Làm giàu nhờ trồng khoai, trồng bưởi
Bà Đỗ Thị Loan xóm Mỹ Tân, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) đã xây dựng lên mô hình trồng cây ăn quả mỗi năm cho thu nhập hơn 50 triệu đồng.
![]() |
Bà Đỗ Thị Loan - xóm Mỹ Tân, xã Tân Thành, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) bên vườn bưởi |
Hiện nay khu vườn nhà bà Loan có khoảng 100 cây bưởi diễn, trong đó có đến 2/3 số cây đang trong thời kỳ cho khai thác. Khi trồng bà cũng tuân thủ đúng theo kỹ thuật như trồng theo hàng, theo lối, mật độ, khoảng cách rất đồng đều và sau mỗi vụ thu hoạch quả xong bà đào hố xung quanh gốc để bón phân chuồng chăm sóc cây. Cuối năm Nhâm Thìn vừa rồi vườn nhà bà đã có thương lái đặt mua, bà bán buôn lên dù quả to hay nhỏ đều bán với giá 10.000đồng/1quả bưởi diễn. Trừ mọi chi phí cuối năm vừa rồi bà thu hơn 50 triệu đồng từ trồng cây bưởi diễn. Không chỉ dừng lại ở đó bà còn tận dụng bãi thả là khu vườn để chăn nuôi gà, mỗi lứa nuôi khoảng 200-300 con/lứa. Mỗi lứa bà cũng thu về trên dưới 20 triệu đồng tiền lãi và thu nhập thêm 40 triệu đồng từ 2.000m2 chè.
Có thể nói nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã giúp gia đình bà Đỗ Thị Loan đã vươn lên thoát nghèo trở thành một hộ khá giả trong thôn, xóm. Đến nay, xóm Mỹ Tân có rất nhiều hộ làm kinh tế giỏi như bà. Trong xóm hình thành nên lạc bộ giúp nhau làm kinh tế giỏi của hội phụ nữ, câu lạc bộ với mục đích chia sẻ những kinh nghiệm làm hay, kỹ thuật và giúp nhau cho vay mượn làm vốn để sản xuất trồng trọt và chăn nuôi.
Trồng khoai tây mà giàu
Là chủ một vườn ươm nuôi cấy mô lại có nhiều kinh nghiệm trong việc nhân giống khoai tây bằng phương pháp vô tính tại Đà Lạt, ông Nguyễn Đăng Hiến (47 tuổi) - phường 12- TP Đà Lạt đã trồng khoai tây trong nhà kính đúng kỹ thuật, trung bình mỗi gốc khoai tây ít nhất cho thu về 5kg củ, mỗi sào đạt khoảng 5 tấn củ, cao gấp đôi so với trung bình sản lượng khoai tây cùng loại được trồng ngoài trời.
![]() |
Cuối tháng 7-2011, ông Nguyễn Đăng Hiến bắt tay vào trồng thử nghiệm hai gốc khoai tây O7 trong nhà kính. Sau 5 tháng chăm sóc theo đúng khung kỹ thuật đã được ông xây dựng sẵn, mới đây ông Hiến đã đào gốc khoai tây đầu tiên trồng trong nhà kính. Thật bất ngờ, gốc khoai tây này cho tới 9,7kg củ, cao gấp 10 lần so với mỗi gốc khoai tây cùng loại được trồng ngoài trời. Điều đặc biệt, khoai tây được trồng trong nhà kính cho củ to, đều, vỏ mỏng, căng tròn. Hình thức và chất lượng hoa cao hơn hẳn so với giống khoai cùng loại được trồng ngoài trời. Hiện nay ông đang tiếp tục thử nghiệm 1000 m2 (1 sào) trong nhà kính và đang phát triển tốt.
Việc trồng thử nghiệm thành công giống khoai tây O7 trong nhà kính của ông Nguyễn Đăng Hiến đã bước đầu mở ra hướng đi mới cho người trồng khoai tây tại Đà Lạt.