Lầu Năm Góc sẽ "sắm" hàng loạt máy bay mới

Đề xuất ngân sách cho năm tài chính 2016 của không quân Mỹ bao gồm việc mua thêm phi cơ F-35, các loại máy bay vận chuyển và tăng cường nghiên cứu phát triển các loại oanh tạc cơ mới.

Không giống như đề xuất của năm 2015, kế hoạch của năm nay không đề cập đến việc chấm dứt hoạt động của toàn bộ mẫu máy bay cũ. Nội dung chỉ nói đến cắt giảm 31 máy bay F-15C/D trong vòng 5 năm tới, trong đó 10 chiếc sẽ không còn được sử dụng vào năm 2016.

Một số loại khí tài như máy bay do thám U-2 và Block 40 Global Hawk hiện đang được cung cấp ngân sách hỗ trợ. Quốc hội Mỹ trước đó đã phản đối ý kiến ngừng sử dụng chúng cùng với chiếc A-10 Warthog của Không quân Mỹ.

Lầu Năm Góc sẽ

F-35 là loại máy bay mà không quân Mỹ sẽ mua về với số lượng lớn trong tương lai.

Đề xuất này cũng cho biết thêm rằng Không quân Mỹ sẽ phải cắt giảm số lượng máy bay Block 40 và U-2 nếu Đạo luật Kiểm soát Ngân sách của năm 2011 lại được áp dụng trong năm tài chính 2016. Tuy nhiên, nó không nói rõ cụ thể con số máy bay bị cắt giảm.

Trong khi đó, Không quân Mỹ cũng đề xuất chuyển một số lượng máy bay Warthog cho các lực lượng khác, cụ thể Lực lượng Vệ binh Quốc gia sẽ có 85 chiếc và quân đội dự bị 55 chiếc. 

Mục tiêu của đề xuất là nhằm cung cấp kinh phí để mua về 44 chiếc phi cơ chiến đấu F-35, 29 chiếc máy bay không người lái MQ-9 Reaper và 12 máy bay tiếp nhiên liệu KC-46A hiện đang được phát triển.

Bên cạnh đó, không quân sẽ tiếp tục mua về các phiên bản khác nhau của máy bay vận tải C-130. Họ cũng có thể ký hợp đồng dài hạn với nhà cung cấp máy bay mà không cần phải xin cấp phép từ Quốc hội. 

Năm tài chính 2016 sẽ bao gồm việc mua 14 chiếc C-130J Hercules và 5 chiếc HC-130, nhằm hỗ trợ vận chuyển binh sĩ, và 8 chiếc MC-130 dành cho Lực lượng Tác chiến Đặc biệt.

Lầu Năm Góc sẽ

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ.

Đề xuất cũng bao gồm cả nâng cấp hệ thống đối với phi đội tiêm kích F-22 Raptor, hệ thống rađa mới cho các máy bay F-15 và cải thiện hệ thống liên lạc cho các oanh tạc cơ B-52.

Nhìn chung, ngân sách dành cho các phi cơ chiến đấu đã tăng từ 3,9 tỉ USD vào năm 2015 thành 5.7 tỉ USD vào năm 2016. Máy bay vận chuyển tăng từ 2,9 tỉ USD lên 4,6 tỉ USD. Việc cải tiến các loại máy bay cũ đã giảm xuống từ 2,8 tỉ USD xuống còn 2,4 tỉ USD.

Lần đầu tiên, Không lực Mỹ đã dành ra khoản kinh phí dành cho việc mua các thiết bị không gian vũ trụ. Tổng dự toán ngân sách cho các thiết bị này trong năm tài chính 2016 là 2,58 tỉ USD.

Hạng mục chi tiêu này không có trong kế hoạch năm 2015, do đây là lần đầu tiên các thiết bị không gian được đưa vào đề xuất. Ngân sách này sẽ được dành để chi trong một khoảng thời gian năm năm “tương ứng với mức độ phức tạp của hệ thống”.

“Không quân Mỹ vẫn tiếp tục xem xét các phương án mới đối với hệ thống liên lạc vệ tinh và công nghệ hồng ngoại đang dần lạc hậu”, văn bản này viết.

Lầu Năm Góc sẽ

Một chiếc A-10 Warthog trong một cuộc diễn tập quân sự.

Con số của năm 2016 bao gồm cung cấp ngân sách cho hai vệ tinh tiên tiến tần số lớn, hai tàu không gian cảnh báo tên lửa bằng công nghệ hồng ngoại và một vệ tinh định vị GPS. Không quân Mỹ cũng cần ngân sách để hỗ trợ 5 vụ phóng vệ tinh các loại. Đề xuất này cũng bao gồm các hoạt động chế tạo động cơ tên lửa tương tự như RD-180 do Nga sản xuất.

Bản danh sách cũng bao gồm ngân sách dành cho các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trực thăng bảo vệ an ninh tại các bệ phóng và hơn 1.000 việc làm mới cho nhân viên các công ty sản xuất vũ khí hạt nhân. “Củng cố hệ thống vũ khí hạt nhân vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với không quân Hoa Kỳ”, văn bản viết.

Ngoài ra, không quân Mỹ sẽ mua thêm các loại trực thăng UH-60A Black Hawk và chuyển đổi chúng để phù hợp với các nhiệm vụ liên quan đến vũ khí hạt nhân. Việc nâng cấp tên lửa xuyên lục địa cũng bao gồm cả chương trình thay thế linh kiện của chúng.

Ngân sách nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá các công nghệ mới đã tăng lên từ 7,5 tỉ USD lên thành 8,5 tỉ USD. Hạng mục này bao gồm việc gia tăng ngân sách đối với chương trình máy bay oanh tạc tầm xa từ 914 triệu USD trong năm 2015 lên thành 1.2 tỉ USD vào năm 2016.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ tờ Business Insider, một trang tin công nghệ lớn của Mỹ. Business Insider nổi tiếng bởi các bài viết tổng hợp từ nhiều nguồn tin với các chủ đề nổi trội liên quan đến công nghệ, chính trị, quân sự…

Anh Tuấn (lược dịch)

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !