Kiểm nghiệm phân bón giả bằng miệng: “Bộ trưởng đã nói rất thật”
Bên hành lang Quốc hội chiều 17/11, ngay sau phần chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Infonet đã ghi nhận ý kiến của các ĐBQH xoay quanh phần trả lời của vị trưởng ngành công thương.
Trong phần trả lời về tình trạng chống hàng giả, hàng lậu của ĐBQH, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng nêu thực tế, để xác định chất lượng phân bón trên thị trường, ở khá nhiều nơi QLTT phải dùng miệng để kiểm tra chất lượng. Lập tức, câu trả lời của vị trưởng ngành công thương đã gây “sóng” với nhiều ý kiến trái chiều.
Ngay bản thân ĐBQH chất vấn Bộ trưởng Hoàng là ĐB Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) tỏ ra buồn với câu trả lời này. ĐB Khá cho rằng, Bộ trưởng Hoàng trả lời như vậy là khó có thể chấp nhận với vai trò người đứng đầu ngành công thương và quản lý lực lượng QLTT.
Ghi nhận ý kiến một số ĐBQH khác, đa số đều nhìn nhận tư lệnh ngành công thương đã nói rất thật, phản ánh đúng tình trạng thực tế đang diễn ra và những gì Bộ trưởng đang phải chỉ đạo đấu tranh hàng ngày.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Đức Kiên cho rằng, phải công nhận một điều là những trang thiết bị, công cụ của lực lượng quản lý thị trường (QLTT) chống hàng giả không tương xứng với nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác chống hàng giả, hàng nhái trách nhiệm không phải thuộc về một mình Bộ Công thương mà còn sự tham gia của các bộ ngành khác như công an, hải quan, biên phòng...
ĐBQH Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ĐB tỉnh Sóc Trăng. |
Ông Kiên cũng phân tích, đúng là đang tồn tại hiện tượng các đội chuyên trách chống buôn lậu như công an, hải quan, QLTT đi phục kích tại địa phương nào để bắt hàng giả, nhái thì tình hình tại địa phương giảm hẳn, nhưng khi rút đi thì đâu lại vào đó. Bởi vì chúng ta quên mất vị trí địa lý của những khu vực mà thu nhập chính của người dân đến từ nguồn buôn lậu. Vấn đề đặt ra, Chính phủ phải điều chỉnh chính sách vĩ mô để hài hòa lợi ích người dân khu vực biên giới, giúp lực lượng chống hàng giả có thêm công cụ để tác nghiệp.
“Câu trả lời của Bộ trưởng là thật, phản ánh đúng thực tế đang diễn ra và những gì Bộ trưởng đang phải chỉ đạo đấu tranh hàng ngày. Kể cả những nước giàu như Mỹ cũng có hàng lậu từ Mê-hi-cô tuồn vào. Đấu tranh chống hàng gian, giả và nhập lậu là nhiệm vụ đặt ra khi còn biên giới. Còn biên giới thì còn phải đấu tranh”- ông Kiên nói.
Vấn đề quan trọng hơn theo ông Nguyễn Đức Kiên là nhận thức của chính những người sản xuất phân bón giả, thuốc trừ sâu giả, đang gây ảnh hưởng trực diện và nghiêm trọng tới hàng chục triệu nông dân. Tiếc là khung hình phạt tội danh này quy định trong Luật hình sự còn quá nhẹ.
Đại biểu Trần Khắc Tâm (Sóc Trăng) đánh giá, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã nói rất thật, bằng tâm huyết của mình. Thực tế lực lượng QLTT rất hạn chế về phương tiện kiểm định.
ĐBQH Trần Khắc Tâm (Sóc Trăng) |
“Nói vai trò trách nhiệm quản lý lĩnh vực QLTT là của Bộ trưởng nhưng tôi đánh giá ở địa phương mới quan trọng. Lực lượng QLTT ở địa phương mà làm tốt, làm chắc thì hàng giả, hàng nhái, hàng lậu qua biên giới chắc chắn sẽ giảm tải. Đổ trách nhiệm cho Bộ trưởng thì cũng rất tội nghiệp cho Bộ trưởng vì cũng không thể cắt chức cán bộ QLTT ở địa phương ví số này lại nằm trong “quân số” và sự quản lý của Sở Công thương, UBND các địa phương. Nếu để hàng giả, hàng lậu xảy ra là trách nhiệm của địa phương”- ĐB Trần Khắc Tâm nêu ý kiến.
ĐB Tâm cũng nhìn nhận, trong phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự trăn trở đối với lĩnh vực mình quản lý, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, làm sao để tới đây ngành công nghiệp hỗ trợ có biến chuyển.