Lần đầu tiên cứu bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp, máu bị cô đặc

Bệnh viện Chợ Rẫy vừa cứu sống một bệnh nhân mắc bệnh rất hiếm gặp: Huyết áp không đo được, sốc nặng, máu bị cô đặc nặng trong khi không có biểu hiện bệnh lý nào thông thường.
Lần đầu tiên cứu bệnh nhân mắc bệnh hiếm gặp, máu bị cô đặc - ảnh 1

Bệnh nhân N.T.T nhập viện trong tình trạng sốc nặng, cô đặc máu, huyết áp không đo được

Sáng 1/3, BS Huỳnh Quang Đại – Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân N.T.T (sinh năm 1996 tại Bình Dương) nhập viện cấp cứu trong tình trạng huyết áp không đo được, mạch nhanh, sốc nặng, cô đặc máu nặng.

Khai thác bệnh sử cho thấy, trước khi nhập viện 1 ngày, bệnh nhân tập thể dục ở trường, chạy điền kinh khoảng 1km, về nhà bệnh nhân thấy đau nhẹ hai bắp chân, mệt mỏi, vã mồ hôi, ói. 

Hôm sau bệnh nhân chóng mặt, vã mồ hôi, mệt nhiều, đau hai bắp chân nhiều hơn, khám tại phòng khám địa phương cho thấy bệnh nhân bị sốc nặng, huyết áp không đo được. Xét nghiệm máu cho thấy máu bị cô đặc nặng, dung tích hồng cầu tăng lên 72% (bình thường khoảng 40%), bạch cầu tăng cao gấp 5 lần. Bệnh nhân được truyền hơn 4 lit dịch nhưng huyết áp vẫn không được cải thiện và được chuyển đến bệnh viện Bình Dương.

Tại bệnh viện Bình Dương, huyết áp bệnh nhân vẫn không đo được, chi lạnh, tứ chi co căng cứng, cô đặc máu nặng, bạch cầu tăng cao trong khi siêu âm tim, X-quang ngực vẫn chưa phát hiện bất thường. Bệnh nhân tiếp tục được truyền dịch, sử dụng thuốc nâng huyết áp và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân vẫn trong tình trạng sốc nặng, bạch cầu tăng gấp gần 10 lần, có tình trạng hoại tử cơ chân và suy thận. Nhận thấy đây là một tình trạng bệnh nặng, diễn tiến nhanh chỉ sau chưa đến 1 ngày, nguy hiểm đến tính mạng trong khi các bệnh lý thường gặp như sốt xuất huyết, sốc nhiễm trùng, sốc phản vệ, thuyên tắc phổi, viêm tụy cấp… đều không phù hợp.

Sau khi hội chẩn liên khoa, làm thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu, tra cứu thêm y văn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc do Hội chứng thoát dịch mao mạch toàn cơ thể, còn gọi là Clarkson’s disease. Hội chứng này có 3 dấu hiệu cơ bản: Tụt huyết áp, cô đặc máu nặng và giảm albumin máu. Đây là loại bệnh rất hiếm, trên thế giới chỉ có khoảng 200 ca và đây là ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam.

BS Huỳnh Quang Đại cho biết, đây là loại bệnh cực hiếm, rất dễ tử vong do tái đi tái lại nếu có yếu tố khởi phát. Thế giới đã báo động hội chứng này với tỉ lệ tử vong khoảng 55%. Bệnh này có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi từ sơ sinh đến người già, triệu chứng ban đầu giống như cúm, mệt mỏi, đau cơ, kích thích, nôn, đau bụng, tiêu chảy, sốt, thường khởi phát sau một stress thể chất hoặc tâm lý.

Sau đó bệnh nhân nhanh chóng tiến triển đến sốc và có thể gây ra các biến chứng như suy thận, thuyên tắc tĩnh mạch sâu, hủy cơ, phù phổi cấp…

Sau khi được điều trị, bệnh nhân đã được xuất viện và phải tái khám thường xuyên.

An Nhiên

Vinamilk bắt tay các đối tác y tế lớn đẩy mạnh chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cùng Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam (VNVC) và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vừa ký hợp tác chiến lược, hướng đến nâng cao sức khỏe cộng đồng bằng việc kết hợp giữa chăm sóc y tế và dinh dưỡng.

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Đang cập nhật dữ liệu !