Cách chức Giám đốc bệnh viện dùng xe cứu thương để đi học

Sau hai tháng kỷ luật ông Nguyễn Đức Phát về mặt chính quyền, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang chính thức thu hồi quyết định bổ nhiệm bác sĩ này làm Giám đốc Bệnh viện Phú Quốc.

Ngày 2/11, Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết nơi đây đã chính thức thu hồi quyết định bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc đối với bác sĩ Nguyễn Đức Phát.

Liên quan vụ việc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kiên Giang là ông Lê Hoàng Anh đã nghiêm túc tự kiểm điểm theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang.

Cách chức Giám đốc bệnh viện dùng xe cứu thương để đi học - ảnh 1

"Thanh tra tỉnh Kiên Giang cho rằng việc bổ nhiệm lại đối với bác sĩ Phát là không đúng khi trùng vào thời điểm Bệnh viện Phú Quốc bị kiểm tra, thanh tra", lãnh đạo Sở Y tế Kiên Giang khẳng định.

Sai phạm của bác sĩ Phát được cơ quan thanh tra xác định liên quan đến việc mua vật tư, hóa chất xét nghiệm với tổng số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Gói thầu cung cấp phần mềm quản lý và trang bị máy tính tại các khoa (400 triệu đồng) của bệnh viện này cũng được cho là có sai phạm.

Đối với xe cứu thương biển số xanh mà Bệnh viện Phú Quốc được Bộ Y tế cấp vào năm 2005, bác sĩ Phát đã tự ý gỡ bỏ phần băng ca rồi lắp thêm 2 ghế để thành xe 7 chỗ đi học và công tác.

Từ năm 2013 - 2015, ông Phát đã thanh toán khống hơn 1.000 lít xăng vì có thời gian đi công tác trùng với thời gian ông này đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị. Sau khi bị đoàn thanh tra phát hiện, bác sĩ Phát đã trả lại hiện trạng ban đầu cho xe cứu thương.

Bốn tháng trước, ông Phát bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Quốc kỷ luật về mặt Đảng với hình thức khiển trách. Sau đó, Sở Y tế Kiên Giang kỷ luật bác sĩ này với hình thức tương đương về mặt chính quyền nhưng ông Phát vẫn được tái bổ nhiệm chức giám đốc bệnh viện.

"Khi khi ông Phát hết thời hạn giữ chức vụ, bệnh viện khó tìm người thay thế nên Huyện ủy, UBND huyện Phú Quốc thống nhất bổ nhiệm lại cho bác sĩ này. Chủ tịch tỉnh Kiên Giang sau đó đã không đồng ý với việc bổ nhiệm trên", lãnh đạo Sở Y tế Kiên Giang giải thích.

Nguồn ZingNews

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !