Lắp radar X-band: Nhật, Mỹ 'trêu ngươi' Trung Quốc?
Trung Quốc hôm 23/9 đã lên tiếng chỉ trích việc Nhật Bản có kế hoạch lắp đặt một hệ thống radar X-band để giám sát các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, nói rằng điều đó có thể làm đảo lộn cán cân chiến lược trong khu vực.
![]() |
| Hệ thống radar X-Band của Mỹ |
X-band là một trong những hệ thống radar cảnh báo sớm hiện đại nhất trên thế giới, có nhiệm vụ phát hiện và cảnh báo tên lửa đạn đạo của đối phương. Hệ thống này có thể phát hiện các tên lửa đạn đạo ngay sau khi rời bệ phóng 10 giây nhằm giúp các tên lửa đánh chặn khai hỏa kịp thời cùng vạch ra hành trình đạn đạo dựa trên dữ liệu từ tên lửa đối phương để tiêu diệt nó sớm ngay cả trên phần đất kẻ thù. Công ty Raytheon chế tạo hệ thống radar trên cho biết, nó có thể phát hiện ra một vật thể chỉ bằng quả bóng chày từ cách xa 4.700km.
Hệ thống radar X-band sẽ tăng cường khả năng của Nhật Bản trong việc phát hiện và đánh chặn các tên lửa từ khắp Biển Nhật Bản. Điều đó “Động thái của Nhật Bản cũng sẽ gây ra hậu quả tiêu cực đối với cán cân chiến lược toàn cầu”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Hồng Lỗi đã nói như vậy.
Theo ông Hồng Lỗi, "một số nước hoặc một số liên minh trong khu vực đang dựa vào cái cớ về mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên để đơn phương thiết lập các hệ thống phòng thủ tên lửa hoặc tăng cường sự hợp tác có tính liên minh (với Mỹ)”.
Những lời chỉ trích mạnh mẽ trên được phát ngôn viên Trung Quốc đưa ra sau khi người đứng đầu khu vực Kyoto của Nhật Bản hồi tuần trước thông qua kế hoạch lắp đặt hệ thống radar X-band ở địa phương của ông này. Việc triển khai hệ thống radar X-band sẽ cần có sự huy động của 160 binh lính và nhà thầu dân sự đến từ Mỹ.
Những phát biểu của ông Hồng Lỗi ám chỉ, hệ thống radar mới của Nhật Bản được dựng lên không chỉ vì mục đích giám sát Triều Tiên. Tuy nhiên, người phát ngôn này không nói cụ thể đó là những mục đích gì. Trung Quốc luôn tin rằng, hầu hết các hoạt động quân sự của Mỹ trong khu vực Châu Á đều là một phần của âm mưu nhằm kiềm chế, kiểm soát sự nổi lên về mặt kinh tế, quân sự và ngoại giao của nước này.
Lùm xùm quanh hệ thống radar X-band cũng diễn ra trong thời điểm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo đang leo thang nghiêm trọng vì một cuộc tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông. Bắc Kinh liên tiếp “tuôn” ra những lời phát biểu giận dữ nhằm vào Nhật Bản và đóng băng những cuộc tiếp xúc cấp cao với giới chức ở Tokyo sau khi nước này mua lại quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 9 năm ngoái. Các tàu tuần tra từ cả hai phía thường xuyên có những cuộc đối đầu, rượt đuổi đầy nguy hiểm ở vùng biển tranh chấp.
Trung Quốc cũng chỉ trích gay gắt mối quan hệ liên minh quân sự gắn bó chặt chẽ giữa Mỹ và Nhật Bản cùng với việc Tokyo gần đây đang nỗ lực tăng cường sức mạnh quân sự cho Lực lượng Vũ trang nước này.
Từ lâu, Mỹ đã nói đến việc thiết lập bộ ba hệ thống radar ở các vùng khác nhau của Nhật Bản để tạo thành một hình vòng cung bao phủ cả Triều Tiên, Trung Quốc và thậm chí là cả Vùng lãnh thổ Đài Loan. Sau khi được lắp đặt hoàn chỉnh, hệ thống radar X-band ở Kyoto sẽ là hệ thống thứ 2 ở Nhật Bản.
Nguồn: Kiệt Linh (Vnmedia)
Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025
Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.
AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại
Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.
Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO
Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng
Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.
'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga
Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới
Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.
Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích
Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.
Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine
Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.
Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.
Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine
Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.
