Lạ lùng bệnh mùa đông bùng phát giữa mùa hè

Nhiều bệnh nhân tới khám vì chứng bệnh viêm da tiếp xúc, bong tróc vảy, ngứa da... đây là căn bệnh hay gặp ở mùa đông.

Ông Đỗ Văn Thức (Đống Đa, Hà Nội) đến khám viêm da cơ địa vì ông bị chứng khô da, ngứa và bong tróc vảy vào mùa đông. Nhưng lạ thay năm nay bệnh lại tái phát cả mùa hè. Da lúc nào cũng trầy tróc khó chịu. Đặc biệt ở bàn tay và gót chân. Bản thân ông Thức phải tăng cường thêm dưỡng ẩm nhưng vẫn không ăn thua.

Cùng cảnh ngộ, chị Ngô Quỳnh Liên (Thanh Trì, Hà Nội) than thở tình trạng khô da ngứa và nứt nẻ môi giữa mùa hè. Mặc dù chị Liên ít sử dụng điều hòa vì nhà chị mát nhưng da vẫn khô ngứa, mụn nước kèm theo bong tróc vảy môi. Con nhỏ nhà chị cũng tương tự. Bé bị chứng á sừng ở tay thường mùa hè ổn định, có vân tay nhưng năm nay giữa mùa hè mà tay bong tróc vảy như mùa đông.

{keywords}
Ảnh minh họa. 

Còn trường hợp bé N.T. T. mới 5 tháng tuổi nhưng bé bị chàm sữa chảy dịch. Mẹ của bé cho biết ban đầu tưởng con chàm sữa thông thường mua nước lá và kem dưỡng về bôi nhưng không hết. Bệnh ngày càng lan rộng nên tới bệnh viện khám.

Tại BV Da liễu Trung ương, các bác sĩ cũng ghi nhận tình trạng này từ tháng 4 đến nay. Có nhiều bệnh nhân than thở về tình trạng da bị viêm cơ địa. Nhiều bệnh nhân có tiền sử trước đó và họ thấy lạ lẫm vì mùa đông bệnh mới tái phát thì năm nay giữa mùa hè da vẫn bong tróc từng mảng hoặc viêm ngứa.

Theo bác sĩ Hoàng Thị Phượng, Trưởng khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương, số người bệnh viêm da cơ địa đến khám năm nay tăng khoảng 20-30% so với mọi năm. 

Bác sĩ Phượng cho biết thông thường các bệnh viêm da cơ địa, chàm sữa thường xuất hiện vào mùa đông năm nay tình trạng này xảy ra giữa mùa hè, bệnh nhân không giảm hơn mùa đông.

Bệnh không chỉ gây khó chịu cho người bệnh mà thậm chí có trường hợp bệnh nhân biến chứng phải nhập viện điều trị.

Có trường hợp vào viện toàn thân người bong tróc da, vảy đỏ, thậm chí chảy nước, bệnh nhân ngứa rất nhiều.

Trong số bệnh nhân nhiều trẻ em chỉ 2,3 tuổi. Người trẻ là dân văn phòng cũng nhiều, nhất là tình trạng bệnh nhân bị á sừng ở da.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Linh, Phó trưởng Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương lý giải tình trạng này có thể do môi trường đô thị có nhiều khói bụi, ô nhiễm tác động vào cơ thể, khiến bệnh viêm da cơ địa tăng trên tổng dân số.

Ngoài ra, nhiều gia đình dùng điều hòa nhiệt độ hơn trước kia. Trong môi trường điều hòa khô, độ ẩm 50-60%, mọi người không uống nước thường xuyên khiến da bị khô, mất nước. Trong khi đó, bệnh nhân viêm da cơ địa bị mất lớp lipid ngăn hơi nước trên da, nên tái phát bệnh. Một số bệnh mùa đông khác cũng xuất hiện vì nguyên nhân này.

Bác sĩ khuyến cáo cần chú ý dưỡng ẩm cho da khi sử dụng điều hòa hàng ngày, tăng cường xịt khoáng, dưỡng ẩm, đắp mặt nạ cho da để tăng độ ẩm.

Tăng cường uống đủ nước. Ở trong phòng có máy điều hòa, mọi người cần uống đủ nước dù không có cảm giác khát. Lúc này, nước vẫn mất đi thường xuyên trong khi đây là chất cần thiết cho các hoạt động chuyển hóa và chống oxy hóa tế bào da.

Bác sĩ khuyến cáo uống đủ hai lít nước mỗi ngày, mỗi lần uống từ từ, chia đều các ngụm nhỏ trong 10-15 phút. Tránh uống nhiều nước cùng một lúc vì chất lỏng sẽ được lọc qua bàng quang rất nhanh, ít thẩm thấu vào các tế bào, không đạt hiệu quả dưỡng ẩm.

Khánh Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !