Hải Dương sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho nông dân, người thu mua nông sản

Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương chỉ đạo rà soát và ưu tiên bố trí cán bộ y tế phối hợp với chính quyền địa phương để sớm lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 24/02, Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương đã có công văn hỏa tốc gửi UBND tỉnh; Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 tỉnh yêu cầu bổ sung vào Kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng sau:

Đối tượng là nông dân trong các vùng sản xuất rau, màu tập trung; các hộ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tập trung, quy mô lớn để đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Những người vận chuyển, sơ chế, thu mua nông sản phẩm; những người hiện đang là lao động thời vụ trong các cơ sở chế biến nông sản.

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 diễn ra sáng 24/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu cho biết tỉnh này sẽ tếp tục mở rộng xét nghiệm nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Chủ động xét nghiệm cho những nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao để đánh giá rộng hơn, từ đó thấy được mức độ an toàn để triển khai các giải pháp tiếp theo của mục tiêu kép.

Với sự hỗ trợ của Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, Hải Dương đang hoàn toàn làm chủ công tác xét nghiệm. Tuy nhiên, việc xét nghiệm nhiều khả năng sẽ phải kéo dài, dự kiến có thể toàn tỉnh phải xét nghiệm từ 500.000-600.000 mẫu, kinh phí rất lớn. Nếu dịch còn kéo dài thì rất cần tiếp tục có sự quan tâm của Nhà nước. Đồng chí Lương Văn Cầu cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo giúp Hải Dương lưu thông hàng hóa, nhất là ra cảng Hải Phòng. Những ngày qua, tỉnh đã nhiều lần làm việc, Hải Phòng cũng đã tạo điều kiện nhưng kết quả chưa như mong muốn... 

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 16 giờ ngày 23/02/2021 đến 16 giờ ngày 24/02/2021, tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 11 trường hợp mắc mới.

Trong đó có 2 ca mắc mới tại ổ dịch Chí Linh, 1 trường hợp tại xã Thanh Lang (Thanh Hà) được phát hiện thông qua giám sát sốt ho tại cộng đồng; 6 trường hợp là người trong vùng phong tỏa tại ổ dịch xã Kim Liên (Kim Thành); 2 trường hợp là F1 tại Cẩm Giàng được cách ly tập trung trước đó.

Tổng số ca mắc cộng dồn trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 636 trường hợp. Đã có 225 trường hợp được điều trị khỏi và ra viện. 

 

Theo suckhoedoisong.vn

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !