Tự mua thuốc phá thai, bà mẹ trẻ lãnh đủ

Sau khi phát hiện vỡ kế hoạch, chị Hoài đã đến một cơ sở ở Hà Đông siêu âm và mua thuốc về uống để phá thai. Kết quả sau 25 ngày mới phát hiện vẫn còn túi ối.

 

Chị Đỗ Thị Hoài (33 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa hoàn hồn vì vượt qua 1 tháng kinh khủng nhất của việc phá thai bằng thuốc. Chị Hoài kể cách đây 1 tháng chị biết mình bị vỡ kế hoạch. Hai vợ chồng chị đã có đủ nếp, đủ tẻ nên họ tính sẽ không để đẻ. Sau đó, chị Hoài tới 1 phòng khám kế hoạch hoá gia đình ở Hà Đông để được tư vấn phá thai bằng thuốc.

Bác sĩ tư vấn cho chị Hoài dùng thuốc cho ra thai. Sau khi uống 1 ngày có hiện tượng chảy máu, sảy thai. Chị Hoài đến siêu âm lại cũng được thông báo “sạch”. Tuy nhiên, về nhà hơn 20 ngày sau chị Hoài liên tục bị rong kinh. Chị lên mạng tìm hiểu thì đó là điều bình thường sau phá thai thậm chí có người rong cả tháng. Tuy nhiên, đến ngày thứ 24 thì bắt đầu có hiện tượng băng huyết. Cả ngày chỉ ở nhà, nửa tiếng phải thay băng vệ sinh 1 lần. Người chị mệt mỏi, da tái nhợt, chóng mặt. Khi không chịu được nữa chị mới vào bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán chị Hoài bị băng huyết sau phá thai bằng thuốc và phải nạo buồng tử cung để cầm máu.

Trường hợp khác là chị Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1986, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh) thấy chậm kinh 10 ngày có đến khám tại phòng khám tư nhân và được chẩn đoán thai 5 tuần 6 ngày. Bác sĩ tư vấn nếu muốn bỏ con nên bỏ ngay vì chưa có tim thai.

Chị Thảo đã có hai con nên có nhu cầu thực hiện thủ thuật bỏ thai. Chị Thảo được kê thuốc uống. Sau uống thuốc chị làm theo hướng dẫn. Khi thấy ra nhiều máu cục lẫn máu tươi, nghĩ là tác dụng của thuốc nên tiếp tục ở nhà theo dõi.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Tuy nhiên đến đêm, lượng máu không giảm, bản thân chị Thảo  thấy mệt mỏi, chóng mặt. Chị liên hệ với người kê đơn thuốc thì chỉ được hướng dẫn uống nước mía, thuốc giảm đau.

Tình trạng đau bụng và ra máu nhiều không dứt chị Thảo mới vào bệnh viện cấp cứu. Bệnh nhân bị băng huyết, mất nhiều máu bác sĩ phải truyền 2 đơn vị máu.

Theo TS BS Nguyễn Hữu Trung – Bệnh viện đại học Y dược TP.HCM, phá thai bằng thuốc là một phương pháp phá thai nội khoa an toàn, ít ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của người phụ nữ sau này.

Việc sử dụng thuốc khẩn cấp làm đình chỉ sự tiếp diễn của quá trình phát triển thai nghén tự nhiên, mà không làm phương pháp phẫu thuật. Thuốc phá thai làm ngừng quá trình phát triển của thai, kích thích dạ con co bóp đẩy phôi thai ra khỏi tử cung.

Tuy nhiên, phương pháp phá thai bằng thuốc áp dụng cho thai nằm trong tử cung, và thuốc sẽ không có hiệu quả đối với trường hợp thai nhi ngoài tử cung. Khi thực hiện đình chỉ thai nghén bằng thuốc thì người bệnh vẫn cần khám chuyên khoa để xác định thai đã làm tổ trong cổ tử cung hay chưa. Tỷ lệ biến chứng của phá thai bằng thuốc nếu thực hiện đúng chỉ định của bác sĩ sản khoa thì biến chứng rất ít.

Tuy nhiên, gần đây do người bệnh có thể dễ dàng mua được các loại thuốc phá thai tại các hiệu thuốc và phòng khám tư nhân mà không cần kê đơn và qua chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, nên tỉ lệ người bệnh bị sót rau, sót thai và băng huyết sau phá thai tăng. 

Vì vậy, bác sĩ Trung khuyến cáo những trường hợp chị em phụ nữ cần bỏ thai nhất thiết phải tới các cơ sở y tế có uy tín để được quản lý thăm khám chặt chẽ và có phương pháp điều trị phù hợp.

Qua đó tránh được những biến chứng nguy hiểm do phá thai không an toàn gây ra như: băng huyết, nhiễm trùng, tổn thương cổ tử cung, tử cung hoặc các tổ chức trong vùng bụng, viêm nhiễm bộ phận sinh dục dễ gây nên tắc vòi trứng, dính buồng tử cung, có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, thậm chí đe dọa tính mạng người bệnh.

Khi đình chỉ thai nghén, sản phụ nên lắng nghe về quy trình thực hiện cũng như tư vấn chăm sóc cơ thể sau thực hiện và biện pháp phòng tránh thai về sau, thực hiện một số các xét nghiệm và siêu âm chứ không phải cứ uống thuốc là được – BS Trung khuyến cáo.

Khánh Chi

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !