Không quân Nga sẽ nhận “siêu tiêm kích” T-50 vào năm 2017

Theo Tổng Tư lệnh Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga, thượng tướng Viktor Bondarev, máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50 PAK FA (Sukhoi PAK FA) sẽ đi vào hoạt động trong năm 2017.
Không quân Nga sẽ nhận “siêu tiêm kích” T-50 vào năm 2017 - ảnh 1

Siêu chiến đấu cơ thế hệ 5 Shukhoi T-50 PAK FA của Nga

Theo tướng Viktor Bondarev, ​​các máy bay chiến đấu mới sẽ "tạo thuận lợi cho công việc của phi công trong một chuyến bay, qua đó giải quyết tốt một số nhiệm vụ kể cả tấn công trên mặt đất và trên không".

Ngoài ra, trong buổi truyền hình trực tiếp của kênh truyền hình nhà nước Nga "Nước Nga 24", tướng Viktor Bondarev cũng cho biết thêm, nước này sẽ nối lại việc sản xuất các máy bay ném bom hạng nặng Tu-160, được mệnh danh là Thiên nga trắng (theo phân loại của NATO - Blackjack).

Theo ông Bondarev, các máy bay ném bom Tu-160 sẽ có cấu hình và được trang bị các thiết bị mới. "Tất cả các hệ thống điều khiển bên trong máy bay sẽ là những hệ thống hoàn toàn mới", ông Bondarev nói.

Chiến đấu cơ Su T-50 PAK FA là dòng máy bay tiêm kích, tàng hình thế hệ thứ năm. Siêu tiêm kích này đạt tốc độ tối đa 2600km/h, vượt trội hơn so với các phiên bản trước.

T-50 là chiến đấu cơ có khả năng cơ động "siêu phàm", khó bị radar phát hiện, có thể chiến đấu hiệu quả ở bất cứ khoảng cách nào, tấn công cả mục tiêu trên không lẫn trên bộ.

Với việc trang bị tên lửa tầm xa, tầm trung và tầm ngắn, tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su T-50 có thể thực hiện tác chiến trên không ở bất kỳ khoảng cách nào. Tên lửa tầm xa R-37 đã đạt kỷ lục thế giới, bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 304km.

Còn tên lửa tầm trung RVV-SD được NATO gọi là "rắn lục", đầu đạn của nó sử dụng các thanh kim loại với chất tích tụ thu nhỏ. Các thanh kim loại được nối với nhau để khi nổ tạo nên vòng cung mở rộng, cắt đứt mục tiêu. Tên lửa tầm ngắn RVV-MD còn có thể dùng để chống tên lửa.

Ngoài ra, Su T-50 có thể thực hiện tấn công hiệu quả các mục tiêu trên bộ bằng tên lửa Kh-29, Kh-31P (diệt radar), trên biển bằng tên lửa Kh-31A, Kh-35.

Một số quan chức trong Bộ Quốc phòng Mỹ thậm chí còn cho rằng siêu tiêm kích T-50  PAK FA của Nga nhanh hơn nhiều so với F-35 của họ.

Từ  ngày 30/9, theo yêu cầu Tổng thống Syria Bashar Assad, Nga đã tiến hành hoạt động không kích chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS trên lãnh thổ Syria.

Cho đến nay, nhóm không Nga tại Syria đã thực hiện 5.240 phi vụ xuất kích, trong đó có 145 lượt xuấ kích của máy bay ném bom tầm xa mang tên lửa mang tính chiến lược như Tu-160, Tu-22M3, Tu-95MS.

Lực lượng Không quân – Vũ trụ Nga đã phá hủy hàng trăm cơ sở hạ tầng, đồn lũy và trang thiết bị quân sự, vũ khí của bọn khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !