Kon Tum: Yêu cầu làm rõ trách nhiệm chậm chi trả chế độ cho học sinh mầm non

UBND huyện Đắk Tô – Kon Tum vừa chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm về việc chậm chi trả chế độ cho học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tại Trường mầm non Pô Kô ( xã Pô Kô, huyện Đắk Tô).

Trường mầm non Pô Kô .

Theo đó, tại ngôi trường này có 300 học sinh, trong đó 275 em là người đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng chế độ hỗ trợ ăn trưa theo Quyết định số: 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (mỗi học sinh được hỗ trợ 120.000/tháng).

Tuy nhiên, nhà trường lại quá chậm trong việc chi trả chế độ cho học sinh (trong số 275 em được hỗ trợ có 28 em ở điểm trường Đắk Rao Nhỏ chi trả chậm nhất).

Theo tìm hiểu khi kết thúc học kỳ nhà trường phải trả tiền hỗ trợ cho các em học sinh, nhưng trường hợp này nhiều em học sinh đã quá một tháng Trường mầm non Pô Kô mới chi trả.

Được biết, hoàn cảnh các em học sinh tại đây đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Hằng ngày đi học, bố mẹ phải đùm cơm, sắn và thức ăn là muối hoặc lá mỳ (sắn) muối chua…để các em ăn trưa.

Công văn chỉ đạo kiểm điểm của Phòng GD&ĐT.

Trao đổi với PV, cô giáo Trương Thị Tú Thy bức xúc: “Bản thân tôi là giáo viên dạy ở trường mầm non Pô Kô, nhiều lúc nhìn các cháu đến trường với bộ quần áo xơ cộc, rách rưới, nhìn thấy thương lắm. Mà buồn nhất là khoản chi trả chế độ tiền ăn cho các cháu hàng tháng, lẽ ra phải phân phát cho các em lâu rồi chứ.  Nhìn thấy các em nhỏ phải thiếu thốn đủ bề, bản thân tôi thấy nhói lòng”.

Phụ huynh và học sinh Trường mầm non Pô Kô ngồi chờ nhận tiền trợ cấp của Chính phủ

Chị Y Gôn ( một phụ huynh) cho biết: “Ở đây, hầu hết các em nhỏ đi học đều có hoàn cảnh khó khăn, nhà tôi có cháu học tại trường, nhà nghèo nên việc chi tiêu của gia đình cũng hạn chế, mong mỏi chờ tiền chế độ của Chính phủ lâu quá. Mấy hôm nay, cháu nhà mình đi học không có cái gì ăn”.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Tô cho biết: “Chúng tôi đã yêu cầu (Công văn số: 13/GD&ĐT) Trường mầm non Pô Kô nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong việc để chậm chi trả chế độ cho học sinh tại trường”.

Minh Châu - Sông Cài

Tử vong do tai nạn giao thông liên quan rượu bia: 6/10 người trong độ tuổi 15 - 29

Thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho thấy cứ 10 nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu bia thì có 6 người trong độ tuổi từ 15 đến 29.

Học viện nông nghiệp Việt Nam ra mắt câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên

Trong khuôn khổ Lễ hội Xuân 2025, tối 17/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ hoa, cây cảnh sinh viên VNUA.

Ngành hoa cây cảnh Việt Nam, cơ hội cho người trẻ

Gần 45.000 ha trồng hoa, cây cảnh với sản lượng đạt hơn 45.000 tỷ đồng mỗi năm, kim ngạch xuất khẩu hoa vượt mốc 100 triệu USD, Việt Nam khẳng định vị thế trong ngành hoa cây cảnh khu vực và quốc tế.

Từ nghe tiếng Anh bập bõm, nam sinh bứt phá lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge

Những ngày đầu học tại ngôi trường mới, Đăng gặp khó khăn vì vốn tiếng Anh ít ỏi, không thể theo kịp các bài học trên lớp. Tự động viên và đặt ra mục tiêu để cố gắng, Đăng dần cải thiện thành tích, bứt phá và lọt top 1 thế giới kỳ thi của Cambridge.

‘Kẻ trộm lương thiện’ trong trí nhớ của người thầy 75 tuổi

Với thầy Khang, dạy học, dạy kiến thức là điều bắt buộc, nhưng điều quan trọng hơn chính là dạy cách làm người, dạy cách sống, cách đối nhân xử thế.

Cô giáo 'làm mới' những đứa trẻ ngỗ ngược, lầm lỡ

Bằng tâm huyết và trách nhiệm, Đại úy Lê Thị Hồng Lụa, giáo viên Trường Giáo dưỡng số 2 (Bộ Công an) đã giúp nhiều trẻ vị thành niên ngỗ ngược, lầm lỡ thay đổi nhận thức, sống hướng thiện.

Trao tặng 230 xe lăn, hơn 600 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

Trong khuôn khổ CSR Day lần thứ 2, Ban tổ chức đã trao tặng 230 xe lăn cho người khuyết tật và 630 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Nữ giáo sư trẻ nhất ngành y quê Thái Bình, học đại học nổi tiếng trong nước

Chị Trịnh Thị Diệu Thường là tân giáo sư trẻ nhất ngành y năm 2024, hiện làm việc tại Bộ Y tế. Chị quê ở Thái Bình, được đào tạo hoàn toàn trong nước.

Con đứng nhất lớp, học thêm tốn gấp 10 lần học chính, mẹ vẫn lo bị tụt phía sau

Khi thấy những đứa trẻ học thêm tối ngày, nhiều người chỉ trích bố mẹ đặt quá nhiều áp lực mà không biết chúng tôi đang vừa phải gồng gánh kiếm tiền nuôi dạy, vừa 'cân' sức khỏe tinh thần, thể chất và lối vào tương lai của con.

'Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm'

Nhiều ý kiến cho rằng nên có quy định hiệu trưởng sẽ phải chịu trách nhiệm khi giáo viên bị phát hiện dạy thêm. Việc này cũng cần được áp dụng cho tất cả các trường học trên toàn quốc.

Đang cập nhật dữ liệu !