Hiểu sai về đường lây nhiễm khiến bệnh tay chân miệng gia tăng

Mỗi ngày Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp nhận 50-60 trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng. Hầu hết trẻ bị sốt, sau đó nổi ban ở lòng bàn tay, bàn chân, lở miệng, một số em xuất hiện thêm ở gối hoặc vùng mông, khuỷu tay.
Hiểu sai về đường lây nhiễm khiến bệnh tay chân miệng gia tăng - ảnh 1

Trẻ bị mắc tay chân miệng đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1

BS Trương Hữu Khanh - Trưởng khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh báo: “Chỉ trong vòng 2 tuần qua, số trẻ mắc bệnh tay chân miệng nhập viện đã tăng gấp đôi”.

Theo BS Khanh, vào tháng 6, tháng 7, số ca tay chân miệng phải nằm nội trú trong khoa chỉ ở mức 30-40 ca/ngày, nhưng từ giữa tháng 8 tới nay đã tăng lên 80 ca/ngày nằm nội trú . Riêng tại Phòng hồi sức tích cực đang có 2 ca tay chân miệng nặng do biến chứng phải thở máy, các ca này đều do cha mẹ hoặc thầy cô giáo ở trường mầm non lơ là, chủ quan vì cho rằng, thời điểm hiện tại không phải là dịch tay chân miệng. Vì thế, khi thấy trẻ có dấu hiệu lở miệng, nổi bóng nước, sốt nhẹ… đã bỏ qua tới khi bệnh diễn tiến quá nhanh, đưa vào viện đã trong tình trạng nặng, gây khó khăn cho công tác điều trị.

Cũng theo BS Khanh, tại Việt Nam, tay chân miệng có 2 mùa dịch. Đợt 1 vào tháng 4, 5, 6 và đợt 2 vào tháng 9, 10, kéo dài tới đỉnh dịch là tháng 11, tháng 12. Điểm đáng chú ý của tay chân miệng là bệnh lây lan không liên quan tới vấn đề vệ sinh mà bệnh lây qua vi rút đường tiêu hóa, từ người mang vi rút sang người lành, nhất là trong khâu trực tiếp chăm sóc trẻ. 

Tại trường học hay tại các nhóm trẻ gia đình, xảy ra dịch khi trẻ nhiễm vi rút lây cho trẻ khác khi trẻ ngồi chơi với nhau, lây qua nước miếng do văng, bắn vào nhau. Đặc biệt thói quen mớm cơm cho con nít là nguyên nhân gây lây bệnh từ người lớn sang trẻ em rất cần được chú ý.  

BS Khanh lưu ý, loại vi rút này tương đối bền, có thể sống ở tay nắm cửa, lưu giữ trên đồ chơi, bàn học rất lâu. Do đó, trong trường học nếu xảy ra các ca nhiễm tay chân miệng thì trẻ bệnh phải được nghỉ học, cách ly đến trường tối thiểu 10 ngày, trong trường phải phòng ngừa ngay bằng vệ sinh khử khuẩn bằng Cloramin B và phải làm thường xuyên.

BS Khanh cũng phân tích: Có bé có vết lở miệng, sốt khóc quấy rất dễ nhận biết bệnh tay chân miệng nhưng có bé bị bệnh này lại có biểu hiện rất “kín đáo” như chỉ nổi vài mụn nước nhỏ xíu ở lòng bàn tay, chân. Do vậy, việc quan trọng nhất là cần phát hiện sớm trẻ mắc bệnh. 

Những triệu chứng của tay chân miệng như sốt nhẹ 2 ngày, sau hết sốt thì bỏng miệng, có bé bị bỏ ăn, sau đó nổi mẩn, bỏng nước hoặc sốt cao khó hạ, nôn ói nhiều, ngủ giật mình chới với. Ngoài ra một số bé bị run tay, run chân, nổi bong, nổi vân, tay chân lạnh  thì là dấu hiệu tay chân miệng quá nặng, có biến chứng. Nếu không được điều trị kịp thời, tay chân miệng biến chứng thường để lại di chứng rất nặng nề như viêm não hay chậm phát triển trí tuệ…

Trẻ càng nhỏ thì mức độ mắc tay chân miệng càng nặng. Thông thường, trẻ dưới 3 tuổi dễ mắc bệnh, với những trẻ từ 6 tháng đến 1 tuổi bị tay chân miệng thường ở thể nặng và nguy hiểm vì diễn tiến rất nhanh. Bệnh nhân dễ bị chẩn đoán nhầm là viêm họng, viêm màng não hay sốt siêu vi, vì thế cần rất chủ ý đến các triệu chứng của trẻ để có các biện pháp xử lý kịp thời.

An Nhiên

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !