Không có hạn chế đối với hợp tác giữa Hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam

Đại tá Paul J.Schlise Commodore, Chỉ huy đội tàu USS John S. McCain và USNS Safeguard của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng sáng 7/4 nói: “Tôi không nghĩ có giới hạn hay hạn chế gì trong hợp tác hải quân giữa hai nước!"

Như tin đã đưa, sáng 7/4, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain và tàu cứu hộ USNS Safeguard của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Đà Nẵng, bắt đầu chuyến thăm và trao đổi chuyên môn với Hải quân Nhân dân Việt Nam. 

Sau lễ đón đã diễn ra cuộc họp báo của Đại tá Paul J.Schlise Commodore, Chỉ huy đội tàu, và Trung tá Chase Sargeant, thuyền trưởng khu trục hạm USS John S. McCain ngay tại cầu cảng Tiên Sa.

Không có hạn chế đối với hợp tác giữa Hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam - ảnh 1

Tàu khu trụcmang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain (lớn) và tàu cứu hộ USNS Safeguard của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng sáng 7/4 (Ảnh: HC)

Trước khi các PV đặt câu hỏi, Trung tá Caly Doss, phụ trách truyền thông về chuyến thăm Đà Nẵng của hai tàu USS John S. McCain và USNS Safeguard cho hay, Đại tá Paul J.Schlise Commodore và Trung tá Chase Sargeant sẽ chỉ trả lời những câu hỏi tập trung vào đợt hợp tác phi tác chiến giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam trong dịp này.

Các câu hỏi liên quan đến vấn đề biển Đông, hay việc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia bị mất tích… thuộc về vấn đề chính sách nên họ sẽ không trả lời trực tiếp. Các PV muốn biết quan điểm của Chính phủ Mỹ về những vấn đề này có thể gửi câu hỏi cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam hoặc các đối tác Việt Nam để được trả lời sau.

Thời báo Kinh tế Việt Nam: USS John S. McCain và USNS Safeguard không phải lần đầu tiên đến Việt Nam. Vậy thì sứ mạng của hai tàu trong chuyến thăm Đà Nẵng lần này so với những lần trước có gì khác nhau?

Đại tá Paul J.Schlise Commodore: Đây là đợt triển khai hoạt động hợp tác chuyên môn lần thứ 5 giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thực ra không phải là có gì khác biệt lắm so với những lần trước. Các hoạt động hợp tác lần này cũng tương tự, nhưng mức độ có lớn hơn và nhiều thời gian hơn. 

Đây thực sự là cơ hội để hải quân và thủy thủ hai bên trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Chúng tôi học hỏi các bạn và các bạn học hỏi chúng tôi. Chúng tôi cũng rất vui khi có cơ hội trở lại Đà Nẵng lần này. Đây là một TP rất đẹp và chúng tôi hy vọng chuyến thăm sẽ gặt nhiều kết quả tốt.

Báo điện tử Infonet: Chúng tôi được biết trong 5 đợt hợp tác chuyên môn vừa qua, Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam đều tập trung vào các hoạt động phi tác chiến. Theo ông thì đến bao giờ giữa hải quân hai nước sẽ có các hoạt động trao đổi, hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực tác chiến?

Đại tá Paul J.Schlise Commodore: Trong đợt hợp tác lần này, hải quân hai nước tập trung vào các hoạt động phi tác chiến như tìm kiếm cứu nạn, sửa chữa những hỏng hóc trên tàu, hỗ trợ nhân đạo… Thực ra đây cũng là những hoạt động chuyên môn giữa hải quân và thủy thủ hai nước. Tôi nghĩ rằng đây là những hoạt động hợp tác thực sự để giúp hai bên thúc đẩy, nâng cao khả năng hợp tác giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Không có hạn chế đối với hợp tác giữa Hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam - ảnh 2

Đại táPaul J.Schlise Commodore, chỉ huy đội tàu, chào hỏi đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam tại lễ đóntàu USS John S. McCain và USNS Safeguard của Hải quân Hoa Kỳ cập cảng Đà Nẵng sáng 7/4... (Ảnh: HC)

Báo Lao động: Có giới hạn nào trong hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa Hải quân Hoa Kỳ với Hải quân Nhân dân Việt Nam hay không? Nếu có thì giới hạn đó được đưa ra từ phía Hoa Kỳ hay Việt Nam?

Đại tá Paul J.Schlise Commodore: Tôi không nghĩ có một giới hạn hay hạn chế gì trong hợp tác hải quân giữa hai nước cả. Chương trình cho đợt hợp tác lần này đã được hai bên cùng nhau xây dựng từ nhiều tháng qua. Mục tiêu của chúng tôi là phải hoàn tất những gì đã đặt ra.

Báo Biên phòng: Ông đánh giá thế nào về công tác đảm bảo an ninh của Bộ đội Biên phòng Việt Nam cho chuyến thăm Đà Nẵng lần này của hai tàu Hải quân Hoa Kỳ?

Đại tá Paul J.Schlise Commodore: Công tác đảm bảo an ninh cho chuyến thăm rất tuyệt vời. Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ rất mạnh mẽ từ Hải quân Việt Nam, Bộ Quốc phòng Việt Nam. Và chúng tôi thấy thật tuyệt vời khi được đến thăm một cảng an toàn, an ninh như cảng Đà Nẵng.

Báo điện tử Infonet: Trong chương trình tao đổi chuyên môn giữa Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Nhân dân Việt Nam lần này có việc lập kế hoạch ứng phó cứu nạn tàu ngầm. Ông có thể cho biết cụ thể thêm về nội dung này?

Đại tá Paul J.Schlise Commodore: Hoạt động này do phía Hải quân Việt Nam chủ trì và hiện tôi cũng không có nhiều thông tin về hoạt động này để chia sẻ!

Thời báo Kinh tế Việt Nam: Tôi nghe nói trên tàu USS John S. McCain có cả một số thủy thủy là người Mỹ gốc Việt?

Trung tá Chase Sargeant: Hiện có hai thủy thủ gốc Việt trên tàu USS John S. McCain, đều mang cấp bậc trung sĩ. Họ rất hồn hậu và hiện còn có người thân ở Việt Nam, cách Đà Nẵng không xa lắm, nên họ rất vui khi được trở lại Việt Nam lần này.

Không có hạn chế đối với hợp tác giữa Hải quân Hoa Kỳ và Việt Nam - ảnh 3

và trả lời phỏng vấn báo chí ngay tại cầu cảng Tiên Sa (Ảnh: HC)

Báo Tuổi Trẻ: Tàu của Hạm đội 7 đã vào cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) nhiều lần để sửa chữa. Sắp tới đây, kế hoạch của Hạm đội 7 vào cảng Cam Ranh như thế nào?

Đại tá Paul J.Schlise Commodore: Điều đó còn tùy thuộc vào khả năng của cảng Cam Ranh và các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa tàu của Việt Nam có thể cung cấp các dịch vụ nào, có đáp ứng được yêu cầu sửa chữa, bảo trì của các tàu Hoa Kỳ hay không? Tôi nghĩ nhu cầu sửa chữa là có và đang tăng lên. Chúng tôi sẽ tùy theo nhu cầu đó và nếu phía Việt Nam đáp ứng được thì sẽ đưa tàu vào cảng Cam Ranh để sửa chữa, bảo trì.

Báo điện tử Infonet: Ông đánh giá năng lực tại cảng Cam Ranh trong quá trình các tàu của Hải quân Hoa Kỳ vào đây sửa chữa, bảo trì thời gian qua như thế nào?

Đại tá Paul J.Schlise Commodore: Tôi không thể trả lời được câu hỏi này mà phải đưa tới cho bộ phận phụ trách hậu cần của những tàu đã vào cảng Cam Ranh sửa chữa, bảo trì để có thể trả lời chính xác.

Báo điện tử VTC News: Ông có thể cho biết điểm yếu nhất của tàu USS John S. McCain là gì?

Đại tá Paul J.Schlise Commodore: Đây là một câu hỏi rất khó trả lời (cười). Nhưng tôi có thể khẳng định USS John S. McCain là con tàu có khả năng tốt nhất trong đội tàu khu trục trên thế giới. Để đánh giá được khả năng thực sự của một con tàu thì ngoài trang thiết bị, vũ khí còn phải nói đến hoạt động của đội ngũ sĩ quan, thủy thủ, nhân viên trên tàu.

HẢI CHÂU (ghi)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Video HIMARS Ukraine bắn nổ pháo ‘cuồng phong’ Nga

Đòn tấn công của hệ thống HIMARS Ukraine ngay lập tức tạo ra vụ cháy lớn cho pháo BM-27 Uragan Nga, trước khi vụ nổ thứ cấp phá hủy khí tài này.

Đang cập nhật dữ liệu !