Đối phó với dịch MERS – CoV: Phải tập huấn cho các phòng khám tư nhân

Trước khả năng dịch MERS – CoV hoàn toàn có thể xâm nhập vào Việt Nam, công tác phòng ngừa không chỉ diễn ra ở các bệnh viện lớn.
Đối phó với dịch MERS – CoV: Phải tập huấn cho các phòng khám tư nhân - ảnh 1

Khách du lịch thực hiện tờ khai y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất

TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Parteur TPHCM cho biết, hiện nay đội cơ động phòng chống bệnh đã được củng cố, tuy nhiên cần phải tập huấn công tác phòng chống MERS Co-V cho các phòng khám tư  nhân vì nhiều bệnh nhân khi có biểu hiện sốt thường hay vào khám tại các phòng khám tư trước khi vào bệnh viện. Nếu không phòng ngừa tốt khu vực này thì khả năng lây nhiễm sẽ rất cao. 

Theo BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, thành phố đã hoàn thiện hệ thống chẩn đoán, điều trị, phòng chống nhiễm khuẩn tại bệnh viện. Cụ thể, thực hiện lập kế hoạch chi tiết thu dung khi xảy ra tình huống bệnh nhân MERS - CoV xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ cơ sở y tế khác chuyển đến hoặc bệnh nhân tự đến.

Bên cạnh đó, thành phố đã thực hiện phân luồng tiếp nhận bệnh nhân viêm hô hấp nghi ngờ cúm MERS-CoV. Tại các bệnh viện cũng đã bố trí khu cách ly với 50 giường ở khoa nhiễm D của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới; 30 giường tại khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi Đồng 1… cùng các trang thiết bị phục vụ cho điều trị, theo dõi bệnh và phòng ngừa lây nhiễm; bảo đảm cung ứng đầy đủ các thuốc hỗ trợ điều trị MERS - CoV như kháng sinh, dịch truyền, dịch lọc máu...

Thành phố đã kiện toàn các đơn vị cơ động gồm 5 đội phòng chống dịch cúm A, MERS – CoV tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Nhi Đồng 1; 4 đội cơ động phòng chống dịch tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố; 24 đội cơ động  tại 24 trung tâm y tế dự phòng các quận, huyện.

Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM cho biết, thành phố hiện còn 44 tấn Chloramin B, 5.000 bộ quần áo chống dịch, 3.000 khẩu trang N95, đồng thời đã lên kế hoạch cấp phát cho các quận huyện và đang lập kế hoạch mua bổ sung trang thiết bị, vật tư hóa chất chống dịch trong tháng 7/2015.

Tại các quận huyện, công tác phòng chống dịch cũng được gấp rút triển khai. UBND quận Tân Bình đã có công văn chỉ đạo phòng chống dịch đến các phường; tập huấn cho cán bộ lãnh đạo các ban ngành chủ chốt và cán bộ phường, cán bộ y tế phường; chỉ đạo cho các phường tuyên truyền ở cơ sở. Hiện ở khu vực phường 2 và phường 4 quận Tân Bình có người Hàn Quốc sinh sống khá đông. Quận Phú Nhuận hiện cũng đang có 55 người Hàn Quốc và 28 người Trung Quốc cư trú. Trung tâm Y tế dự phòng Quận 1 đã phát tài liệu tuyên truyền phòng chống dịch MERS - CoV một số khách sạn dọc đường Lý Tự Trọng…

Sở Du lịch TPHCM đã có công văn gửi cho tất cả các doanh nghiệp du lịch và khách sạn trên địa bàn khuyến cáo không đưa khách Việt Nam sang Hàn Quốc, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp du lịch lập danh sách theo dõi, giám sát các hành khách đang ở Hàn Quốc.

An Nhiên

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !