Tình huống khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 khi có bệnh nhân MERS - CoV

Sáng 25/6, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) đã tổ chức diễn tập phòng chống dịch MERS- CoV với các tình huống khác nhau.

Buổi diễn tập gồm 2 tình huống: Phụ huynh tự đưa con đến vì đang nghi ngờ cháu bé có thể nhiễm MERS-CoV và bệnh nhi nhiễm MERS – CoV được chuyển đến từ bệnh viện khác.

Ngoài ra, trong tình huống dịch xảy ra nhiều, bệnh viện còn có đội cấp cứu cơ động - đội ngũ tiên phong. Hiện nay tất cả nhân viên trong khoa nhiễm đều phải thực hành và đều biết nếu xảy ra tình huống có ca bệnh MERS-CoV sẽ xử lý thế nào, giải quyết thế nào, hội chẩn với ai… 

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết trong 2 tuần qua, bệnh viện đã triển khai 6 lớp tập huấn cho 1.700 người gồm nhân viên y tế, lái xe, bảo vệ, căng tin bệnh viện...

Tình huống khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 khi có bệnh nhân MERS - CoV - ảnh 1

Tình huống phụ huynh tự đưa con đến khám vì nghi nhiễm MERS - CoV. Bệnh nhân được khám tại phòng khám cách ly được bố trí riêng tại khoa cấp cứu, nhằm ngăn ngừa tối thiểu bệnh nhân này phát tán virus ra môi trường xung quanh.

Tình huống khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 khi có bệnh nhân MERS - CoV - ảnh 2

Tình huống có một em bé đã được chẩn đoán xác định bị nhiễm MERS-CoV dưới bệnh viện tỉnh chuyển lên do diễn biến bệnh nặng. Sau khi nhận được điện thoại của bệnh viện tỉnh, ngay lập tức các bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý Khoa Cấp cứu nhanh chóng thay trang phục bảo hộ, chuẩn bị dụng cụ y tế sẵn sàng nhận bệnh.

Tình huống khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 khi có bệnh nhân MERS - CoV - ảnh 3

Bệnh nhi được đội ngũ y bác sĩ chuyển từ xe cấp cứu lên khu cách ly khoa Nhiễm của bệnh viện.

Tình huống khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 khi có bệnh nhân MERS - CoV - ảnh 4

Bệnh viện cũng đã trang bị phòng cách ly áp lực âm đặt tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc để tiếp nhận bệnh nhân.

Tình huống khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 khi có bệnh nhân MERS - CoV - ảnh 5

Bệnh nhi được hồi sức tích cực

Tình huống khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 khi có bệnh nhân MERS - CoV - ảnh 6

Vì môi trường bệnh viện đông đúc dễ lan truyền virus gây bệnh, công tác khử trừng được tiến hành theo kiểu "cuốn chiếu", phun xịt từ xe cứu thương cho đến đường đi, những nơi xe đẩy bệnh nhi tiếp xúc…

Tình huống khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi đồng 1 khi có bệnh nhân MERS - CoV - ảnh 7

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, khoa đã chuẩn bị tình huống tiếp nhận bệnh nhân MERS-CoV ở hai mức: Ở mức tối thiểu chỉ có 1-2 bệnh nhân thì đã có phòng cách ly riêng và nếu có nhiều hơn nữa sẽ nới rộng ra. Tình huống tối đa (khi có nhiều bệnh nhân) sẽ lấy toàn bộ khoa nhiễm để tiếp nhận bệnh nhân cách ly.

An Nhiên

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !