Lần đầu tiên trong 12 năm qua, Tổng thống Hàn Quốc tới Nhật Bản

Mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul có dấu hiệu cải thiện, khi ông Yoon Suk Yeol trở thành Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên tới thăm Nhật Bản trong 12 năm.

Reuters đưa tin, ông Yoon sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio vào chiều ngày 16/3. Ngay trước thời điểm ông Yoon tới Nhật Bản, Triều Tiên đã cho phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa và rơi xuống khu vực nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. 

"Sự cần thiết hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản ngày càng gia tăng trong thời điểm này”, ông Yoon trả lời phỏng vấn hôm 15/3, và nói thêm các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cùng sự gián đoạn của chuỗi cung ứng là “đa khủng hoảng”. 

 Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng phu nhân tới Sân bay Quốc tế Tokyo. Ảnh: Reuters

Theo đài truyền hình NHK, hai nhà lãnh đạo Nhật – Hàn cũng đang chuẩn bị xác nhận việc khởi động lại hoạt động đối thoại an ninh song phương vốn bị đình chỉ kể từ năm 2018.

Ngoài ra, nhật báo Yomiuri dẫn lời các nguồn tin trong chính phủ Nhật Bản cho biết Tokyo và Seoul dự kiến khôi phục "ngoại giao con thoi" với những chuyến thăm thường xuyên của các nhà lãnh đạo hai nước.

Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn tỏ thận trọng về chuyện có thể cải thiện ngay lập tức quan hệ với Hàn Quốc. Theo một quan chức chính phủ Nhật Bản giấu tên, "Mối quan hệ Nhật - Hàn đang được cải thiện, nhưng đó vẫn là một quá trình diễn ra từng bước một".

Bất chấp căng thẳng quan hệ ngoại giao liên quan tới những tranh cãi về lịch sử, hợp tác kinh tế Nhật – Hàn đang phát triển mạnh mẽ. Theo IMF, hai nước là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của nhau vào năm 2021. Dữ liệu cho thấy xuất khẩu của Nhật Bản sang Hàn Quốc đạt 52 tỷ USD, trong khi xuất khẩu của Hàn Quốc sang Nhật Bản là 30 tỷ USD.

Hai nhà lãnh đạo Nhật – Hàn từng gặp mặt vào tháng 11/2022 bên lề hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Campuchia.

Vào thời điểm đó, Nhật – Hàn đã đồng thuận trao đổi thông tin tình báo theo thời gian thực về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Theo các chuyên gia, động thái này sẽ giúp cả hai nước theo dõi tốt hơn những mối đe dọa tiềm tàng.

Minh Thu

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !