Không quân Malaysia tiếp nhận máy bay quân sự A-400M
Ngày 11/3, Trung tâm phân tích thương mại vũ khí toàn cầu (SAMTO) cho biết công ty Airbus Defence and Space đã công bố chuyển giao cho Không quân Malaysia máy bay vận tải quân sự đầu tiên A-400M Atlas.
![]() |
Máy bay A-400M |
Airbus A-400M là loại máy bay bốn động cơ phản lực cánh quạt, được thiết kế bởi Airbus Defence and Space để đáp ứng các yêu cầu của các quốc gia Châu Âu về loại máy bay vận tải quân sự. Từ khi được chính thức đưa ra thị trường, nó đã được Nam Phi, Chilê và Malaysia đặt hàng.
Các thông số cơ bản của máy bay vận tải quân sự tầm xa Airbus A-400M: khả năng chuyên chở 37.000 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 130.000 kg, chiều dài 43.8 m, sải cánh 42.4 m, tốc độ tối đa 780 km/h, tầm hoạt động ở mức chở hàng tối đa 3.300 km, trần bay 11.300 m.
Theo SAMTO, Máy bay A-400M Atlas đã chính thức được bàn giao cho đại diện của Bộ Quốc phòng và Không quân Malaysia hôm 9/3 vừa qua tại công ty Airbus Defence and Space ở Seville (Tây Ban Nha).
Theo kế hoạch, A-400M Atlas sẽ tham gia vào các chương trình triển lãm mùa hè LIMA-2015, sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 21/3 tại Langkavi.
Malaysia là các khách hàng nước ngoài đầu tiên đặt mua loại máy bay vận tải quân sự A-400M. Bộ Quốc phòng Malaysia đã ký một hợp đồng trị giá khoảng 2,8 tỷ ringgit (742 triệu USD) mua 4 máy bay A-400 vào tháng 12/2005.
Ban đầu, kế hoạch cung cấp sẽ bắt đầu vào năm 2013, nhưng do sự chậm trễ trong việc thực hiện dự án, việc cung cấp các loại máy bay này được chuyển sang năm 2015.
Các máy bay mới A-400 sẽ được thay thế cho loại C-130H Hercules hiện hành của Không quân Malaysia đang có kế hoạch nâng cấp.
Các phi công, kỹ sư và kỹ thuật viên của Không quân Malaysia đã được đào tạo tại các trung tâm đào tạo quốc tế của Airbus Defence and Space.
Đến cuối năm nay, công ty Airbus Defence and Space sẽ cung cấp cho Malaysia 3 máy bay A-400M. Chiếc thứ tư sẽ được bàn giao trong năm 2016.
