Mù mắt vĩnh viễn vì ngộ độc paracetamol

Ngộ độc paracetamol đã được các chuyên gia chống độc cảnh báo từ rất lâu nhưng với cách dùng thuốc vô tội vạ như hiện nay thì nguy cơ ngộ độc paracetamol tiềm ẩn trong rất nhiều gia đình.
Mù mắt vĩnh viễn vì ngộ độc paracetamol - ảnh 1

Bệnh nhân đến khám mắt tại Bệnh viện K.

Mờ mắt sau ngộ độc Paracetamol

Đến khám tại Bệnh viện Mắt trung ương khi đôi mắt đã bị hỏng gần như không nhìn thấy gì, bà Trương Thị Hải trú tại Thanh Hóa không hề biết rằng đó là hậu quả của lần bà bị ngộ độc Paracetamol. Bà Hải cho biết vài năm trước, một lần bà bị cảm cúm đã uống thuốc có thành phần của paracetamol. 

Sau uống thuốc 1 giờ, bà bắt đầu buồn nôn, choáng váng, nhịp tim nhanh. Bà Hải được con cái đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Lúc ấy, các bác sĩ tiên lượng rất xấu vì bà bị ngộ độc nặng. Sau 1 tuần điều trị hồi sức tích cực, bà Hải may mắn thoát chết.

Nhưng từ đó đến nay bà cảm nhận mắt cứ mờ dần. Bà lại tưởng là bị lão nên mua kính lão về đeo nhưng không ăn thua. Mắt càng ngày càng mờ, nước mắt cũng khô dần. Bà Hải đi khám tại bệnh viện bác sĩ cho biết bị xơ hóa giác mạc và phải ghép giác mạc mới có thể nhìn thấy được.

Tuy nhiên, đến nay, bà Hải vẫn không ghép được giác mạc. Hàng tháng, bà đều được con cái đưa ra bệnh viện để kiểm tra nhưng tiến trình mờ mắt ngày càng nhanh. Bác sĩ cho biết giờ không thể can thiệp được gì vì bệnh đã tiến triển nặng.

Trường hợp của bé Nguyễn Thiện Minh trú tại Gia Lâm, Hà Nội cũng tương tự. Bé Minh bị mờ mắt dần. Khi bố mẹ đưa cháu vào bệnh viện mắt kiểm tra thị lực của cháu đã giảm 60%. Trước đó, bé đã bị ngộ độc paracetamol do uống thuốc hạ sốt phải điều trị hồi sức cấp cứu. Trường hợp của bé Minh cũng thế, bác sĩ Châu cho biết dù bé mới chỉ 10 tuổi nhưng các bác sĩ cũng không thể can thiệp giúp bé có thể nhìn sáng trở lại.

Khó có thể phục hồi

PGS Hoàng Thị Minh Châu - Khoa Kết Giác mạc Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết bệnh viện thường xuyên tiếp nhận trường hợp bị tổn thương thị giác sau khi ngộ độc paracetamol. Đa số các bệnh nhân bị ngộ độc pracetamol đều không rõ nguyên nhân vì sao dẫn đến thị lực giảm. Bác sĩ Châu cảnh báo điều này rất nguy hiểm bởi rất nhiều người bị ốm, bị cảm đã dùng thuốc cảm cúm dị ứng xong người bệnh không biết, khi dị ứng có thể ngứa mẩn, sốt, sốc phản vệ, có những bệnh nhân bị nặng cấp cứu được thì mắt đã hỏng. 

Tuy nhiên, PGS Châu cho biết hiện nay khi bị ngộ độc paracetamol bệnh nhân có thể bị ở các cấp độ khác nhau. Nếu bệnh nhân rơi vào hôn mê khi điều trị ở các khoa hồi sức cấp cứu không ai để ý đến mắt, lo cứu chữa cho bệnh nhân để bệnh nhân được cứu sống nhưng khi tỉnh dậy mắt không mở được nữa vì tác dụng của ngộ độc Paracetamol có thể làm hỏng niêm mạc, bong rộp các niêm mạc môi, miệng và ngay cả mắt cũng thế. 

PGS Châu cho biết nếu biết chăm sóc ngay từ đầu thì bệnh nhân đỡ hơn. Để qua lúc đó rồi thì rất khó có thể cứu vãn được, sẹo giác mạc cứ tiến triển, xơ giác mạc dần và gây mù mắt. Dù toàn thân đã khỏi nhưng mắt cứ khô dần, toàn bộ tuyến nước mắt bị tổn hại, mắt khô cong, dính dần, co dần lại. 

Ở Việt Nam, theo thống kê của Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, đã thống kê hiện nay tỷ lệ ngộ độc paracetamol đứng hàng thứ 2 trong các trường hợp ngộ độc thuốc. 

Với liều điều trị, sau uống khoảng 1 giờ, thuốc được hấp thu hoàn toàn. Khi dùng quá liều, thuốc được hấp thu hết sau 4 giờ, ngoại trừ khi bệnh nhân uống đồng thời các thuốc làm chậm quá trình rỗng dạ dày và khi thuốc ở dạng giải phóng chậm thì thời gian hấp thu lâu hơn.

Thuốc được chuyển hoá ở gan với một tốc độ đều đặn. Quá trình chuyển hoá thuốc là căn nguyên dẫn đến ngộ độc. Khi qua gan, có khoảng 4% lượng paracetamol chuyển thành N-acetylbenzoquinonimin là chất độc gây hoại tử gan không hồi phục.
Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !