Mổ u xương sọ thành công ở bệnh viện tuyến huyện miền núi

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, Sơn La, bệnh viện vừa phẫu thuật thành công ca u xương sọ não, liệt nửa ngoài thành công.

Bệnh nhân Tường được cắt tóc trước ca phẫu thuật

Bệnh nhân là anh Đinh Văn Tượng, 32 tuổi, dân tộc Mường, thuộc diện hộ nghèo ở bản Nong Cụt, xã Tà Lại, huyện Mộc Châu, Sơn La bị đau đầu tư lâu nhưng không dến viện khám.

Khi đến bệnh viện khám, bệnh nhân có triệu chứng đau đầu và yếu nửa người. Qua chụp CT kết quả cho thấy, bệnh nhân Đinh Văn Tượng có khối u ở xương sọ đè đẩy vào trong não, chèn ép gây yếu nửa người. Khối u to và được bác sỹ chỉ định phẫu thuật lấy u xương hộp sọ.

Bác sỹ Vũ Giang An, Phó Giám đốc, Trưởng khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết: “Sau khi thăm khám, với điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho những ca mổ kéo dài nhiều giờ, phức tạp, trong quá trình mổ mất máu nhiều nếu không chuẩn bị kỹ sẽ dẫn đến tử vong, bệnh viện đã tư vấn và giải thích cho gia đình, trường hợp này sẽ làm thủ tục chuyển đi bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, do hoàn cảnh quá khó khăn nên gia đình bệnh nhân Đinh Văn Tượng xin được phẫu thuật tại bệnh viện, nếu không gia đình sẽ phải cho về nhà”.

Bác sĩ An cho biết, với trường hợp bệnh của anh Tượng, nếu như phải quay về nhà thì chỉ một thời gian sau bệnh nhân sẽ bị liệt, lúc đó không chỉ bệnh nhân mà gia đình cũng rất khổ.

Đứng trước tình cảnh đó, sau khi hội chẩn, Ban Giám đốc Bệnh viện đã quyết định tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật được chuẩn bị kỹ càng cả về máu và xét nghiệm máu của người nhà. Và sau hơn 2 tiếng đồng hồ, khối u xương sọ đã được lấy ra hoàn toàn. Bệnh nhân đã được ghép sọ nhân tạo , 2 ngày sau mổ đã thoát mê, sức khỏe ổn định tỉnh táo. Bệnh nhân có thể ngồi dậy và tự đi sang phòng thay băng.

Theo bác sĩ An  bình thường với những trường hợp mà sau mổ gây mê kéo dài phải chăm sóc đặc biệt thì bệnh viện chưa đủ trang thiết bị. Thế cho nên những trường hợp nặng thì thường chúng tôi giải thích cho gia đình chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Tuy nhiên, ở địa bàn huyện Mộc Châu có rất nhiều gia đình khó khăn, mình giải thích rồi nhưng người ta không đi được. Nếu bệnh viện không làm gì nữa thì họ cũng về nhà, có thể chết người ta cũng chấp nhận. Cho nên, các bác sỹ ở đây đã rất cố gắng cứu chữa bằng mọi cách.


K.Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !