Cô giáo mặc phòng hộ lên lớp giảng bài: Chuyên gia nói gì?

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc cô giáo ở Hà Nội mặc quần áo bảo hộ kín mít kèm kính che giọt bắn khi lên lớp giảng bài.

PGS.TS Lưu Lan Hương - giáo viên dạy Sinh học của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên) lên lớp bằng bộ đồ phòng hộ kín mít. Chia sẻ với Vietnamnet, PGS Hương cho rằng: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, chúng ta chưa hẳn an toàn và vẫn phải đề cao tinh thần cảnh giác. Khi đi dạy, cô Hương nghĩ dạy với lớp đông học sinh không chỉ mình mà tất cả mọi người cũng nên có sự giữ gìn để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho cả mọi người.

Những hình ảnh cô giáo mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh, đeo tấm chắn giọt bắn khi lên lớp sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý.

Nhiều người cho rằng việc làm của cô giáo có lẽ là một người cực kỳ cẩn thận, kỹ lưỡng, tốt cho công tác phòng dịch trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt ở Hà Nội khi mỗi ngày có hàng nghìn ca mắc Covid-19. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng việc làm này là thái quá, không cần thiết và gây sợ hãi cho học trò.

{keywords}
Cô giáo lên lớp với bộ phòng hộ kín mít. 

Theo BS Trương Hữu Khanh – Phó chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm TP.HCM cô giáo này không cần thiết phải mặc quần áo phòng hộ kín mít khi lên lớp. BS Khanh cho rằng trong điều kiện đã tiêm đủ vắc xin thì cô giáo lên lớp chỉ cần đeo khẩu trang và thường xuyên sát khuẩn tay là đủ. Mặc kín mít như vậy thậm chí còn gây tác dụng ngược với học sinh, học sinh cảm thấy sợ hãi vì dịch bệnh.

Hơn nữa, mặc quần áo phòng hộ cả ngày không thay không chỉ gây nóng bức, khó chịu cho cơ thể mà còn gây thêm bệnh vì áo bẩn không được thay ra.

Trước đó, theo quy định của Bộ Y tế những trường hợp cần mặc áo phòng hộ đó là người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cơ sở thu dung, điều trị người nhiễm SARS-CoV-2; Cơ sở cách ly theo dõi người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2; Theo dõi chăm sóc người nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà; Các chốt trong khu vực cách ly, tổ Covid-19, khu vực lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại cộng đồng; Khu vực nhập/xuất cảnh người, hàng hóa; vận chuyển người nhiễm, nghi ngờ nhiễm SARS-CoV2 và các đối tượng liên quan trực tiếp đến người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 trong các hoạt động phòng, chống dịch khác. Nhưng đến hiện tại thì chỉ những người chăm sóc bệnh nhân Covid-19 trong cơ sở y tế mới cần thiết mặc như vậy.

Đến hiện tại, BS Khanh cho biết chúng ta không cần quá thận trọng với dịch bệnh như trước đây nhưng cũng không quá coi thường, chủ quan, lơ là phòng dịch.

TS Nguyễn Đức Thái - Cố Vấn Khoa Học & Sáng lập viên TransMed-VN cho biết hiện nay chúng ta đã sống chung với dịch Covid-19 và thích ứng với nó thì không cần thiết phải mặc quần áo phòng hộ như vậy. TS Thái cho rằng tới nay các khuyến cáo phòng bệnh tốt nhất vẫn là khẩu trang có thể thêm kính bảo vệ mắt. Ba bộ phận virus tấn công đó là miệng, mắt, mũi vì vậy bạn chỉ cần bảo vệ ba bộ phận này là đủ.

Khi đi học trở lại, cô giáo cần huấn luyện cho trẻ kỹ năng ăn uống an toàn tại trường (khử khuẩn tay trước khi ăn, cởi bỏ khẩu trang đúng cách, ngồi giãn cách với các bạn ở vị trí thông thoáng gió, không nói chuyện trong khi ăn, đeo khẩu trang mới sau khi ăn...).

K.Chi 

 

 

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !