Khách hàng ký gửi tinh trùng: Từ đa tình đến tai nạn giao thông
Cặp song sinh ra đời bằng tinh trùng được lấy từ tử thiTâm sự của bà mẹ sinh con từ tinh trùng của chồng đã mấtThụ tinh từ tinh trùng của người đã chết: Lỗ hổng pháp lý
![]() |
Ngân hàng tinh trùng, lựa chọn của nhiều quý ông. |
Gửi tinh trùng vì sợ hết
Tại Trung tâm chăm sóc hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện có nhiều trường hợp nam giới vào gửi tinh trùng để phòng xa.
Trường hợp của Nguyễn Ngọc Q. trú tại Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội đến trung tâm gửi tinh trùng vì một lý do rất tế nhị.
Q. có khá nhiều bạn gái. Bản thân Q. nhận thấy sự ăn chơi, bù khú của mình có thể ảnh hưởng tới việc nòi giống sau này. Q. tâm sự “Ngày nào em cũng quan hệ với bạn gái nên sợ đến ngày nào đó hết tinh trùng, cưới vợ không thể có con. Biết được tương lai như thế nhưng em không kiềm chế được bản thân”.
Q. đọc báo thấy có hiện tượng hết tinh trùng nên Q. nghĩ ra cách phòng xa. Cậu đến bệnh viện xin gửi lại mẫu tinh trùng để khi lấy vợ, phòng trường hợp xấu xảy ra. Chỉ là phòng nhưng với Q. cũng rất quan trọng và có ý nghĩa.
Theo nguyện vọng của Q. các bác sĩ đã cho anh gửi mẫu. Năm đầu tiên chi phí mất 3,2 triệu/năm nhưng từ những năm về sau chỉ có 1,7 triệu đồng/năm. Với chi phí gửi này, Q. hài hước nói “Một tháng gửi tinh trùng trong ngân hàng chỉ bằng một hôm mời bạn gái đi chơi”.
Bác sĩ Tăng Đức Cương – Trung tâm Hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Bưu Điện cho biết hiện nay ở trung tâm có nhiều trường hợp giống Q. Trong sổ sách còn có trường hợp của Bùi Văn C. trú tại Thanh Xuân, Hà Nội. C. bị bệnh quai bị.
Khi khỏi bệnh, C. đến kiểm tra sức khỏe sinh sản. Bác sĩ cho biết cậu bị viêm tinh hoàn do quai bị chạy hậu và cần phải làm thủ thuật để lấy tinh trùng gửi vào ngân hàng. Bác sĩ Cương cho biết khi đến kiểm tra tinh trùng vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi vi rút nên có thể gửi được. Khi vợ chồng anh muốn sinh thêm con có thể sinh con từ tinh trùng của mình.
![]() |
Tinh trùng được bảo quản ở nhiệt độ -150 độ C |
Gửi tinh trùng người chết
Chị V. có mong ước được sinh con với người chồng đã mất nên quyết định khi qua giỗ đầu tiên của chồng, chị sẽ làm thụ tinh trong ống nghiệm. Bác sĩ Cương cho biết, hiện nay mô chứa tinh trùng của chồng chị V. vẫn được bảo quản ở nhiệt độ -150 độ C.
Khi chị V. chuẩn bị về mọi mặt tinh thần các bác sĩ sẽ tiến hành trộn phôi bên ngoài. Với những trường hợp như này, bác sĩ Cương đánh giá tỷ lệ thành công cao như những người gửi khác.

