Ebola tại Công Gô không lây từ các nước Tây Phi

Theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới WHO dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Công Gô không lây từ các nước Tây Phi.
Ebola tại Công Gô không lây từ các nước Tây Phi - ảnh 1

Ảnh minh họa

Ngày 26/8/2014, Bộ Y tế Cộng hoà Dân chủ Công Gô (DRC) đã thông báo cho WHO về tình hình dịch bệnh Ebola tại tỉnh Equateur vùng hẻo lánh thuộc nước này.

Ca bệnh đầu tiên là một phụ nữ đang mang thai tại làng Ikanamongo. Người phụ nữ này đã giết thịt một con thú hoang do chồng chị ta săn được, sau đó đã có các biểu hiện của bệnh do vi rút Ebola và đến khám tại một phòng khám tư tại làng Isaka. 

Ngày 11/8/2014 người phụ nữ này đã chết do một căn bệnh xuất huyết không rõ nguyên nhân tại thời điểm. Các nghi thức và tục lệ địa phương đối với người chết và mai táng khiến cho một số nhân viên y tế bị phơi nhiễm và có các triệu chứng tương tự vào tuần tiếp theo.

Từ ngày 28/7 đến 18/8/2014 đã có tổng số 24 trường hợp nghi ngờ được phát hiện, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Theo đó đã có sự lây nhiễm từ người sang người, bao gồm các nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên trong quá trình giải phẫu (một bác sĩ và hai y tá), một vệ sinh viên và một người trông buồng bệnh đều đã xuất hiện các triệu chứng và tử vong. 

Các trường hợp tử vong khác được ghi nhận bao gồm người thân của bệnh nhân đầu tiên tham gia chăm sóc, các cá nhân có tiếp xúc với nhân viên y tế bị phơi nhiễm và những người có tiếp xúc với các tử thi trong nghi thức tang lễ. 11 trường hợp còn lại đang được điều trị tại các trung tâm cách ly.

Mẫu bệnh phẩm đã được gửi tới các phòng thí nghiệm tại Kinshasa và Gabon để xét nghiệm xác định Ebola và chủng vi rút. Bệnh nhân đầu tiên và tất cả 80 người có tiếp xúc không có lịch sử đi lại tới các nước Tây Phi đang có dịch bệnh do vi rút Ebola lưu hành (Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra Leone) hoặc tiếp xúc với các cá nhân đến từ vùng có dịch. Hiện tại, dịch bệnh tại Cộng hoà Dân chủ Công Gô được cho là không có mối liên hệ với dịch bệnh đang lưu hành tại Tây Phi. 
Khánh Ngọc

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !