Khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia

Dự án xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam khởi công ngày 27/4/2015, đến nay đã hoàn thành.
Khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia - ảnh 1

Sáng 20/10, tại Trung tâm VNMAC (Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội), Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tổ chức Lễ khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia (VNMAC). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban  Chỉ đạo 504 dự và phát biểu, cắt băng tại Lễ khánh thành.

Tham dự buổi lễ còn có Bộ trưởng Bộ Lao động TB&XH, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 504 Đào Ngọc Dung; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Thứ trưởng Bộ Tài Chính Huỳnh Kim Hải; Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân; Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng. Đại sứ Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản và Tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam cùng tới dự.

Dự án xây dựng Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam khởi công ngày 27/4/2015, đến nay đã hoàn thành. 

Các hạng mục công trình: Nhà chỉ huy(Sl); kết cấu 7 tầng với chức năng là nhà làm việc của lãnh đạo và các cơ quan của Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam. 

Nhà hội trường (S2); kết cấu 3 tầng sử dụng để tổ chức các hội nghị; không gian hội trường được bố trí với quy mô 360 chỗ ngồi. Nhà Trưng bày bom mìn (S3); kết cấu 3 tầng sử dụng để trưng bày các loại bom mìn, vật nổ đã được lực lượng Công binh dò tìm, xử lý an toàn và cácloại trang bị, phương tiện phục vụ công tác dò tim, xử lý bom mìn, các loại tư liệu, hình ảnh tuyên truyền trực quan theo chủ đề. 

Nhà ở chuyên gia, nội bộ (S4); kết cấu 5 tầng bố trí làm nhà ở cho cán bộ, nhân viên cơ quan. Nhà ăn, CLB sỹ quan, hậu cần kỹ thuật (S5): Kết cấu 5 tầng sử dụng phòng ăn, phòng làm việc và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Ký túc xá học viên (S6): Nơi ở và sinh hoạt của học viên. Giảng đường, nhà thí nghiệm S7 (Kết cấu 5 tầng)...

Thay mặt Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương  trình Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định; Trải qua nhiểu cuộc chiến tranh liên tục, đất đai và con ngưởi Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi số lượng lớn bom mìn. Ngay sau kết thúc chiến tranh, cho dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng  Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã có nhiểu chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm đầu tư kinh phí, chung tay khắc phục hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại.

Từ yêu cầu cấp thiết của công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 504/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 (gọi tắt là Chương trình 504) và tiếp đến là quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 4/3/2014 thành lập Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC). Tuy mới thành lập, nhưng Trung tâm bước đầu đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan, các tổ chức trong và ngoài nước, đại sứ quán các nước... tổ chức triển khai các nhiệm vụ, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách, xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn; là đầu mối chính thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế, vận động tài trợ cấp quốc gia trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Trung tâm VNMAC quán triệt, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các quy định của pháp luật hiện hành về khắc phục hậu quả bom mìn; không ngừng nâng cao năng lực quản lý và triển khai Chương trình Hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn; chú trọng hợp tác quốc tế, nghiên cứu xây dựng chương trình hành động, nội dung huấn luyện về rà phá bom mìn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân và cộng đồng quốc tế, nêu cao công tác giáo dục về phòng, tránh tai nạn bom mìn trong toàn xã hội, nhất là đối với trẻ em ở khu vực bị ô nhiễm.

Tại buổi Lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành Trụ sở VNMAC.

Khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia - ảnh 2
Khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia - ảnh 3
Khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia - ảnh 3
Khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia - ảnh 4
Khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia - ảnh 5
Khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia - ảnh 6
Khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia - ảnh 7

Các đại biểu quốc tế (hàng bên phải) tham gia buổi lễ

Khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia - ảnh 8

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chúc mừng

Khánh thành Trụ sở Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia - ảnh 9

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và các đại biểu cắt băng khánh thành Trụ sở VNMAC

Hồng Pha

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator chịu được cùng lúc 2 tên lửa chống tăng

Khung thân xe tăng T-90 khiến xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator có độ bền bỉ vượt trội.

'Kẻ hủy diệt' BMPT Terminator, lá chắn thép mới của lực lượng tăng thiết giáp Nga

Nga đã phát triển dòng xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT Terminator – một phương tiện kết hợp giữa hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao và công nghệ bảo vệ hiện đại, nhằm tối ưu hóa hiệu quả tác chiến trong môi trường đô thị và địa hình phức tạp.

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới

Nga đứng thứ 2 trong số các nước xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới vào năm 2024, với doanh số bán vũ khí và thiết bị quân sự (WME) ra nước ngoài là 13,75 tỷ USD.

Kalashnikov đẩy mạnh sản xuất tên lửa và đạn tuần kích

Tập đoàn Kalashnikov thông báo sẽ tăng đáng kể sản lượng tên lửa và vũ khí pháo binh. Theo kế hoạch, sản lượng các loại vũ khí này sẽ tăng 60% vào năm 2025, trong khi sản lượng tên lửa có điều khiển đã tăng gấp 10 lần trong năm 2024.

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !