Hà Tĩnh: Điều tra, khoanh vùng và cách ly những người tiếp xúc gần với BN435

Sau khi về quê thăm bạn trai và gia đình, nữ nhân viên Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Đà Nẵng được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Sự việc khiến nhà chức trách ở Hà Tĩnh và Nghệ An phải vào cuộc ráo riết.

Theo đó, vào tối ngày 16/7, Nguyễn Thị Yến (SN 1992, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An), công tác tại Bệnh viện Đà Nẵng đi cùng bạn trai là Đào Huy Hùng (SN 1992) từ Đà Nẵng về nhà Hùng ở đường Đào Duy Hưng, Cụm 2, TDP7, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

{keywords}
Khoảng 17h30 chiều nay 29/7, cơ quan Y tế đưa ông Hưng và vợ là bà Thủy đi cách ly tập trung do tiếp xúc với BN 435

Sáng ngày 17/7, Hùng chở Yến bằng xe máy về thăm bà ngoại của Hùng là Trần Thị Dung (SN 1938) tại thôn Văn Khang, xã Tùng Châu (huyện Đức Thọ). Tại đây, Hùng, Yến gặp và tiếp xúc với bà Dung, ông Nguyễn Thanh Sơn (SN 1957, nguyên Phó trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh) và anh Nguyễn Quốc Khánh (SN 1973). Sau đó, 2 người đi gửi đồ cho 1 gia đình ở thôn Thanh Kim (cùng xã) rồi trở về thị xã Hồng Lĩnh tổ chức ăn uống và tiếp xúc với nhiều người.

Đến ngày 18/7, Hùng và Yến về quê Yến ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến ngày 21/7 thì quay lại Đà Nẵng làm việc. Ngày 24/4, Yến được phân công khám cho bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Đến ngày 26/7 thì có biểu hiện nóng sốt và xét nghiêm dương tính với Covid-19.

Đối với bà Dung, ông Sơn, anh Khánh, sau khi tiếp xúc với Hùng và Yến thì gặp gỡ, tiếp xúc rất nhiều người. Ngày 24/7, gia đình ông Sơn tổ chức ăn giỗ nên mời khá đông khách tới dự. Ngày 28/7 thì bà Dung có biểu hiện ngứa nên được con gái là Nguyễn Thị Minh đón về TDP5 thị trấn Đức Thọ để tiêm và hiện đang sống ở đây.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Khanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) cho biết: “BN435 về địa phương vào ngày 18/7, đến ngày 19/7 thì ra Quỳnh Lưu (Nghệ An). Hiện chính quyền địa phương đã xác minh được 10 người F1, hiện đang đưa đi cách ly tập trung tại Trường Luyện Kim. Còn 4 trường hợp F2 đang cho cách ly tại nhà”.

“Hiện đang phối hợp với tỉnh để lẫy mẫu xét nghiệm nhanh, chờ kết quả thế nào thì mới biết được. Sau đó sẽ rà soát tiếp các đối tượng liên quan để thực hiện cách ly theo quy định”, ông Khanh nói.

Còn ông Đậu Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Châu (huyện Đức Thọ) thông tin: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của xã đã tổ chức họp khẩn để xác minh thông tin và báo cáo cấp trên”.

Cũng theo ông Tịnh, những người tiếp xúc với Hùng và Yến hiện đang được cách ly tại nhà và được lực lượng y tế thăm khám thường xuyên để theo dõi tình hình sức khỏe.

Trần Hoàn

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !