Kinh tế khó khăn khiến ‘dân chơi hàng hiệu’ bán tháo đồ để lấy tiền tiêu

Kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của công tác phòng chống dịch Covid-19 khiến nhiều "dân chơi hàng hiệu" tại Trung Quốc phải bán tháo đồ để lấy tiền mặt. 

Trong bối cảnh phần lớn người dân sinh sống ở các vùng đô thị của Trung Quốc vẫn đang đối mặt với những quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19 khắt khe và thậm chí là lệnh phong tỏa, hoạt động kinh doanh đồ hiệu ở đất nước tỷ dân cũng bị ảnh hưởng khi giá bán sụt giảm nhanh chóng. Ngay cả thị trường bán hàng hiệu đã qua sử dụng cũng bị ảnh hưởng nặng nề vì chính sách “zero Covid-19” của chính phủ Trung Quốc.

Trên thực tế, những người giàu có ở Trung Quốc cũng đang tỏ ra thận trọng và giảm chi tiêu mua sắm, hoặc thậm chí bán cả những chiếc đồng hồ đắt đỏ Rolex hay túi Hermès để lấy tiền mặt.

{keywords}
Giá bán đồng hồ cũ Rolex Submariners từng tăng 240% trước 6 tháng thành phố Thượng Hải thực hiện lệnh phong tỏa. (Ảnh: SCMP)

Vào giai đoạn đầu dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát và cả khi hoạt động đi lại trên toàn cầu đã bị hạn chế, những khách hàng lắm tiền ở Trung Quốc vẫn vui vẻ tận hưởng cảm giác chi tiêu cho những món hàng xa xỉ.

Nhưng kể từ khi chính phủ Trung Quốc thắt chặt chính sách “zero Covid-19” mà đặc biệt là việc Thượng Hải, thủ phủ thương mại và tài chính lớn nhất của Trung Quốc, phải phong tỏa 2 tháng trong năm nay để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, nhóm giàu có nhất ở đất nước tỷ dân cũng đã cảm nhận được sự ảnh hưởng đối với dòng tiền. Do đó, với không ít người, việc bán đi các món hàng hiệu để lấy tiền mặt là điều dễ hiểu.

Tờ Financial Times gần đây đưa tin Watcheco, cổng thông tin về thị trường đồng hồ sang trọng đã qua sử dụng, cho biết giá của chiếc Rolex Submariners second-hand (đồ cũ) đã giảm 46% kể từ tháng Ba, dù Rolex là nhãn hiệu mà những tín đồ mê đồng hồ luôn muốn sở hữu.

Không chỉ đồng hồ, các đại lý bán dòng túi cao cấp ở Thượng Hải và Hàng Châu cũng buộc phải giảm giá bán các mẫu túi cổ điển như Hermès Birkin tới 1/5 kể từ tháng Ba. 

“Thời kỳ bùng nổ đã qua. Chúng tôi đang bước vào giai đoạn điều chỉnh và có thể sẽ kéo dài một thời gian. Đây có thể là sự sụt giảm tồi tệ nhất mà tôi từng chứng kiến trong 25 năm qua ở Trung Quốc”, ông James Wang, người bán đồng hồ hàng hiệu đã qua sử dụng tại thành phố Nam Kinh chia sẻ.

Song theo Financial Times, thực tế là các doanh nghiệp đang chơi trò tăng và giảm giá theo xu hướng biến động của các quy định phòng chống dịch Covid-19 tại Trung Quốc. Và không có thể dự đoán được tình cảnh khó khăn như hiện nay lại xảy ra, bởi giá bán đồng hồ Rolex Submariners đã qua sử dụng từng tăng 240% trước 6 tháng thành phố Thượng Hải thực hiện lệnh phong tỏa.

Kinh tế chậm phục hồi do tác động của chính sách "zero Covid-19" cũng khiến tỷ lệ thất nghiệp của nhóm trẻ tuổi ở Trung Quốc đang đạt con số kỷ lục trong năm nay.

Số liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy hơn 18% công dân trong độ tuổi từ 16 – 24 đã bị thất nghiệp trong tháng Năm.

Còn theo cuộc điều tra về tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị của Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp ở đã bắt đầu tăng từ nửa cuối năm ngoái và tăng từ mức 5,1% vào tháng 6/2021 lên thành 6,1% vào tháng 4/2022. Đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở Trung Quốc kể từ tháng 3/2020.

Con số trên mới chỉ tính trên số dân sinh sống ở các khu vực thành thị mà chưa bao gồm người dân ở vùng nông thôn và công nhân di cư. Điều này có nghĩa trên thực tế số lượng người thất nghiệp ở Trung Quốc còn cao hơn rất nhiều.

Trong năm nay, hơn 10 triệu sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ tham gia thị trường săn việc làm ở Trung Quốc. Vào giữa tháng Tư năm nay, chưa tới 30% sinh viên tốt nghiệp ở Trung Quốc đã tìm được việc làm.

Cuộc sống của hàng chục triệu ‘trẻ em bị bỏ lại phía sau’ ở Trung Quốc

Cuộc sống của hàng chục triệu ‘trẻ em bị bỏ lại phía sau’ ở Trung Quốc

Cuộc sống của hàng chục triệu "trẻ em bị bỏ lại phía sau" ở Trung Quốc "nóng" trở lại sau video bé trai quyết không để mẹ rời nhà đi làm ăn xa. 

Vì sao phong tỏa triền miên, người dân Trung Quốc vẫn 'ùn ùn' đi du lịch?

Vì sao phong tỏa triền miên, người dân Trung Quốc vẫn 'ùn ùn' đi du lịch?

Những bất tiện vì phong tỏa triền miên và xét nghiệm đại trà vẫn không thể "khóa chân" người dân Trung Quốc đi du lịch trong mùa hè năm nay. 

Minh Thu (lược dịch)

Tỷ phú Elon Musk lấy lại vị trí người giàu nhất thế giới

Với giá trị tài sản ròng khoảng 192 tỷ USD, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã giành lại vị trí người giàu nhất thế giới từ tay tỷ phú Bernard Arnault.

Bác sĩ bị mất việc vì kê đơn ‘ăn kem, chơi game’ cho bệnh nhi

BRAZIL - Bác sĩ người Brazil bị đuổi việc sau khi kê đơn ‘ăn kem socola và chơi trò chơi điện tử’ cho bệnh nhi 9 tuổi bị viêm họng và có triệu chứng cúm.

Tổng thống Ukraine ra 'tối hậu thư' cho NATO

Tổng thống Ukraine được cho là đã dọa không tới dự cuộc họp của NATO tại Litva vào tháng Bảy, nếu như Kiev không được đảm bảo an ninh như mong muốn.

Video võ sĩ vật nhau với cá sấu bên ngoài trường tiểu học ở Mỹ

Theo truyền thông Mỹ, vụ việc trên xảy ra ngay bên ngoài trường tiểu học Northwestern Legends ở thành phố Jacksonville thuộc bang Florida.

Bão Mawar áp sát đảo Okinawa, Nhật Bản kêu gọi người dân cảnh giác

Theo cơ quan chức năng Nhật Bản, bão Mawar dự kiến sẽ tiến vào vùng biển gần đảo Okinawa của nước này trong ngày 2/6.

Cô dâu chú rể vui vẻ chịu trận 'bôi bẩn' trước đám cưới

SCOTLAND - Trước lễ cưới chính thức ở Scotland, cô dâu chú rể sẽ được bôi đen, hoặc bôi bẩn từ đầu tới chân với đủ mọi thứ từ trứng, nước sốt, cho tới thức ăn thừa.

Hàn Quốc có bao nhiêu hầm trú ẩn dưới lòng đất?

'Nơi trú ẩn dưới lòng đất' trở thành một trong những cụm từ được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng tại Hàn Quốc, sau vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên.

Nga làm rõ thông tin Tổng thống Putin chơi trò chơi điện tử

Điện Kremlin cho biết không có thông tin nào về việc Tổng thống Vladimir Putin chơi trò chơi điện tử (game). Trước đó, ông Putin từng nói đùa có chơi game trong những ngày làm việc.

Thái tử Jordan kết hôn

Hôm nay (1/6), đám cưới được mong đợi của Thái tử Jordan Al Hussein bin Abdullah sẽ diễn ra. Sự kiện được chào đón bằng pháo hoa, các buổi hòa nhạc và sự cuồng nhiệt trên mạng xã hội.

Đôi tất đỏ của Thủ tướng Anh gây sốt tại Nhật Bản

Đôi tất màu đỏ được Thủ tướng Anh Rishi Sunak mang trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã nhanh chóng "cháy hàng" tại đất nước mặt trời mọc.

Đang cập nhật dữ liệu !