Khu trục hạm USS John McCain lần thứ hai thăm Việt Nam

Chiều 1/4, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM cho hay, từ ngày 7/4, khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain và tàu cứu hộ USNS Safeguard của Hải quân Hoa Kỳ sẽ bắt đầu chuyến thăm Đà Nẵng trong 6 ngày.

Theo đó, Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiến hành các hoạt động trao đổi với Hải quân Nhân dân Việt Nam tại Đà Nẵng trong chương trình hợp tác kéo dài 6 ngày, tập trung vào các sự kiện phi tác chiến và trao đổi chuyên môn trong các lĩnh vực quân y, tìm kiếm cứu nạn, lặn và sửa chữa các hỏng hóc trên tàu.

Khu trục hạm USS John McCain lần thứ hai thăm Việt Nam - ảnh 1

Tháng 8/2010, khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain của Hải quân Hoa Kỳ từng đến thăm Đà Nẵng trong 4 ngày (Ảnh: HC)

Các đơn vị Hoa Kỳ tham gia vào các hoạt động trao đổi hải quân lần này bao gồm tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain và tàu cứu hộ USNS Safeguard; các thuỷ thủ thuộc Tư lệnh Lực lượng Hậu cần Tây Thái Bình Dương, Liên đội tàu Khu trục 7, các thủy thủ thuộc Đơn vị cơ động rà phá vật liệu nổ số 5; Chi đội Lặn và Cứu hộ Cơ động; và Ban nhạc Orient Express của Hạm đội 7.

Chuẩn Đô đốc Cindy Thebaud, Tư lệnh Lực lượng Hậu cần vùng Tây Thái Bình Dương; Đại tá Paul Schilse thuộc Liên đội tàu Khu trục 7; hạm trưởng của tàu USS John S. McCain và USNS Safeguard cùng Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Robert Ogburn sẽ đại diện cho phái đoàn Hoa Kỳ tham dự lễ đón chính thức diễn ra tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trưa 7/4. 

Theo chương trình, ngoài các hoạt động trao đổi hải quân còn có các chuyến tham quan tàu, biểu diễn của ban nhạc hải quân Hoa Kỳ, các hoạt động cộng đồng và sự kiện thể thao giữa hải quân hai nước nhằm nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ngay sau lễ đón, các phóng viên trong nước và quốc tế sẽ được mời tham dự phần phát biểu và họp báo ngắn trước khi lên tham quan tàu.

Vào chiều 8/4 sẽ diễn ra chương trình giao lưu thể thao, biểu diễn ca nhạc giữa ban nhạc Orient Express của Hạm đội 7 với sinh viên trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tối 9/4, ban nhạc này sẽ biểu diễn tại Công viên Biển Đông để phục vụ đông đảo công chúng.

Như Infonet đã đưa tin, tháng 8/2010, khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain từng có chuyến thăm hữu nghị tại Đà Nẵng trong 4 ngày. Tháng 4/2012, tàu cứu hộ USNS Safeguard cùng hai chiến hạm USS Blue Ridge và USS Chafee của Hải quân Hoa Kỳ cũng đã đến thăm Đà Nẵng từ ngày 23 – 27/4. 


HẢI CHÂU

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !