An Giang quyết kiểm soát chặt nạn buôn lậu thuốc lá từ vùng biên
Tham dự hội nghị có đại diện Tổng Thư ký Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, lãnh đạo các sở ban ngành, thường trực ban chỉ đạo 389 cùng đại biểu cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh An Giang.
Thuốc lá lậu gây thất thu ngân sách
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Triết, Tổng Thư ký Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, cho hay: Sản xuất thuốc lá là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được nhà nước quản lý chặt chẽ bằng Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ngành thuốc lá trong nước nhiều năm qua đã có đóng góp tích cực cho nền kinh tế, tạo việc làm cho hàng triệu lao động, hàng năm nộp ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng.
Theo ông Triết, trong khi ngành sản xuất kinh doanh thuốc lá trong nước phải chịu quản lý chặt chẽ thì việc buôn lậu thuốc lá lại đang có chiều hướng gia tăng, gây thất thu cho ngân sách. Đặc biệt, còn gây mất an ninh trật tự xã hội.
Tổng Thư ký Hiệp hội thuốc lá Việt Nam dẫn chứng, tháng 3/2018 các nhóm buôn lậu thuốc lá đã manh động tấn công, gây thương tích cho các chiến sĩ công an tại Bình Dương và Đồng Tháp khi bị bắt quả tang. Thậm chí, có không ít trường hợp các đối tượng buôn lậu thuốc lá gây thương vong cho người dân vô tội khi trốn chạy lực lượng công an.
Ông Nguyễn Triết, Tổng Thư ký Hiệp hội thuốc lá Việt Nam phát biểu tại hội nghị. |
Theo đánh giá của đại diện Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, lợi nhuận từ hoạt động buôn lậu thuốc lá cao đã khiến cho các đối tượng ngày càng manh động. Các loại thuế thuốc lá lậu có thể “né” được như thuế tiêu thụ đặc biệt 70%; đóng góp Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá 1,5%; thuế giá trị gia tăng 10% và thuế nhập khẩu 135%.
Phần lớn các đối tượng tham gia vào nhóm buôn lậu thuốc lá là cư dân vùng biên giới, những người này không có việc làm ổn định nhưng lại thông thạo ngôn ngữ bản địa và đường xá nên dễ bị lôi kéo.
Mặc dù Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Công thương và Hiệp hội thuốc lá Việt Nam triển khai rất tích cực công tác chống buôn lậu nhưng kết quả còn rất khiêm tốn. Các hoạt động triển khai còn thiếu đồng bộ, chưa triển khai rộng rãi trên cả nước nên tình trạng nhập lậu thuốc lá còn diễn ra ồ ạt.
Mỗi ngày bắt hơn 3 vụ phạm pháp về thuốc lá lậu
Đánh giá về nạn buôn lậu thuốc lá trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây, Trung tá Nguyễn Đăng Khoa, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh An Giang cho rằng, hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn biến phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức vận chuyển, thủ đoạn cất giấu khiến cho công tác trinh sát, bắt giữ của lực lượng công an rất khó khăn.
Tuy vậy, trong 6 tháng đầu năm 2018, các lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã kiểm tra, phát hiện vi phạm 574 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá lậu, liên quan 141 đối tượng, với số lượng 694.960 gói thuốc lá các loại. Xử lý hành chính 58 vụ, liên quan 58 đối tượng, xử phạt số tiền 821 triệu đồng; xử lý hình sự 14 vụ, liên quan 15 đối tượng; bắt giữ phương tiện xe gắn máy 2 bánh, ô tô khách, ô tô tải, ghe xuồng các loại.
An Giang quyết kiểm soát chặt nạn buôn lậu thuốc lá ở vùng biên. |
Công tác phòng thuốc lá buôn lậu trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn. Về giải pháp trong thời gian tới, các lực lượng chức năng và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Lực lượng Hải quan, Biên phòng tăng cường kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, đường mòn, kênh, cảng... đấu tranh ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới. Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc lên kế hoạch, lập chuyên án triệt phá các đường dây ổ nhóm, tụ điểm tham gia buôn lậu, kịp thời ngăn chặn và xử lý.
Chi cục Quản lý thị trường và Ban chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát, quản lý và kịp thời phát hiện, xử lý khi phát hiện các hành vi vi phạm tại địa bàn phụ trách. Các sở, ngành và địa phương cần tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân ý thức không tham gia hay tiếp tay cho tội phạm tham gia vận chuyển hàng lậu để công tác phòng chống đạt được nhiều kết quả hơn.
Tổng Thư ký Hiệp hội thuốc lá Việt Nam Nguyễn Triết kiến nghị đến UBND tỉnh An Giang, Uỷ ban Mặt trật Tổ quốc tỉnh cùng các sở ban ngành một số giải pháp như đề nghị Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh quyết liệt triển khai các biện pháp kiểm soát thuốc lá nhập lậu từ biên giới vào nội địa, các điểm bán lẻ.
Các sở ban ngành khác tiếp tục truyên truyền sâu rộng đến cư dân biên giới về tác hại của việc buôn lậu thuốc lá, từ đó không tiếp tay cho tội phạm. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu thuốc lá phải đóng quỹ phòng chống tác hại thuốc lá để sử dụng cho các hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu…