Khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mang tên cố nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân

Ngày 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước cùng nô nức trong ngày khai giảng. Hòa chung không khí tươi vui, thầy và trò trường THCS Nguyễn Lân đã có một buổi lễ khai giảng hết sức ý nghĩa, vì năm nay là năm học đầu tiên của nhà trường.
Video: Khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mang tên cố nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân.
 

Ngày 5/9, hàng triệu học sinh trên cả nước cùng nô nức trong ngày khai giảng. Hòa chung không khí tươi vui, thầy và trò trườngTHCS Nguyễn Lân đã có một buổi lễ khai giảng hết sức ý nghĩa, vì năm nay là năm học đầu tiên của nhà trường.

Nhằm lan tỏa truyền thống hiếu học của Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân cùng gia đình ông đến thế hệ trẻ ngày nay, vào ngày 02/4/2019, UBND quận Thanh Xuân đã ra quyết định số 906/QĐ – UBND về việc thành lập ngôi trường THCS mang tên ông - trường Trung học cơ sở Nguyễn Lân.

Năm học 2019 -2020, nhà trường vui mừng chào đón gần 400 học sinh các khối lớp 6,7,8. Mặc dù là ngôi trường trẻ vừa mới thành lập nhưng chúng tôi tin sức trẻ chính là động lực và sức mạnh để nhà trường vươn lên trong sự nghiệp trồng người.

Để động viên, khích lệ các em học sinh, trong lời phát biểu chào mừng cô giáo Nguyễn Khánh Huyền – Hiệu trưởng nhà trường đã động viên, nhắn nhủ các em với tình cảm ấm áp, gần gũi: "Chúng tôi mong muốn xây dựng một ngôi trường mà ở đó mỗi em học sinh đều cảm thấy 'Mỗi ngày đến trường là một ngày vui' được sống chan hòa, yêu thương bên thầy cô, bạn bè. Ở trường, các thầy cô sẽ luôn nghiêm khắc với học sinh nhưng sự nghiêm khắc ấy xuất phát điểm bắt nguồn từ tình yêu thương vô bờ dành cho các em. Và quan trọng hơn cả, các thầy cô tôn trọng sự khác biệt của mỗi cá nhân, giúp các em phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để mỗi em là một giá trị khác biệt có ý nghĩa trong cuộc đời”.

Tuy là trường mới nhưng năm nay trường Nguyễn Lân cung không dùng bóng bay, thay vào đó chỉ có cờ và hoa.

Gia đình nhàgiáo Nhân dân Nguyễn Lân, tặng sách lưu niệm cho nhà trường nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên.

Tiết mục văn nghệ của trường THCS Nguyễn Lân.

 


Anh Hùng
Từ khóa: khai giảng trường nguyễn lân cố nhà giáo nguyễn lân trường thcs nguyễn lân

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Jennifer Lopez mặc nội y khoe đường cong ở tuổi 55 khiến gái trẻ phải ghen tỵ

Jennifer Lopez khoe đường cong nghẹt thở trong loạt ảnh quảng cáo nội y mới.

'Tôi nghỉ việc để giữ sự uy nghiêm cuối cùng của người thầy'

Trước áp lực của học sinh và phụ huynh, sau một tình huống sư phạm gây tranh cãi, cô H. đã quyết định nộp đơn nghỉ việc, chia tay với nghề đã nhiều năm gắn bó.

Phía sau chuyện nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm xôn xao mạng

Tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin, Phượng Mùi Mấy không chọn công việc văn phòng do vướng bận con nhỏ. Hàng ngày, cô chở theo con gái 1 tuổi đi giao hàng đến nửa đêm mới về chỗ trọ.

Nữ sinh xứ Nghệ trúng tuyển 9 đại học Mỹ

Từ Nghệ An ra Hà Nội học trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh, Quỳnh Anh phải chật vật để bắt kịp với các bạn. Nhưng cũng chính cú sốc ấy đã tạo đà giúp nữ sinh chinh phục hàng loạt đại học hàng đầu nước Mỹ.

Người lao công ăn bánh mì trên phố 'giúp' nữ sinh Hà Nội vào ĐH top đầu Mỹ

Thay vì chọn những ngành học đang được coi là thời thượng, Võ Nguyễn Gia Minh (học sinh lớp 12, Hà Nội) quyết theo đuổi ngành Khoa học môi trường ở đại học công lập top đầu Mỹ với khát khao trở về giúp đất nước xanh và sạch hơn.

Đang cập nhật dữ liệu !