Latvia tặng xe thu giữ của tài xế vi phạm nồng độ cồn cho Ukraine

Latvia đã quyết định gửi tặng một số xe hơi thu giữ của những tài xế vi phạm quy định nồng độ cồn cho quân đội và các bệnh viện của Ukraine.

Chính phủ Latvia bắt đầu cho thu giữ phương tiện của những tài xế có nồng độ cồn trong máu vượt mức 0,15% từ năm nay để cải thiện tình trạng an toàn giao thông ở nước này. Cảnh sát Latvia thống kê, hơn 4.300 tài xế bị phát hiện vi phạm quy định nồng độ cồn trong lúc lưu thông trên các con đường và liên quan đến hàng nghìn vụ tai nạn hồi năm ngoái.

Chỉ trong vòng 2 tháng qua, nhà chức trách ở quốc gia vùng Baltic có 1,9 triệu dân này, đã tịch thu khoảng 200 xe hơi của các tài xế vi phạm. 

 Các xe hơi bị thu giữ ở thủ đô Riga, Latvia đang được chở tới nơi tập kết của tổ chức Twitter Convoy để chuyển tới Ukraine. Ảnh: Reuters

Khi các phương tiện nói trên bắt đầu chất đầy trong các bãi tạm giữ, chính phủ Latvia đã quyết định gửi tặng một phần cho Kiev. Tổ chức phi chính phủ Twitter Convoy được chọn đảm trách việc chuyển giao những chiếc xe này đến Ukraine.

Reinis Poznaks, người sáng lập Twitter Convoy chia sẻ với Reuters rằng, 20 chiếc xe hơi mà chính quyền Riga hứa trao cho tổ chức của ông mỗi tuần để gửi đến Ukraine sẽ sát hạch giới hạn của hoạt động chủ yếu mang tính tình nguyện này.

"Không ai ngờ những tài xế lái xe trong khi say rượu lại nhiều đến như vậy. Nhà chức trách không thể bán những phương tiện bị thu giữ nhanh bằng số tài xế bị xử lý vì vi phạm nồng độ cồn. Vì vậy, đó là lí do tại sao tôi nảy ra ý tưởng tặng chúng cho Ukraine", ông Poznaks nói.

Twitter Convoy đã gửi khoảng 1.200 phương tiện cho Ukraine, sau khi công khai kêu gọi quyên góp cho quốc gia Đông Âu trên Twitter vài ngày sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng cuối tháng 2/2022. Tổ chức đã huy động được 2 triệu Euro (khoảng 2,1 triệu USD) để mua, cải tạo và phụ vụ công tác hậu cần phương tiện vào năm ngoái.

Theo Bộ trưởng Tài chính Latvia Arvils Aseradens, chính phủ được truyền cảm hứng từ thành công của Twitter Convoy nên quyết định từ bỏ việc bán đấu giá những xe hơi vi phạm và trao chúng cho tổ chức. "Chúng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì thiết thực để hỗ trợ người dân Ukraine", ông Aseradens nhấn mạnh.

Tuấn Anh

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !