Lái xe vi phạm xin không được, rút điện thoại livestream lên mạng xã hội khoe thành tích

Xin Cảnh sát giao thông (CSGT) để bỏ qua vi phạm đỗ xe sai quy định nhưng không được, lái xe liền rút điện thoại livestream trên mạng xã hội và khoe thành tích của mình tại đường vành đai 2 trên cao.

Ngày 30/3, trao đổi với PV, Thượng uý Nguyễn Hải Anh, tổ trưởng tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đã lập biên bản một trường hợp ô tô Innova 7 chỗ vi phạm “Dừng xe nơi có biển cấm dừng cấm đỗ”. 

{keywords}
Chiếc xe ô tô 7 chỗ đậu trên đường vành đai 2 trên cao bị CSGT xử lý.

Theo Thượng uý Nguyễn Hải Anh, vào khoảng 7h25 ngày 30/3, tổ công tác CSGT phát hiện ô tô Innova mang BKS 30E-587.93 vi phạm đỗ trên đường vành đai 2 trên cao hướng Ngã Tư Vọng về Ngã Tư Sở.

Ngay sau đó, tổ công tác yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra, người điều khiển xe ô tô được xác định là anh Kiều Cao Thắng (SN 1986), ở xã Vân Hoà, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Quá trình CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ kiểm tra, đồng thời thông báo lỗi vi phạm để lập biên bản, anh Thắng xin được bỏ qua. Xin không được, tài xế rút điện thoại ra quay video phát trực tiếp (livestream) hình ảnh CSGT lên mạng xã hội và nói mình được nhiều đội CSGT địa bàn biết đến.

"Không chỉ livestream lên mạng xã hội, lái xe này còn nhất quyết không nhận lỗi vi phạm của mình”, Thượng uý Nguyễn Hải Anh thông tin thêm.

{keywords}
CSGT lập biên bản xử lý lái xe vi phạm.

Với vi phạm “Dừng xe nơi có biển cấm dừng cấm đỗ”, lái xe sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng theo quy định của Nghị định số 100 của Chính phủ. Tuyến đường vành đai 2 trên cao cho phép phương tiện chạy tốc độ 80km/h.

Cũng theo Thượng uý Nguyễn Hải Anh, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường, các tổ công tác Đội CSGT số 3 thường xuyên tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đối với lái xe ô tô vi phạm đỗ dừng trên tuyến đường.

Kết quả, từ đầu năm 2021 đến nay, các tổ công tác của đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản xử lý gần 100 trường hợp lái xe ô tô vi phạm lỗi trên.

Tân Trường

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !