cả nước) cùng tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Kỷ Hợi – 2019, trên tinh thần đồng thuận và việc tham gia đạt hiệu quả cao nhất.

Nội dung các hoạt động:

Phần Lễ gồm: Lễ Giỗ đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 06/3 âm lịch.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10/3 âm lịch.

Lễ dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn quân tiên phong”

Lễ dâng hương của các huyện, thành, thị về Đền Hùng.

Lễ rước kiệu về Đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức.

Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương và tại các gia đình người dân trên địa bàn tỉnh ngày 10/3 âm lịch

Phần Hội gồm:

Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2019: gồm Lễ hội văn hóa dân gian đường phố; Chương trình nghệ thuât; Bắn pháo hoa.

Hội trại văn hóa của các huyện, thành, thị trong tỉnh và tổ chức trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của tỉnh Phú Thọ.

Liên hoan văn nghệ quần chúng và dân ca Phú Thọ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hát giao lưu tại khu vực Ngã 5 Đền Giếng và Hồ Mai An Tiêm – Khu Di tích lịch sử Đền Hùng (Nội dung mới).

Trưng bày hiện vật khảo cổ học về sự ra đời, phát triển của Nhà nước Văn Lang thời đại các Vua Hùng và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trưng bày hiện vật tại Bảo tàng Hùng Vương – thành phố Việt Trì; Trưng bày sách, báo, tư liệu ảnh tại thư viện tỉnh; Chiếu phim phục vụ nhân dân tại rạp Hòa Phong.

Trưng bày hoa, cây cảnh tại thành phố Việt Trì.

Triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Quê hương, con người Phú Thọ” và một số tác phẩm mỹ thuật của các họa sỹ Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổ chức ngày Hội sách Đất Tổ.

Tổ chức đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân tại khu vực nhà Công quán - Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Biểu diễn múa rồi nước tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ mở rộng.

Trưng bày hoa Phong Lan tại khu di tích Đền Hùng.

Tổ chức trình diễn hát Xoan làng cổ tại thành phố Việt Trì.

Tổ chức các hoạt động hằng đêm tại sân khấu Quảng trường Hùng Vương (Nội dung mới).

Hội chợ Thương mại và giới thiệu sản phẩm các vùng miền năm 2019 tại thành phố Việt Trì.

Hội thi bơi Chải truyền thống trên sông Lô.

Các hoạt động thể dục, thể thao và trò chơi dân gian truyền thống: bóng chuyền nam, cờ tướng, vật dân tộc, đẩy gậy, bắn nỏ.

Khai mạc giải bóng đá phong trào tỉnh Phú Thọ (giải bóng đá hàng năm).

Giải bóng chuyền các đội mạnh cúp Hùng Vương.

Giải Quần vợt truyền thống Cúp Hùng Vương.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của các địa phương tham gia tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Kỷ Hợi - 2019.

Minh Thư
Từ khóa: Lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương 2019 nghỉ giỗ tổ Hùng Vương mấy ngày lịch nghỉ giỗ tổ chính thức chương trình lễ hội Đền Hùng 3 ngày Chương trình tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm 2019

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !