'Khẩu vị' LPBank, bầu Thụy đang rót tiền vào những đích ngắm nào?

Liên tiếp các động thái gần đây cho thấy LPBank do bầu Thụy làm Chủ tịch HĐQT đang đặc biệt quan tâm đến các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, và nông nghiệp thông qua các “Thoả thuận hợp tác toàn diện”.

Đích ngắm bất động sản ?

Dấu hiệu đáng chú ý đầu tiên phải kể đến việc tập đoàn xây dựng Delta công bố hình ảnh lễ cất nóc cao ốc văn phòng tại số 43-45-47 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Ngọc Viễn Đông làm chủ đầu tư, sự kiện diễn ra trong tháng 9/2023.

Ngọc Viễn Đông là một doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tân Hoàng Minh, thế nhưng tấm backdrop của sự kiện lại in hình ảnh toà nhà có gắn logo “LPBank”.

tan hoang minh lbbank vietnamnet 1249.jpeg
Lễ cất nóc dự án D'. Saint Raffles có xuất hiện logo ‘LPBank’ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. (Ảnh: Fanpage Delta Group)

Sau khi ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị bắt tạm giam vào tháng 10/2022, tập đoàn này cho biết đã tìm được đối tác nhận chuyển nhượng dự án nói trên.

Tân Hoàng Minh không tiết lộ thông tin cụ thể về đối tác mua lại dự án. Chỉ đến khi nhà thầu Delta, không rõ vô tình hay hữu ý, “làm lộ” hình ảnh phối cảnh toà cao ốc có gắn logo LPBank, dư luận cho rằng LPBank chính là đối tác nhận chuyển nhượng dự án này. Trong khi đó, phía LPBank cũng không lên tiếng xác nhận về thương vụ.

LPBank cũng cho thấy bất động sản là "khẩu vị" ưa thích của nhà băng này khi mới đây nhất, ngày 22/11, LPBank và tập đoàn bất động sản LTQ đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. 

Theo đó, LPBank sẽ cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho LTQ Holdings để phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực xây dựng, đầu tư các dự án bất động sản, dự án sản xuất của tập đoàn và các công ty thành viên.

Được thành lập vào năm 2011, LTQ Holdings là nhà phát triển các dự án khu du lịch, thương mại, dịch vụ và dân cư tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 

Mục tiêu năng lượng và nông nghiệp

Không chỉ rót vốn cho bất động sản, khẩu vị của LPBank gần đây cũng cho thấy sự đa dạng khi nhà băng này liên tiếp ký kết các hợp đồng tài trợ vốn “khủng” cho các dự án năng lượng và nông nghiệp.

Cách đây ít ngày, LPBank công bố cấp tín dụng 2.000 tỷ đồng cho dự án năng lượng xanh của CTCP Ea Súp 1 (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp các chi phí xây dựng, vận hành.

CTCP Ea Súp 1 là doanh nghiệp thành viên thuộc hệ sinh thái Xuân Thiện Group, tập đoàn do ông Nguyễn Văn Thiện (anh trai bầu Thụy) làm chủ tịch HĐQT. Đây là một tập đoàn đa ngành, hoạt động trải dài trong các lĩnh vực năng lượng, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, khách sạn - du lịch, bất động sản,... Trong đó, với lĩnh vực năng lượng, Xuân Thiện đã đầu tư hơn 10 nhà máy thuỷ điện cùng 7 dự án điện mặt trời trên cả nước.

Về hoạt động đầu tư trong lĩnh vực năng lượng của riêng LPBank, báo cáo tài chính của ngân hàng cũng thể hiện khoản đầu tư dài hạn 300 tỷ đồng vào CTCP Điện Việt Lào.

Trong phần giới thiệu doanh nghiệp, Điện Việt Lào thông tin LPBank vừa là cổ đông lớn nắm 9,23% vốn điều lệ của doanh nghiệp, lại vừa là nhà tài trợ vốn chính cho công ty thực hiện đầu tư các dự án.

Điện Việt Lào đang thực hiện 6 dự án thuỷ điện tại Lào và Việt Nam.

Trở lại với hoạt động hợp tác của LPBank, thời gian gần đây, mối quan hệ hợp tác giữa nhà băng này với Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) của bầu Đức cũng trở thành tâm điểm chú ý của thị trường. 

W-bau-thuy-1.jpg
Bầu Đức và Bầu Thụy cùng xem một trận bóng đá tại Hà Nội vào chiều 23/10. (Ảnh: Triệu Việt Linh).

Thoả thuận hợp tác toàn diện giữa hai bên ký vào ngày 23/10 đã khơi thông dòng vốn tín dụng cho HAGL trong việc đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi. 

Ngoài ra, phía HAGL cũng vừa thông tin về việc trong các ngày từ 18-20/11, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức đưa đoàn lãnh đạo LPBank gồm hai phó chủ tịch HĐQT cùng đoàn công tác đi thăm các dự án nông nghiệp do HAGL đầu tư tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Ngay sau chuyến đi, ngày 23/11, HAGL công bố danh sách các nhà đầu tư tham gia đợt phát hành 130 triệu cổ phiếu HAG, tương đương 1.300 tỷ đồng sắp tới. Một trong 3 nhà đầu tư tham gia là Chứng khoán LPBank (công ty con của LPBank) với việc đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HAG.

Nhưng đến ngày 24/11, HAGL lại có văn bản "đính chính" thông tin danh sách nhà đầu tư dự kiến được chào bán. 

HAGL do ông Đoàn Nguyên Đức làm chủ tịch hội đồng quản trị đột ngột hủy danh sách nhà đầu tư dự tính mua cổ phiếu để cập nhật lại.

Lý do hội đồng quản trị HAGL xin hủy nghị quyết đã được thông qua vào giữa tuần này là "do sơ suất trong quá trình trao đổi thông tin, xuất hiện sai sót". HAGL sẽ điều chỉnh thông tin về danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán.

Không rõ có thay đổi nào về nhà đầu tư Chứng khoán LPBank hay không, tuy nhiên đây cũng thể hiện một lĩnh vực đích ngắm mà LPBank đang muốn đổ tiền đầu tư.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của LPBank, trong ba quý đầu năm, ngân hàng đạt tổng dư nợ 263.640 tỷ đồng, tương đương mức tăng 11,8% so với đầu năm, huy động vốn đạt gần 274.580 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm 2022.

Trong quý III, lợi nhuận trước thuế của LPBank đạt 1.241 tỷ đồng, tăng 41% so với quý trước. Lợi nhuận trước thuế lũy kế trong 3 quý đầu năm 2023 của LPBank đạt 3.678 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 61,45% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bầu Thuỵ đăng ký mua hơn 13,8 triệu cổ phiếu LPBankBầu Thuỵ đăng ký mua hơn 13,8 triệu cổ phiếu LPBank, giá trị mua dự kiến hơn 138 tỷ đồng.

BAT Việt Nam tiếp tục trao quyền kinh tế cho phụ nữ vùng biên Tây Ninh

Hơn 100 phụ nữ diện nghèo và cận nghèo ở 3 xã Đông Thành, Mỹ Quý, Nhơn Hòa Lập vừa tiếp cận nguồn vốn vay không lãi suất từ chương trình “Trao quyền cho phụ nữ” do BAT Việt Nam cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh triển khai giai đoạn 2025-2026.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Sữa tươi thanh trùng ít đường Dalatmilk - lựa chọn mới lành mạnh cho cả gia đình

Sản phẩm mới vừa ra mắt của Dalatmilk có hàm lượng đường bổ sung giảm hơn 32% so với phiên bản Có đường, giữ nguyên những giá trị của dòng sản phẩm Sữa tươi thanh trùng với thành phần hoàn toàn từ sữa tươi cao nguyên, hương vị thơm ngon đặc trưng.

Doanh nghiệp đồng hành cùng Việt Nam thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam VCSF 2025 (Hà Nội, 22/8) tập trung làm rõ vai trò của doanh nghiệp trong thực hiện Tầm nhìn Việt Nam 2045, đưa đất nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Số hóa và phát triển bền vững - hai trụ cột chiến lược của doanh nghiệp Việt

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp năm 2025 của Ngân hàng UOB Việt Nam, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam đang tập trung đầu tư vào hai trụ cột chiến lược: số hóa và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp Việt nỗ lực ‘mở lối đi riêng’ ở thị trường Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực ghi dấu ấn tại Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2025 với một số sản phẩm thực phẩm, đồ uống mới, mở lối đi riêng cho các dòng sản phẩm lần đầu “mang chuông đi đánh xứ người”.

Betrimex mở Trung tâm R&D nghiên cứu và phát triển ngành dừa tại TP.HCM

Trung tâm R&D hiện đại của ngành dừa sẽ giúp Betrimex thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược trở thành trung tâm đổi mới, nghiên cứu và phát triển các giải pháp sáng tạo từ dừa.

SHB nhận giải Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam

Không ngừng ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, liên tục đổi mới sáng tạo, mang đến các giải pháp tài chính số toàn diện, nâng cao trải nghiệm khách hàng, SHB được vinh danh là “Ngân hàng có sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam”.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

SHB dành 11.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME vay ưu đãi

Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) thông báo triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất với quy mô 11.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ bổ sung nguồn vốn lưu động, đầu tư sản xuất kinh doanh và mua phương tiện vận tải.