Bé 2 tuổi tử vong: Gửi mẫu bệnh phẩm sang Nhật để đối chứng với BV

Trước sự ra đi đột ngột của con gái, gia đình anh Hùng, TP.Vinh (Nghệ An) đã gửi mẫu bệnh phẩm sang Nhật Bản để tìm rõ nguyên nhân bé Hà bị suy gan tối cấp, tử vong.

Ngày 1/10, anh Nguyễn Văn Hùng (ở TP Vinh, Nghệ An) cho biết, sau khi bé Nguyễn Khánh Hà (2,5 tuổi, con gái vợ chồng anh Hùng) bị tử vong tại Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội), gia đình đã làm thủ tục gửi mẫu bệnh phẩm (dịch gan, nước tiểu) sang Nhật Bản để tìm rõ nguyên nhân vì sao bé Hà bị suy gan tối cấp.

Bé 2 tuổi tử vong: Gửi mẫu bệnh phẩm sang Nhật để đối chứng với BV - ảnh 1

Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng cùng con gái khi còn sống (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Do chẩn đoán bệnh khác nhau?!

Theo anh Hùng, trước đó vào đêm 13/9, con gái anh có biểu hiện sốt, người mệt, lười ăn, lười chơi. Sau đó, mẹ bé cho uống thuốc hạ sốt. Đến 16/9, bé Hà tiếp tục nóng, biếng ăn, có triệu chứng ngủ nhiều, mồ hôi nhễ nhãi. 

Vợ chồng anh liền đưa con đến phòng khám tự nguyện, Bệnh viện Sản-Nhi (Nghệ An) để thăm khám. Tại đây, sau khi làm mọi thủ tục, khám bệnh, kết luận của bác sĩ là bé Hà bị viêm mũi họng, viêm phế quản cấp và kê đơn thuốc kháng sinh uống. Uống thuốc theo đơn, nhưng bệnh cháu vẫn nặng hơn.

Anh Hùng cho biết thêm, đến sáng 19/9, bé có các triệu chứng mắt vàng, đau bụng, sốt. Gia đình tiếp tục đưa bé trở lại viện. Tại đây, anh Hùng nhờ BS Nguyễn Văn Sơn, Trưởng khoa lây, truyền nhiễm (Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An) khám cho bé. 

Bác sĩ chẩn đoán, bé Hà bị viêm phổi thể hen và kê đơn thuốc gồm 4 loại: Bru-cord (Cefpodoxim) 50mg/5ml lọ 30ml (cấp 2 lọ); Hapacol 150mg; Methyl Presdnisolon (6 viên); Olesom 30mg/5ml chai 100ml (1 chai).

Đến trưa cùng ngày, sau khi uống thuốc, bé Hà nôn mửa, nằm li bì không còn tỉnh táo. Gia đình lúc này quá lo lắng, hoảng sợ, chiều hôm đó 19/9, vợ chồng bồng bé Hà đến nhập viện cũ để cấp cứu. 

Tình trạng bệnh lý của bé Hà lúc đó rất nguy kịch: bụng to, men gan cao, vàng da. Tối hôm đó, theo yêu cầu của bệnh viện Sản-Nhi, bé Hà được chuyển gấp ra Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) cấp cứu. Đến chiều 20/9, bé Hà tử vong do bị suy gan tối cấp.

Gia đình yêu cầu bệnh viện trả lời, làm rõ?

Ông Trần Văn Cương, Phó giám đốc Bệnh viện Sản-Nhi (Nghệ An) xác nhận, bệnh nhân Hà chỉ nhập viện và khám đúng một lần theo thủ tục nhập viện vào ngày 16/9, do bác sỹ Nguyễn Thị Phương khám và kê đơn 4 loại thuốc, trong đó, có loại Hapacol 150mg nếu uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến gan. Còn những lần khác là khám theo quan hệ cá nhân.

Bé 2 tuổi tử vong: Gửi mẫu bệnh phẩm sang Nhật để đối chứng với BV - ảnh 2

Phiếu khám bệnh tại Bệnh viện Sản-Nhi (Nghệ An) (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Cũng theo ông Cương, khi xẩy ra sự việc, cái chết của bệnh nhân Hà, do gia đình không phản ánh, nên phía bên bệnh viện không biết để kiểm tra, xác thực: "Nếu phía gia đình có đơn thư trình bày, chúng tôi sẽ nghiêm túc tìm rõ, trả lời. Hơn nữa, bé Hà có tiền sử xuất huyết giảm tiểu cầu, trong quá trình điều trị khó nói trước không xẩy ra tình huống xấu".

Một lãnh đạo khác tại bệnh viện này cũng nói thêm, theo quy định, chúng tôi tuyệt đối không cho phép hình thức khám theo quan hệ cá nhân. Lợi dụng bệnh viện để khám tự do.

Về phía gia đình, anh Nguyễn Văn Hùng cho biết: Sau khi con gái tử vong, gia đình đã gửi 3 mẫu gồm (nước tiểu, tủy, dịch gan) sang Nhật Bản để xét nghiệm. Chúng tôi sẽ chờ kết quả. Sau khi có đầy đủ thông tin từ Bệnh viện tại Nhật gửi về, gia đình sẽ cân nhắc làm đơn yêu cầu phía Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An trả lời, làm rõ"

Trương Hoa

Nâng mũi giống 'thần tiên tỷ tỷ', cô gái khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'

Có khuôn mặt ưa nhìn gần như không điểm 'chết' nhưng cô gái Hà Thành vẫn quyết tâm đi nâng mũi giống thần tiên tỷ tỷ ở Trung Quốc - trào lưu đang rầm rộ trên mạng. 6 tháng sau, cô gái tìm gặp TS. Tống Hải khẩn cầu bác sĩ 'trả về nguyên bản'.

Nửa thế giới ăn cơm đều đặn có tốt cho sức khỏe?

Là lương thực chính của hơn 3,5 tỷ người trên thế giới, hiếm có loại thực phẩm nào được ưa chuộng rộng rãi như gạo. Người dân nhiều nước như Việt Nam còn ăn cơm hằng ngày.

Nguy kịch sau khi uống chai nước do người thân đưa

Một bé trai ở Kiên Giang bị ngộ độc cấp, suy gan thận sau khi uống một chai nước. Người thân không biết bên trong chai là keo dán thuyền và dung môi hữu cơ.

Nước dừa ngon ngọt, nhiều chất bổ nhưng tối kỵ với một số người

Bù nước hiệu quả, ổn định đường huyết nhưng nước dừa lại là thức uống không phù hợp với người có bệnh thận, hội chứng ruột kích thích.

Hơn 2000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn thể dục dưỡng sinh trên phố đi bộ

Không chỉ thể hiện các bài đồng diễn thể dục, múa dưỡng sinh nhẹ nhàng, các “vũ công” U60 - 80 gây ấn tượng với người xem bởi các động tác võ thuật khỏe khoắn, bài thái cực quyền điêu luyện hay những điệu khiêu vũ tập thể sôi động.

FWD triển khai chương trình hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người Việt

Từ ngày 22/9, người dân Việt Nam đã có thể nhận được sự hỗ trợ miễn phí trong việc chăm sóc sức khỏe tinh thần từ chương trình “FWD Vững tinh thần” của FWD Việt Nam.

Long An: Ứng dụng phần mềm sức khỏe dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em từ Ajinomoto

Ajinomoto Việt Nam vừa phối hợp Vụ Sức Khỏe Bà mẹ & Trẻ em (Bộ Y tế), Sở Y tế tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai phần mềm “Xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em từ 7 tháng đến 60 tháng tuổi”.

Bộ Y tế đề xuất hộ sinh cũng được xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Trong dự thảo Nghị định mới về xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế đề xuất bổ sung hộ sinh vào đối tượng xét tặng.

Bỏng nặng vì dùng gậy nhôm gạt đường dây điện cao thế

Trong lúc đang làm việc tại nhà, thấy đường dây điện cao thế vướng víu nên người đàn ông này dùng gậy nhôm gạt dẫn tới bị điện giật.

Căn bệnh 'tử thần thời 4.0', mỗi năm có 200.000 người Việt mắc phải

Mỗi năm, khoảng 200.000 ca bệnh đột quỵ tại Việt Nam, chủ yếu trên 65 tuổi. Người bệnh có thể bị yếu liệt, tê, mất cảm giác, mất thị lực, ngôn ngữ, hôn mê tùy vào phần não bị tổn thương.

Đang cập nhật dữ liệu !