Không quân Nga chuẩn bị nhận hàng loạt “siêu tiêm kích” mới

Theo các chuyên gia, hiện trên thế giới không có loại máy bay thế hệ thứ 4 nào xứng đáng là đối thủ của Su-35S, thậm chí là cả máy bay thế hệ thứ 5 cũng khó mà ngăn chặn được nó.
Không quân Nga chuẩn bị nhận hàng loạt “siêu tiêm kích” mới - ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-35S

Năm 2015, Sukhoi sẽ cung cấp cho quân đội Nga 23 chiến đấu cơ mới các loại. Interfax dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Borisov cho biết hôm 23/3.

“Theo kế hoạch, Sukhoi sẽ cung cấp cho Bộ Quốc phòng 14 chiến đấu cơ Su-35S, 5 chiếc Su-30M2, và 4 chiếc siêu tiêm kích thế hệ thứ năm T-50 để tiếp tục bay thử nghiệm”, Thứ trưởng Borisov cho biết.

Ông Borisov nhấn mạnh rằng theo đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước năm 2015, Không quân Nga sẽ nhận 2 chiếc chiến đấu cơ Su-35S đầu tiên trong tháng 6. Sau đó, Không quân sẽ nhận hai chiếc tiêm kích Su-35S mỗi tháng.

Tiêm kích Su-35S có tầm bay tối đa 3.400 km, bán kính tác chiến 1.600 km (chưa tính tiếp dầu trên không). Nó được trang bị 1 khẩu pháo 30 mm và 12 điểm treo vũ khí, có thể mang theo 8 tấn vũ khí bao gồm tên lửa và bom điều khiển chính xác.

Ngoài hệ thống tên lửa không đối không chủ lực, Su-35S cũng được trang bị tất cả các loại vũ khí tối tân nhất của Nga như tên lửa tấn công ngoài khu vực phòng không, tên lửa chống hạm, tên lửa chống radar, bom điều khiển chính xác và bom không điều khiển.

So với các loại máy bay thế hệ thứ 4, khoang lái và khoang vũ khí của Su-35S được phủ 2 lớp sơn đặc biệt, 1 lớp có khả năng dẫn điện, 1 lớp hấp thụ sóng radar làm giảm tối đa khả năng bộc lộ trước radar đối phương giúp máy bay có tính năng tàng hình tương đối tốt.

Việc chế tạo Su-35S đã áp dụng rất nhiều công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 nên Su-35S được coi là thế hệ 4++, tiệm cận với tính năng của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Sukhoi T-50 PAK FA.

Theo các chuyên gia, hiện trên thế giới không có loại máy bay thế hệ thứ 4 nào xứng đáng là đối thủ của Su-35S, thậm chí là cả máy bay thế hệ thứ 5 cũng khó mà ngăn chặn được nó.

Không quân Nga sẽ nhận các chiến đấu cơ đa năng Su-35S theo hợp đồng đã ký kết trong tháng 8/2009 giữa Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Sukhoi. Theo hợp đồng, Sukhoi sẽ cung cấp cho Không quân Nga 48 chiếc tiêm kích Su-35S.

Đầu năm 2015, Sukhoi đã bàn giao cho quân đội Nga một lô 34 chiếc tiêm kích Su-35S, do đó, việc bàn giao 14 chiếc Su-35S còn lại trong giai đoạn từ giờ đến cuối năm thì hợp đồng này sẽ được hoàn thành.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tất cả các chiến đấu cơ Su-35S phải được chính thức đưa vào phục vụ trong năm 2015.

Không quân Nga chuẩn bị nhận hàng loạt “siêu tiêm kích” mới - ảnh 2

Tiêm kích Su-30M2

Cũng nằm trong số những máy bay mới được trang bị, trong năm 2015, Không quân Nga sẽ có thêm một số Su-30M2. 

Tiêm kích Su-30M2 là phiên bản xuất khẩu của dòng máy bay chiến đấu Su-30MK2 hiện đang biên chế trong lực lượng Không quân Nga. Su-30M2 được bàn giao theo hợp đồng cung cấp 16 chiếc mà Sukhoi đã ký với Bộ Quốc phòng trong tháng 12/2012. Đến thời điểm này, Sukhoi đã bàn giao cho Không quân Nga 11 chiếc Su-30M2. Như vậy, việc cung cấp 5 chiếc Su-30M2 còn lại, hợp đồng sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2015.

Theo một thông báo của Bộ Quốc phòng trước đó, trong năm nay, Không quân Nga sẽ nhận thêm 3 chiếc siêu tiêm kích mới T-50 để bổ sung với 5 chiếc T-50 hiện có đã trải qua chương trình thử nghiệm máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Sukhoi PAK FA.

Đào Cảnh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !