Gia hạn vắc xin cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên, chuyên gia nói gì?

Bộ Y tế đã cho phép gia hạn thêm 3 tháng đối với 6 lô vắc xin Pfizer, các vắc xin này đều được tiêm cho đối tượng từ 12 tuổi trở lên.

Bộ Y tế vừa có thông báo tăng hạn dùng 3 tháng đối với các lô vắc xin Pfizer có hạn dùng tháng 10, 11, 12/2021 và 1, 2, 3/2022. Trong khi đó thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ việc tai biến sau tiêm vắc xin khiến người dân càng lo lắng hơn.

Ngày 20/12 của Bộ Y tế cho biết đơn vị này vừa gia hạn 6 lô vắc xin Comirnaty (Pfizer) có hạn dùng từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022, nay được tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng, hạn dùng mới từ tháng 1 đến tháng 6/2022.

Theo TS Phạm Quang Thái – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, việc tăng hạn này là thông lệ quốc tế sau khi vắc xin đã được đánh giá lại về độ ổn định khi bảo quản thời gian dài hơn.

{keywords}
Gia hạn vắc xin Pfizer hoàn toàn không ảnh hưởng tới chất lượng.

TS Thái cho rằng việc xảy ra sự cố sau tiêm gặp ở tất cả các lô và hoàn toàn là ngẫu nhiên, không liên quan đến chất lượng vắc xin và thực hành tiêm chủng, do đó, người dân cần theo dõi các thông tin chính thống chứ không nên theo các tin đồn mà dẫn tới mất niềm tin vào tiêm chủng.

Tiêm chủng ở Việt Nam được đánh giá là hoạt động an toàn và ổn định hạng ưu trên thế giới, do đó, ngành y đến hiện tại hoàn toàn tin tưởng vào công tác triển khai các vắc xin này.

TS Thái cũng cho biết theo những nghiên cứu trước đây của Pfizer, hạn sử dụng là 6 tháng. Tuy nhiên, trong suốt quá trình sử dụng, bảo quản loại vắc xin này. Mỗi lô nhà sản xuất sẽ giữ lại một mẫu vắc xin ở các lô đó để bảo quản trong những điều kiện tiêu chuẩn. Và chúng ta đã biết điều kiện điều kiện bảo quản âm sâu từ -90 độ C đến -60 độ C.

Với điều kiện tiêu chuẩn như vậy, sau thời gian nhà sản xuất sẽ đánh giá lại về liều lượng, về thời hạn của lô vắc xin đó, thì nhà sản xuất thấy rằng 6 tháng hay 9 tháng chất lượng sản phẩm của lô vắc xin đó vẫn giữ nguyên như ban đầu, vẫn đảm bảo thông tin về hóa lý, cảm quan…

Với những cơ sở khoa học như vậy, hãng sẽ đệ đơn lên cơ quan trọng tài cao nhất đó là FDA của Hoa Kỳ khi đã có đầy đủ các bằng chứng, để xin những sản phẩm vắc xin trên có thể chịu nhiệt độ tốt hơn. Chính vì thế hãng đề xuất hạn sử dụng từ 6 tháng lên 9 tháng.

Với những cơ sở đề xuất như vậy, FDA sẽ căn cứ vào những cơ sở bằng chứng thực tế, sẽ quyết định đồng ý gia hạn.

Ngày 4/8/2021, FDA đã gia hạn cho tất cả các lô vắc xin của Pfizer nếu như điều kiện bảo quản đảm bảo ở nhiệt độ -90 độ và - 60 độ thì sẽ được tự động gia hạn như khoảng thời gian trên. Đó là đối với mặt khoa học và pháp lý.

 K.Chi 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !