Cuộc họp 3 bên Nhật – Hàn – Trung phải "hủy bỏ" vì THAAD

Nhật Bản sẽ hủy bỏ tổ chức cuộc gặp ba bên với Trung Quốc và Hàn Quốc do Bắc Kinh từ chối tham dự sau những bất đồng với Seoul về việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Hôm nay (29/6), dẫn nguồn tin ngoại giao, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) cho hay theo kế hoạch, cuộc họp 3 bên giữa Nhật – Hàn – Trung sẽ được tổ chức tại Tokyo vào cuối tháng Bảy tới.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ đồng thời yêu cầu Hàn Quốc ngừng triển khai THAAD, hệ thống phòng thủ tên lửa mà theo Mỹ sẽ giúp bảo vệ Hàn Quốc trước các cuộc tấn công tiềm năng từ lực lượng tên lửa Triều Tiên.

Song Bắc Kinh cho rằng sự xuất hiện của THAAD ở Hàn Quốc sẽ giúp Mỹ do thám năng lực quân sự của Trung Quốc.

Do đó, Nhật Bản hy vọng cuộc gặp ba bên sẽ có thể được tổ chức vào cuối năm nay sau khi Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản vào mùa thu.

Cuộc họp 3 bên Nhật – Hàn – Trung phải

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ là nguyên nhân khiến cuộc họp ba bênNhật – Hàn – Trung phải hủy bỏ.

Nguồn tin ngoại giao cho biết, với tư cách chủ trì cuộc họp thượng đỉnh ba bên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hy vọng có thể mở rộng quan hệ hợp tác với những người đồng cấp Trung Quốc và Hàn Quốc trong việc đưa ra giải pháp ngăn chặn các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ngoài ra, cuộc họp thượng đỉnh này còn là bước chuẩn bị cho chuyến thăm vào đầu năm tới của Thủ tướng Abe tới Trung Quốc. 

Cũng theo nguồn tin ngoại giao, Tokyo đã thông báo với Bắc Kinh và Seoul về kế hoạch tổ chức cuộc họp thượng đỉnh ba bên vào cuối tháng Bảy song Trung Quốc cho biết khả năng tham dự là "rất khó".

Hàn Quốc từng đăng cai tổ chức cuộc họp thượng đỉnh ba bên vào năm 2015. Kế hoạch tổ chức một cuộc họp vào năm ngoái đã bị trì hoãn do cuộc khủng hoảng chính trị ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, ba nước đã tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao ở Tokyo vào tháng 8/2016.

Ba nước Nhật – Hàn – Trung đã luân phiên tổ chức các cuộc họp thượng đỉnh kể từ năm 2008 song vào năm 2013 và 2014, các cuộc họp này đã không thể diễn ra do vấn đề tranh chấp chủ quyền làm căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc bùng nổ.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !