Hãy ngừng ngay việc chữa bệnh viêm tai giữa cho con bằng "bác sĩ Google"

Mỗi khi con ốm, chảy nước mũi các bà mẹ lại lên mạng để tìm kiếm thông tin rồi tự lấy đơn thuốc, các chia sẻ trên mạng về để chữa cho con mà không biết việc này gây nguy hiểm cho con.

Hãy ngừng ngay việc chữa bệnh viêm tai giữa cho con bằng

PGS Lê Công Định cho biết bệnh viêm tai giữa nguy hiểm và việc chẩn đoán viêm tai giữa rất khó.

Bệnh có thể gây tử vong

PGS Lê Công Định – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cảnh báo về căn bệnh viêm tai giữa ở trẻ em vô cùng nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh có thể gây nghe kém, điếc, với trẻ nhỏ, gây cản trở quá trình hình thành ngôn ngữ của trẻ. Nguy hiểm hơn, vi trùng xâm nhập từ tai giữa qua màng xương gây viêm não. Thậm chí gây áp-xe não ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngoài ra, viêm tai giữa là nguyên nhân hàng đầy gây nên chứng thủng màng nhĩ, làm tiêu xương, ảnh hưởng trực tiếp lên sự phát triển bình thường của thông bào xương chũm… thậm chí có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức nghe của người bệnh.

Bệnh viêm tai giữa là bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ vì vòi nhĩ ở trẻ nhỏ ngắn hơn, hẹp hơn, nằm ngang hơn so với người lớn. Nếu trẻ 1 tuổi bị viêm tai giữa tái phát nhiều lần, không được điều trị dứt điểm, khi lớn lên sẽ bị những đợt viêm tai giữa tái phát và thành bệnh mãn tính.

Trường hợp của bé Nguyễn Tuấn M. trú tại Hà Nội được mẹ bé cho đến bệnh viện khám với các dấu hiệu chảy mủ ở tai. Mẹ của bé cho biết lúc đầu thấy con đau tai, chị lên mạng tìm kiếm cảnh báo có thể là viêm tai nên chị ra ngoài mua thuốc về cho con uống nhưng tình trạng không dứt mà ngày càng nặng lên. Đến khi đến bệnh viện, bác sĩ nội soi tai cho biết đó viêm tai do vi khuẩn từ vùng vòm mũi họng chuyển sang tai gây nên.

Hay trường hợp của bé Nguyễn An N. 3 tuổi trú tại Hà Đông, Hà Nội. Mẹ của bé thấy con kêu đau tai, chị thấy tai con có dịch và mùi hôi. Chị vội vàng lên mạng tìm kiếm và nghĩ rằng viêm tai giữa. Chị ra hiệu thuốc mua thuốc kháng sinh cho con uống và thuốc bột rắc vào tai.

Kết quả, tai của bé càng ngày càng đau và bé sốt, quấy khóc suốt ngày, gia đình mới đưa con đến bệnh viện. Tại Bệnh viện bác sĩ cho biết việc rắc bột vào tai của trẻ có thể gây biến chứng viêm não. Vì khi rắc thuốc bột vào tai, những tá dược có trong thuốc viêm sẽ gây bít tắc dẫn lưu dịch sẽ dẫn tới tình trạng dịch viêm không thoát được ra ngoài sẽ phá hủy sang phần xương chũm của tai giữa gây viêm xương chũm hay thậm chí gây biến chứng nội sọ.

Có trường hợp mẹ thường xuyên lấy xilanh rửa mũi cho con vì nghĩ đây là cách xục rửa tốt nhất. Tuy nhiên, vì ống tai của trẻ ngắn với đặc điểm nằm ngang nên xịt nước vào mũi thì nước ra lối ống tai qua đường vòi nhĩ. Vòi nhĩ là nơi thông từ ống tai đến vòm mũi họng nằm ngang nên việc xịt rửa mũi có thể khiến nước đưa vi khuẩn từ vòm mũi họng vào ống tai gây nên viêm tai giữa ở trẻ. 

Khó chẩn đoán viêm tai giữa

Nguy hiểm nhưng theo PGS Định không phải ai cũng biết vì nó rất khó chẩn đoán. Ngay cả các bác sĩ chuyên khoa nhi chỉ dùng đèn sáng soi vào ống tai cũng không thể chẩn đoán được đâu là viêm tai giữa.

Đặc thù ở trẻ nhỏ rất khó khám tai vì các bé hay khóc và không hợp tác với bác sĩ, khi khóc, màng nhĩ của trẻ đỏ lên nên rất nhiều bác sĩ chẩn đoán nhầm.

PGS Định cho biết để chẩn đoán viêm tai giữa chính xác bắt buộc phải có máy nội soi tai ở các bệnh viện chuyên khoa, phòng khám chuyên khoa. Các bác sĩ phải làm sạch ráy tai mới chẩn đoán được chính xác viêm tai giữa.

PGS Định khuyến cáo việc các bậc phụ huynh chữa bệnh bằng truyền nhau bằng kinh nghiệm, qua bác sĩ google có mặt tích cực như thêm kinh nghiệm hiểu biết nhưng nó cũng có mặt hạn chế. Chính vì vậy nên tuyệt đối không tự ý mua đơn thuốc mà chỉ xem thông tin để có kinh nghiệm, chẩn đoán triệu chứng để đưa trẻ tới bác sĩ sớm nhất.
P.Thuý

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !