Khu trục hạm TQ “như làm bằng đậu phụ, chỉ thả được trong ao”

Sau khi chứng kiến sự lúng túng của thủy thủ trên tàu Trịnh Châu khi sóng lớn đánh bung cửa tàu, các diễn đàn online ở TQ đã đưa ra nhiều bình luận châm biếm về hải quân nước này.

Khu trục hạm TQ “như làm bằng đậu phụ, chỉ thả được trong ao” - ảnh 1

Trong những năm gần đây, Hải quân Trung Quốc hăm hở thể hiện sức mạnh và năng lực quân sự ngày càng lớn mạnh của mình, với hy vọng rằng sẽ tạo ra hình ảnh mới của một đội quân được trang bị hiện đại, công nghệ cao.

Tuy nhiên, có vẻ khó có thể xóa bỏ quan niệm phổ biến rằng Trung Quốc vẫn còn tụt hậu nhiều so với các quốc gia phương Tây về chất lượng tàu chiến, cũng như sự thiếu chuyên nghiệp của thủy thủ trên tàu.

Một đoạn video do Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) phát sóng càng chứng minh Trung Quốc chưa thể thu hẹp được khoảng cách này.

Trong đoạn phim phát trên CCTV 13 hôm 23/2, thủy thủ đoàn trên khu trục hạm tên lửa Trịnh Châu (Type 052C) của Hải quân Trung Quốc đã phải rất vất vả để khắc phục sự cố trên tàu.

Đài CCTV 13 cho hay, sự cố xảy ra khi tàu Trịnh Châu đang huấn luyện trên biển Tây Thái Bình Dương cuối năm 2014, trong điều kiện biển động, sóng cao hơn 5 m.

Khu trục hạm TQ “như làm bằng đậu phụ, chỉ thả được trong ao” - ảnh 2

Hai thủy thủ trên tàu đã bị thương khi cánh cửa bị sóng đánh bung ra

Vào thời điểm xảy ra sự cố, con tàu này đang di chuyển với tốc độ khá thấp. Tuy nhiên, sóng cao khiến các cửa bên của tàu bị nước tràn vào.

Trong đoạn video, 2 thủy thủ trên tàu đang cố gắng cột chặt cánh cửa. Tuy nhiên, một cơn sóng mạnh bất ngờ ập đến, khiến cánh cửa bật ra, nước tràn lênh láng vào tàu.

Khu trục hạm TQ “như làm bằng đậu phụ, chỉ thả được trong ao” - ảnh 3

Nước tràn lênh láng vào tàu

Theo CCTV, cả 2 thủy thủ đều bị thương, một người gãy hàm trước, một người gãy xương.

Ngay sau đó, tất cả các thủy thủ trên tàu đã được tập hợp lại.

Một số thủy thủ dùng nhiều cột gỗ để tấn vào cửa, chống sóng biển đánh bung cửa. Trong khi đó, một số thủy thủ khác cố gắng thoát nước ra ngoài bằng xô và chậu rửa.

Một lúc lâu sau, cánh cửa mới có thể được hàn lại.

Khu trục hạm TQ “như làm bằng đậu phụ, chỉ thả được trong ao” - ảnh 4

Các thủy thủ trên tàu phải dùng xô, chậu để tát nước

Sau khi chứng kiến sự lúng túng của các thủy thủ trên tàu Trịnh Châu, các diễn đàn online ở Trung Quốc đã đưa ra nhiều bình luận châm biếm về lực lượng hải quân nước này.

Phần lớn chê bai chất lượng tàu chiến của Trung Quốc còn yếu kém và thủy thủ đoàn trên tàu không có khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Một cư dân mạng mỉa mai rằng, cách các thủy thủ xử lý sự cố khiến con tàu trông “mỏng manh như đậu phụ”.

“Phải chăng thiết kế của con tàu và chương trình huấn luyện thủy thủ được phát triển theo tiêu chuẩn để hoạt động trong ao thay vì ngoài đại dương?” – Một cư dân mạng khác bình luận.

Tàu Trịnh Châu được đưa vào biên chế của Hạm đội Đông Hải tháng 12/2013.

Đây là tàu Type 052C thứ 4 được đưa vào biên chế của Hải quân Trung Quốc và là tàu Type 052C thứ 2 được đưa vào biên chế của Hạm đội Đông Hải.

Tới nay, Trung Quốc đã đưa vào hoạt động 6 chiếc Type 052C.

Các tàu khu trục Type 052C được mệnh danh là tàu Aegis của Trung Quốc do cách bố trí các radar mạng pha gắn vào phần thượng tầng tương tự như các tàu khu trục Arleigh Burke của Mỹ.

Tàu Type 052C có lượng giãn nước tối đa 7.000 tấn, chiều dài 155m, rộng 17m. Đây là tàu khu trục chuyên thực hiện nhiệm vụ phòng không.

Tàu được trang bị 4 radar mạng pha Type 348 lắp vào thượng tầng và 48 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không HHQ-9, 8 tên lửa chống ham YJ-62.

Trên tàu có bãi đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng.

Theo Đại Lộ

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !