Kết luận vụ Khaisilk: Không thể dựa vào một vài lời khai
Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 30/10 về vụ việc của Khaisilk đang gây xôn xao dư luận, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa – cho rằng người tiêu dùng có quyền kiến nghị khởi tố và khiếu nại hoặc không đối với Khaisilk, đó là quyền của người tiêu dùng. Còn việc có khởi tố hay không thì các cơ quan tiến hành tố tụng dựa vào yếu tố cấu thành tội phạm để quyết định.
Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. |
Việc ông Hoàng Khải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Khaisilk thừa nhận với báo chí về việc nhập khăn Trung Quốc từ nhiều năm nay, nhưng kết quả kiểm tra của Chi cục Quản lý Thị trường (Sở Công Thương Hà Nội) lại cho thấy việc xuất hiện khăn lụa “made in China” là do nhân viên của cửa hàng tự ý mua về và trà trộn vào sản phẩm lụa “xịn” của Khaisilk. Theo người đứng đầu Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tất cả việc xuất nhập khẩu, đặc biệt là việc nhập khẩu phải tuân thủ theo quy định hiện hành.
“Việc họ khai là quyền của họ, tất cả phải kiểm tra theo quy định của Luật, phải có hóa đơn chứng từ chứng minh điều đó. Lời khai của doanh nghiệp chỉ là tài liệu ban đầu để chúng ta đánh giá việc đó, và sai phạm đến mức độ nào chúng ta phải có chứng cứ, tài liệu chứ chúng ta không thể căn cứ vào một vài lời khai mà chúng ta khẳng định”.
Theo Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh: "Việc kiểm tra hóa đơn mua bán thuộc về chức năng của cơ quan quản lý nhà nước về nhập khẩu và các cơ quan thuế, doanh nghiệp phải khai báo thuế, khai báo những yếu tố sản xuất kinh doanh. Tổng hợp tất cả các yếu tố đó có thể đánh giá được họ khai nhận đúng hay không đúng và có gian dối hay không.”
Theo đó, vụ việc đã được đưa ra là phải làm triệt để, không nên bỏ dở chừng việc này, nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng quyền sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và tôn trọng quyền con người.
Tuy nhiên, Luật sư Thịnh cho rằng cũng cần tránh hình sự hóa các quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự, tránh xâm phạm vào quyền con người đã được hiến pháp quy định.
Do đó, trách nhiệm hiện nay thuộc về các cơ quan tiến hành tố tụng, còn các cơ quan quản lý nhà nước cũng phải đồng trách nhiệm trong vấn đề này.
“Chúng ta cũng nên lọc ra, không nên dùng những từ ngữ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, nhưng chúng ta cũng không châm trước những việc làm gian dối của doanh nghiệp,” Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh nói.
Theo báo cáo nhanh của Chi cục Quản lý Thị trường (Sở Công Thương Hà Nội) về kết quả vụ việc kiểm tra tại cửa hàng Khaisilk (113 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội), tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng Khaisilk số 113 Hàng Gai, Hà Nội, do sơ xuất trong quản lý và trước nhu cầu hàng hóa tăng đột biến vào dịp 20/10 vừa qua, nhân viên cửa hàng đã tự ý mua sản phẩm khăn vuông lụa tơ tằm trên thị trường về cắt bỏ nhãn gốc "Made in China", sau đó khâu nhãn “Khai Silk Made in Viet Nam” để bán cho khách hàng.
Tổng số hàng hóa mà cửa hàng này đã mua về và thay nhãn là 60 chiếc, đã bán 4 chiếc và còn tồn 56 chiếc. Giá niêm yết các sản phẩm này là 644.000 đồng/chiếc, với tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 36 triệu đồng.
Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ 56 chiếc khăn vuông lụa tơ tằm loại 50cmx50cm nhãn “Khai Silk Made in Viet Nam” là tang vật vi phạm để phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm.