"Kỷ luật thép" như Trường Lương Thế Vinh cũng không bao giờ phạt học sinh quỳ!

Vụ cô giáo chủ nhiệm lớp 9B trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) phạt học sinh bằng cách yêu cầu các con quỳ vẫn đang thu hút nhiều ý kiến tranh luận. Nhiều người thắc mắc với những học sinh “bất trị” nếu không bắt quỳ thì làm sao để giáo dục các con?

Chia sẻ với Infonet, cô Văn Quỳnh Giao – Phó hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh (Hà Nội) cho hay: “Dưới góc độ là giáo viên, tôi nghĩ không nên phạt học sinh bằng cách bắt các con quỳ. Ngày xưa, thời tôi còn đi học, đúng là hình phạt của giáo viên dành cho học sinh còn nặng hơn rất nhiều so với bây giờ.

Tôi cũng đã từng bị cô giáo phạt rất ghê như đứng úp mặt dưới góc lớp, phạt lao động ngoài trời nắng. Tôi còn nghe bố tôi (cố nhà giáo Văn Như Cương - PV) kể, ông từng bị thầy giáo phạt quỳ dưới gai mít.

Thế nhưng, chúng ta không thể áp dụng hình phạt của “ngày xưa” cho ngày nay được. Bởi lẽ, bây giờ học sinh được trao nhiều quyền hơn, còn ảnh hưởng của yếu tố lứa tuổi và tâm lý nên không thể nào bắt các con quỳ được”.

Cô Văn Quỳnh Giao – Phó hiệu trưởng trường Lương Thế Vinh (Hà Nội)

Vậy làm sao với học sinh “bất trị”?

Về vấn đề này, cô Văn Quỳnh Giao cho biết: “Áp dụng hình phạt với học sinh là vì giáo viên mong muốn các con tiến bộ hơn. Ở trường chúng tôi, cô có thể nhắc nhở các con ở lớp, yêu cầu các con làm bản kiểm điểm, mời phụ huynh đến trao đổi. Nếu các con tiến bộ chúng ta sẵn sàng có thể xóa hết lỗi cho học sinh để các con lấy đó làm động lực cố gắng.

Nếu các con không thay đổi, không tiến bộ thì phải đánh vào hạnh kiểm…Đồng nghĩa với đó, phụ huynh phải chấp nhận con mình không được hạnh kiểm tốt. Cuối năm thì ban lãnh đạo nhà trường thường phát phiếu điều tra để thăm dò ý nghĩ của học sinh, các em có gì muốn kiến nghị và với học sinh tất cả chúng tôi sẽ giải quyết một cách công bằng”.

“Với Lương Thế Vinh, chúng tôi không bao giờ áp dụng hình phạt cho học sinh quỳ. Đó là hành động xúc phạm đến danh dự và ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý học sinh. Bởi lẽ học sinh lớp 9 rồi, các con sẽ thấy rất xấu hổ với bạn bè, không dám giao tiếp…

Tại Lương Thế Vinh, cố thầy giáo Văn Như Cương còn yêu cầu tất cả các giáo viên chủ nhiệm không được phép nêu tên học sinh vi phạm quy định của nhà trường ra trước cuộc họp. Cô có thể trình bày việc trong lớp có hiện tượng học sinh ăn quà vặt, quên khăn quàng đỏ, cãi nhau với bạn…để phụ huynh nắm bắt và có thể gặp riêng phụ huynh để bàn bạc. Tuyệt đối không được nêu tên học sinh.

Vì sao nhà trường phải làm điều đó? Là để tránh tình trạng phụ huynh về “cấm con chơi với bạn A, bạn B, bạn C vì khi đi họp cô giáo nói bạn ấy hư, vi phạm nhiều quy định…”. Như thế vô tình chúng ta khiến học sinh của mình bị cô lập, đơn độc trong lớp”.

Cô giáo nên nhìn nhận lại chính mình, đừng ngụy biện “tôi làm là vì phụ huynh đề nghị”. Cô áp dụng hình phạt bắt các con quỳ là sai nguyên tắc sư phạm. Cô từng dạy học sinh sai phải biết sửa chưa, vậy tại sao cô sai mà không dám đứng lên nói một lời xin lỗi?”, cô Giao cho hay.

Hoàng Thanh
Từ khóa: trường Lương Thế Vinh Hà Nội cô giáo bắt học sinh quỳ trường THCS Tô Hiệu Thường Tín học sinh quỳ trong lớp cô giáo bắt học sinh quỳ

Gần 800 sinh viên được đào tạo chuyên ngành rau hoa quả và cảnh quan

Đây là thông tin được GS. TS Phạm Văn Cường, PGĐ Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông tin tại Hội thảo quốc gia “Phát triển bền vững ngành Hoa, cây cảnh Việt Nam”.

Thanh niên hành động ngăn nạn buôn bán, giết mổ chó mèo

Với sự hiểu biết khi tham gia cuộc thi, thanh niên sẽ là cầu nối khuyến khích những người khác suy ngẫm về hậu quả của việc kinh doanh, vận chuyển và giết mổ thịt chó mèo.

Hơn 12.000 học sinh, sinh viên được đào tạo về công nghệ AI

Đến nay đã có hơn 12.000 học sinh, sinh viên đến từ 95 trường học tại 21 tỉnh thành trên cả nước được đào tạo về vạn vật kết nối, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…

Tạo sân chơi cho học sinh ứng dụng kiến thức giáo dục STEM

Cuộc thi đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ giải quyết các vấn đề của xã hội.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

'Học sinh toàn đạt danh hiệu khá, giỏi sao phải lo chuyện đi học thêm?'

Chuyên gia giáo dục Lê Đông Phương nêu nghịch lý: “Qua báo cáo tổng kết các năm học, đa số học sinh được xếp loại khá giỏi, số yếu kém chỉ chiếm rất ít, vậy tại sao xã hội, phụ huynh cứ phải lo chuyện học thêm, dạy thêm?”.

Thầy cô Học viện Nông nghiệp Việt Nam trổ tài gói bánh chưng

Từ ngày 12/1- 24/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ hội Xuân, lễ hội gói bánh chưng và hội thi văn hóa ẩm thực truyền thống chào Xuân Ất Tỵ 2025.

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Đang cập nhật dữ liệu !