Không quân Mỹ sẽ dùng vũ khí laser trên chiến cơ vào năm 2030

Theo báo cáo gần đây của RFI (Tổ chức Yêu cầu Thông tin), Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân Mỹ (ARFL) đang hướng tới việc phát triển các loại vũ khí laser cho các thế hệ máy bay tương lai.
Không quân Mỹ sẽ dùng vũ khí laser trên chiến cơ vào năm 2030 - ảnh 1

Thậm chí kế hoạch này cũng sẽ được áp dụng cho Hải quân và Lục quân Mỹ, và các lực lượng này sẽ tiến hành các chương trình nghiên cứu độc lập tương tự.

Không quân Mỹ có kế hoạch sử dụng các loại vũ khí laze vào năm 2030. Dựa trên yêu cầu cụ thể, các yếu tố vũ khí sẽ phải sẵn sàng cho thử nghiệm trong phòng thí nghiệm vào tháng 10/2014. Đồng thời, Không quân Mỹ cũng phải sẵn sàng thử nghiệm thế hệ vũ khí mới này trên máy bay và trong một môi trường hoạt động mô phỏng vào năm 2022.

Ba loại vũ khí laser mới sẽ được thực nghiêm bao gồm: một bộ tạo năng lượng laser sẽ hoạt động như một điểm đánh dấu và là một thứ vũ khí làm chói bộ cảm biến quang học của máy bay đối phương, một súng laser công suất trung bình được sử dụng để chống lại các tên lửa không-đối-không, và một thiết bị năng lượng ở mức cao hoạt động như một vũ khí tấn công.

Những vũ khí laser này có thể hoạt động ở độ cao lên đến gần 20km và đạt tốc độ Mach 0,6-2,5 ( tốc độ ánh sáng).

Tập đoàn Northrop Grumman đang phát triển một thế hệ vũ khí laser dạng rắn cho Hải quân Hoa Kỳ. Lockheed Martin cũng có một hợp đồng kéo dài 30 tháng phát triển một tháp pháo nguyên mẫu trong một chiếc máy bay cho các tia kiểm soát hệ thống Aero-Adaptive/Aero-Optic (ABC). Trong khi đó, Boeing cung cấp các giải pháp mới cho lực lượng Lục quân Mỹ, bao gồm cả pháo HEL MD có thể gắn được vào các xe quân sự. Một số giải pháp thử nghiệm thành công đã chuẩn bị đi vào hoạt động thực tế, ví dụ hệ thống tự bảo vệ tàu sân bay USS Ponce chống lại các tàu chiến nhỏ.

Đây không phải là lần đầu tiên Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân Mỹ tiến hành thử nghiệm các chương trình laser. Trước đây, Không quân Mỹ đã từng sử dụng ABL trên 747. Loại vũ khí laser được sử dụng để chống các tên lửa chiến thuật, dựa trên việc oxy hóa chất I-ốt laser, được phát triển trong một chương trình của hãng sản xuất máy bay khổng lồ Boeing.

Việc hủy bỏ chương trình không có nghĩa là không tiếp tục phát triển nó. NOTAMs đã được công bố kể từ YAL -1 nghỉ hưu đã chứng minh rằng việc thử nghiệm tia laser trong không khí vẫn chưa ngừng lại.

ABL đã sử dụng một công cụ laser dẫn đường, laser theo dõi (TILL - Track Illuminator Laser) và cuối cùng là BILL (Bacon Illuminator Laser) và nó đã tìm kiếm được mục tiêu cuối cùng, giúp các loại vũ khí chính phá hủy mục tiêu.

Không quân Hoa Kỳ đã tái thử nghiệm một vũ khí laser hóa học được sử dụng trên chiếc Lockheed C- 130H trong năm 2009. Vũ khí laser được phát triển có thể sẽ được sử dụng lần đầu tiên trên các máy bay thế hệ F/A –XX, tạo nên một sự thay thế cho các Super Hornet.

Minh Anh

Tập đoàn Russian Helicopters giới thiệu trực thăng Ansat tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025

Tập đoàn Russian Helicopters, thành viên của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đã giới thiệu trực thăng hạng nhẹ Ansat phiên bản y tế, cùng các mẫu Ka-32A11BC chuyên dụng chữa cháy và Mi-8/17 đa năng tại Triển lãm Trực thăng Trung Quốc 2025 từ 16-19/10/2025.

AK-308 'sát thủ mới của Kalashnikov’ với loạt công nghệ siêu hiện đại

Với những nâng cấp công nghệ hiện đại, phiên bản súng trường AK-308 mẫu 2025 hứa hẹn mang lại hiệu suất vượt trội, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các lực lượng quân sự toàn cầu.

Súng trường AK-308 của Nga dùng đạn chuẩn NATO

Ngày 18/6, tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga Kalashnikov Concern chính thức công bố phiên bản nâng cấp của súng trường AK-308, loại vũ khí sử dụng đạn 7,62x51mm NATO.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Đang cập nhật dữ liệu !