Đại dịch Covid-19 đã thay đổi cách mọi người nghĩ về sức khỏe như thế nào?

Thái độ đối với sức khỏe được định hình bởi nhiều yếu tố, một số phụ thuộc vào bản thân con người, một số tồn tại một cách khách quan.

Rõ ràng là khi tuổi tác ngày càng cao thì số lượng các rối loạn trong cơ thể cũng tăng lên, theo đó bệnh tật ngày càng nhiều. Trong mọi trường hợp, đại đa số mọi người phần lớn phụ thuộc vào tình trạng chăm sóc sức khỏe và thuốc giá cả phải chăng. Tuy nhiên, ở các quốc gia khác nhau mọi thứ đều khác nhau.

Từ năm ngoái sự lây lan của dịch Covid-19 đã tấn công tất cả các quốc gia và châu lục. Và nếu lúc đầu nó chủ yếu tấn công vào những người già, thì dần dần nó tấn công ở mọi lứa tuổi. Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều trường hợp lây nhiễm bệnh xuất hiện ở trẻ em.

{keywords}
Con người có thể đang phải chịu đựng những tác động từ nhỏ đến lớn do đại dịch Covid-19. (Ảnh: Mos.ru)

Kiểm dịch, đóng cửa, hủy công việc kinh doanh, thay đổi hoàn toàn lối sống, “sống ẩn dật” kéo dài, tự cách ly tại nhà, cái chết của người thân gia đình và bạn bè, dường như không có gì báo trước khiến bạn nghĩ về điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống. Cuối cùng chúng ta bất ngờ nhìn nhận sức khỏe từ một góc độ mới.

Về vấn đề này, một cuộc khảo sát trực tuyến quốc tế thường niên do Kantar thực hiện theo sáng kiến ​​của hãng dược STADA của Đức rất được quan tâm. Kết quả được công bố vào ngày 17/6 cho thấy, nghiên cứu được thực hiện vào tháng 3-4/2021. Có khoảng 30 nghìn người trả lời từ Áo, Bỉ, Czech, Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Serbia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Ukraine và Anh. Kết quả của nghiên cứu phản ánh cách cư dân của các nước châu Âu, bao gồm cả Nga, đối phó với đại dịch Covid-19 và cuộc sống đã thay đổi như thế nào trong thời gian này.

Việc tự cách ly và các hạn chế khác có tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần của người châu Âu. Các thống kê cho hay, gần 1/3 trong số những người được khảo sát (29%) bị tăng mức độ lo lắng, 1/4 bị căng thẳng và lo lắng nội tâm liên quan đến đại dịch Covid-19. Ngoài ra, có 15% người được hỏi cho biết họ bị rối loạn giấc ngủ. Những người trẻ tuổi có xu hướng có những triệu chứng này thường xuyên hơn những người trên 35 tuổi. Nhưng có vẻ như những người trẻ tuổi có thái độ coi thường sức khỏe đối với khả năng mắc bệnh.

Tuy nhiên, sự nguy hiểm của việc mắc Covid-19 hóa ra không phải là vấn đề chính đối với đa số người châu Âu được khảo sát (trừ người Nga). Khi có 52% trong số họ thừa nhận rằng họ phải chịu đựng nhiều hơn khi thiếu liên lạc cá nhân với gia đình và bạn bè. Nỗi sợ bị lây nhiễm đứng ở vị trí thứ 2 (42%). Ở vị trí thứ 3 là mối quan tâm đến hạnh phúc, tài chính cá nhân, với 1/3 số người được hỏi bày tỏ lo lắng về các vấn đề liên quan đến công việc trong đại dịch.

{keywords}
Sau dịch Covid-19, chắc chắn mọi người sẽ hiểu rõ hơn về khái niệm làm việc từ xa và học tập từ xa. (Ảnh: Dszn.ru)

Ở Nga, kết quả có chút khác biệt, có 44% người được hỏi cho biết họ sợ mắc Covid-19, trong khi 39% lo sợ về tương lai và tài chính, 32% lo lắng về việc thiếu giao tiếp với gia đình và bạn bè.

Ngoài ra, một điểm quan trọng là sự tin tưởng vào bác sĩ, dược sĩ và nhà khoa học. Ở đây cũng vậy, vị trí của cư dân Nga khác với của cư dân các nước châu Âu. Có 73% người châu Âu được khảo sát tin tưởng vào các bác sĩ trong các vấn đề sức khỏe. Sự tin tưởng của các dược sĩ và nhà khoa học cũng cao với 60% mỗi người.

Trong số người Nga được khảo sát có 61% trả lời rằng họ tin tưởng bác sĩ, 59% tin tưởng các nhà khoa học. Các khuyến nghị của các dược sĩ hóa ra ít quan tâm hơn chỉ 36%.

Đồng thời, ở Nga sự tin tưởng đối với các phương tiện truyền thông chuyên về các vấn đề sức khỏe là 48%, cao hơn bất kỳ quốc gia nào trong số 14 quốc gia tham gia cuộc khảo sát.

Tuy nhiên, đánh giá câu trả lời của những người được hỏi các bác sĩ không chỉ nhận được sự tin tưởng tuyệt đối mà còn xứng đáng nhận được sự tôn trọng sâu sắc đối với cuộc chiến không mệt mỏi và quên mình chống lại đại dịch Covid-19.

Khi có tới 81% công dân được khảo sát của các nước châu Âu (ngoại trừ Nga) tin rằng các bác sĩ, nhân viên y tế xứng đáng nhận được sự biết ơn của nhân loại vì những nỗ lực của họ trong cuộc chiến chống lại Covid-19.

Sự đóng góp của các bác sĩ và nhân viên y tế khác trong cuộc chiến chống lại sự lây nhiễm Covid-19 cũng được người Nga ghi nhận với 79% người được hỏi.

Nhiều quốc gia bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19 cho thanh thiếu niên

Nhiều quốc gia bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19 cho thanh thiếu niên

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã cập nhật các hướng dẫn về phòng chống Covid-19 và đưa thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi vào danh sách các nhóm cần tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

Thanh Bình (lược dịch)

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !