Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Tôi muốn bắt tay cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng"

Phó Thủ tướng tâm sự: “Thật sự hôm nay đến đây, tôi chỉ muốn bắt tay cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng đang ngày đêm chống dịch”.

Ngày 11/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến làm việc với Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) về tình hình tự chủ tài chính và đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh của bệnh viện.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hỏi thăm bệnh nhi bị tay chân miệng

Báo cáo với Phó Thủ tướng, Giám đốc bệnh viện Nguyễn Thanh Hùng cho biết, bệnh viện có công suất 1.400 giường nhưng đã cố gắng cải tạo thành 1.600 giường để đáp ứng số bệnh nhân ngày càng tăng, trong đó áp lực bệnh nhân nặng đến từ các tỉnh là 70%.

Đối với các bệnh truyền nhiễm, tính đến thời điểm này, bệnh viện đã có 46 ca tay chân miệng mức độ nặng, trong đó có 1 trường hợp tử vong; 106 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó đáng chú ý là có ca xuất phát từ trẻ bị tim bẩm sinh chưa tiêm phòng. Hiện tại khoa Truyền nhiễm đang có 18 ca mắc sởi. Đây là nguy cơ lây lan bệnh rất nhanh nên bệnh viện đã huy động toàn lực để khống chế, cách ly, khử trùng. 

Do có kinh nghiệm nhiều năm chống dịch nên bệnh viện đã có nhiều bước chuẩn bị để chủ động phòng chống như di dời căng tin và sửa chữa căng tin cũ thành phòng nhận bệnh với 40 giường để sàng lọc, phân loại bệnh tay chân miệng nhẹ. Ngoài ra, cùng với công tác chỉ đạo tuyến, qua hệ thống telemedicine trực tuyến và smartphone, bệnh viện đã liên tục hội chẩn với các bệnh viện tuyến dưới để đánh giá tình hình bệnh nhân có thể giữ lại điều trị hay chuyển lên tuyến trên.

Phó Thủ tướng trao đổi thân tình với các bác sĩ khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1

“Vừa qua, có một bệnh nhi mắc tay chân miệng ở Bạc Liêu, gia đình nằng nặc chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1. Qua hội chẩn trực tuyến, chúng tôi đánh giá có thể điều trị tại bệnh viện địa phương, nếu chuyển viện đi 6, 7 tiếng sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Chúng tôi đã trao đổi trực tuyến với người nhà để họ yên tâm giữ bệnh nhi lại. Cùng với sự hỗ trợ hội chẩn của Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi đó đã khỏe mạnh”, BS Hùng kể lại.

Ngoài ra, BS Hùng kiến nghị cần có hỗ trợ phụ cấp chống dịch cho nhân viên y tế trực tiếp làm công tác điều trị các bệnh dịch thay vì phải công bố dịch như trước đây: “Nhân viên y tế làm việc rất áp lực, có hỗ trợ chống dịch không bao nhiêu nhưng cũng làm ấm lòng”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dành thời gian đi thăm bệnh nhân và động viên các y bác sĩ đang ngày đêm vất vả chống dịch sởi, tay chân miệng tăng cao trong thời gian gần đây. Phó Thủ tướng tâm sự: “Thật sự hôm nay đến đây, tôi chỉ muốn bắt tay cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng đang ngày đêm chống dịch”.

Phó Thủ tướng nhìn nhận, tâm lý người dân, nhất là người có con nhỏ luôn muốn tìm chỗ tốt nhất chữa bệnh trong khi nâng cao hệ thống y tế cơ sở là cả quá trình dài. Phó Thủ tướng đề nghị UBND TPHCM dựa trên kế hoạch chống dịch để tính toán bồi dưỡng cho nhân viên y tế, kể cả khi chưa công bố dịch như luật định.

Lo ngại dịch sởi có thể quay lại theo chu kỳ, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cũng như Sở Y tế TPHCM phải tăng cường công tác phòng chống, không để đến lúc dịch bùng phát mới đi dập dịch. Đồng thời Phó Thủ tướng khẳng định, phòng chống dịch cần có sự vào cuộc của các cấp, ban ngành và toàn xã hội, nhất là các đối tượng ở khu công nghiệp, con bị bệnh nhưng cha mẹ vẫn chủ quan, ý thức phòng bệnh chưa cao.

An Nhiên

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !