“Không có chuyện người nghèo phải dùng vắc xin chất lượng kém”
Sở Y tế Hà Nội khẳng định không có chuyện vắc xin dùng tiêm chủng mở rộng kém chất lượng |
Trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi thông tin báo chí do Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều 20/5, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết: Sau dịch bệnh sởi bùng phát vừa qua, bài học lớn nhất ngành y tế cần rút kinh nghiệm là công tác truyền thông.
“Ngành y tế chưa nói hết được lợi ích của việc tiêm chủng cũng như những mặt bất lợi khi không cho trẻ đi tiêm chủng” – ông Hạnh thừa nhận.
Trước thực trạng bệnh nhân dồn về các bệnh viện lớn, gây quá tải dẫn đến nguy cơ lây chéo, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cũng coi đây là một bài học trong việc phân tuyến để điều trị.
Liên quan đến phòng chống dịch sởi, ông Hạnh cho hay, tại buổi họp báo trước đó, Sở đã đề ra mục tiêu đến giữa tháng 5 sẽ khống chế được bệnh sởi. Thực tế cho thấy đến nay đã giảm đáng kể số ca mắc sởi, tuy nhiên nếu để dập tắt được dịch bệnh này thì phải sang đầu tháng 6. Cũng theo ông Hạnh, ngành y sẽ phấn đấu loại trừ bệnh sởi vào năm 2017.
Tuy nhiên, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội vẫn khẳng định, dù có loại trừ được nhưng sởi vẫn “lưu hành”. Mặt khác hiện công tác tiêm chủng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nếu không làm quyết liệt, tỷ lệ tiêm chủng sẽ không đảm bảo.
Liên quan đến vấn đề chất lượng của tiêm chủng miễn phí và tiêm dịch vụ, ông Hạnh cho biết Thanh tra Bộ Y tế đang tiến hành kiểm tra về vấn đề này. Từ năm 1985 đến nay, trẻ em trong độ tuổi được thực hiện tiêm chủng mở rộng miễn phí. Tuy nhiên đã có những ý kiến trong chính đội ngũ ngành y phản ánh là không dám cho con em đi tiêm chủng miễn phí mà buộc phải đi tiêm dịch vụ để đảm bảo an toàn, chất lượng.
Lý giải về việc này, ông Hạnh cho biết, vắc xin tiêm chủng được nhập về từ các tổ chức nước ngoài và được kiểm nghiệm kỹ càng. Vắc xin tiêm chủng cũng phải bỏ tiền ra mua, nên không thể kém chất lượng.
Còn đối với tiêm dịch vụ, người dân sẽ phải tự bỏ tiền ra. Vắc xin dịch vụ này do các tư nhân nhập thuốc về, số lượng ra sao phụ thuộc vào nhu cầu cơ chế thị trường và chỉ khi có nhu cầu người ta mới nhập về.
Trước nhiều băn khoăn lo ngại về chất lượng dịch vụ giữa tiêm chủng mở rộng và tiêm dịch vụ, Phó giám đốc Hoàng Đức Hạnh khẳng định: “Không có chuyện người nghèo phải dùng vắc xin chất lượng kém”.
Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay đã có 287 số ca mắt bệnh tay chân miệng, giảm 183 trường hợp so với cùng kỳ năm 2013; Cũng từ đầu năm đến nay Hà Nội có 1.159 trường hợp mắc bệnh thủy đậu, tăng 37% so với cùng thời điểm năm ngoái; 2 trường hợp tử vong do bệnh dại; trên 5 nghìn trường hợp sốt phát ban nghi sởi, và hiện số mắc đang duy trì ở mức thấp, có xu hướng giảm dần…