Khám ngoài giờ, ngày nghỉ vẫn được BHYT thanh toán?

Theo thông tư liên tịch số 16/2015 /TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ tài chính thì việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài giờ được BHYT chi trả.
Khám ngoài giờ, ngày nghỉ vẫn được BHYT thanh toán? - ảnh 1

Ảnh minh họa

Chị Vũ Thị Thúy trú tại Văn Quán, Hà Nội cho biết vào ngày thứ 7, chị tranh thủ đưa con đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai vì nghe thông báo ngày nghỉ bệnh viện vẫn làm việc như bình thường. Khi đến nơi, chị Thúy vào khoa khám bệnh bình thường không phải khoa khám theo yêu cầu.

Vừa vào làm thủ tục, nhân viên thu ngân tại phòng khám Nhi của bệnh viện thu tiền phí khám 100 nghìn đồng. Chị Thúy thấy bất ngờ vì những ngày thường chị cho con vào khám trong bệnh viện chỉ đóng 30 nghìn đồng. Hôm nay đóng tận 100 nghìn đồng. Chị Thúy thắc mắc thì nhân viên cho biết ngày thứ 7 là khám dịch vụ nên phí khám đắt.

Con gái 2,5 tuổi của chị Thúy bị viêm mũi, không ho nên bác sĩ giới thiệu sang phòng khám tai mũi họng. Sau thời gian xếp hàng dài, phòng khám quá đông chị mới được vào khám. Chị Thúy cho biết mình không thắc mắc chuyện bảo hiểm y tế nhưng bệnh viện thông báo thứ 7 khám vẫn như ngày thường. Nếu biết phí khám 100 nghìn đồng, chị Thúy không vào bệnh viện mà cho con vào phòng khám tư, không phải chờ lâu.

Cùng suy nghĩ với chị Thúy, bà Nguyễn Thị Hải trú tại Thanh Hóa cho biết, chị đến khám vào thứ 7, dù có giấy chuyển viện của bệnh viện tuyến dưới vì bệnh hở van tim, tuy nhiên, nhân viên tài chính vẫn thu tiền khám 100 nghìn. Các xét nghiệm vẫn thu bình thường vì ngày nghỉ khám dịch vụ.

Nhiều người phản ánh rằng công việc nên ngày thường nhiều công nhân không có điều kiện đi khám bệnh, tuy nhiên có thông tin cho biết việc khám, chữa bệnh) vào ngày thường mới được hưởng chế độ bảo hiểm y tế, nếu khám bệnh vào ngày nghỉ thì phải khám dịch vụ. Chính vì thế Liên Bộ tài chính đã ra thông tư 16/2015 về việc sửa đổi khoản 5, điều 13 TTLT số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

Theo đó, trường hợp cơ sở y tế có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ phải có thông báo cho tổ chức bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám chữa bệnh trước khi thực hiện.

Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toàn trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế. Cơ sở y tế có trách nhiệm đảm bảo về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh. Người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, các bệnh viện cho rằng việc áp dụng này khó duy trì được vì ngày nghỉ, ngày lễ áp dụng như khám chữa bệnh như ngày thường thì người bệnh có thẻ BHYT phải chi trả ít hơn nhưng số tiền đó không đủ để trả lương cho nhân viên y tế theo chế độ làm ngoài giờ. Nếu áp dụng giá dịch vụ sẽ thuận lợi cho nhân viên y tế nhưng người bệnh phải trả tiền chênh lệch nhiều hơn. 

Các tổ chức khám ngày nghỉ, ngày lễ đều là sự tự nguyện tham gia của các nhân viên y tế và họ được hưởng chế độ làm ngoài giờ, người bệnh chịu mức giá dịch vụ cao hơn. Nhiều cơ sở y tế chỉ tổ chức khám chữa hạn chế ở một số chuyên khoa do thiếu nhân lực. Cho nên, dù một vài bệnh viện chấp nhận thẻ BHYT ngày nghỉ, ngày lễ nhưng quyền lợi của người có thẻ BHYT vẫn bị hạn chế hơn ngày thường. 

Từ góc độ bảo vệ quyền lợi người có thẻ BHYT, nhiều ý kiến cho rằng, đã triển khai khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ thì phải giống như ngày thường, không được bớt bất kỳ chuyên khoa nào, không được bị áp giá dịch vụ…, như vậy lại rất khó cho bệnh viện.

Phúc Mai

Khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện hiếm muộn

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới.

Bác sĩ vào trường mầm non, chỉ cách ăn uống và sơ cứu cho trẻ

Tại Việt Nam, trong 10 năm (2010-2020), tỉ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ em giảm từ 23,4% xuống 14,8%. Ngược lại, tình trạng thừa cân, béo phì tăng vọt, từ 8,5% lên 19%.

500 sinh viên đồng hành phòng chống bệnh dại

500 sinh viên từ các trường y dược, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ là những đại sứ trong chương trình phòng chống bệnh dại và phát triển bền vững.

68 người tử vong do bệnh dại

Chỉ trong vòng một tháng (từ 18/10 đến 17/11), cả nước ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại, cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 68 người chết do căn bệnh này.

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Đang cập nhật dữ liệu !