Kẻ trộm cắp xe ô tô theo "đơn đặt hàng" đã sa lưới
![]() |
Nhị (bìa trái) và Vinh bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp xe ô tô |
Theo điều tra của cơ quan công an, Hà Phước Cường (SN 1971, trú tại đường Đô Lương, phường 12, TP.Vũng Tàu) thỏa thuận với Bùi Văn Nhị (tự Bé Sáu, Sáu Già, SN 1967, trú tại đường Lê Văn Thiệt, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, đã bị bắt) tìm mua loại xe ô tô 7 chỗ ngồi từ các đối tượng trộm cắp để bán kiếm lời. Sau khi đạt được thỏa thuận, Nhị cùng Vinh rủ nhau đến các nhà dân trên địa bàn tỉnh BR-VT để trộm cắp xe ô tô loại 7 chỗ ngồi theo “đơn đặt hàng” của Cường.
Lúc 3 giờ ngày 16-5-2013, Nhị điều khiển xe máy từ TP.Hồ Chí Minh, chở Vinh đến trước nhà chị Phạm Thị Kim Oanh (trú tại thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) thì dừng lại. Vinh xuống xe, mở cửa cổng đi vào nhà chị Oanh. Khi đến nơi, Vinh dùng dây kẽm, buộc các cửa ra vào và dùng chìa khóa xe ô tô (Nhị đưa cho Vinh trước đó) mở cửa xe ô tô hiệu Fortuner (loại 7 chỗ ngồi), biển số 72N-2027 (trị giá khoảng 700 triệu đồng) của chị Oanh rồi nổ máy chạy ra ngoài đường. Sau đó, Vinh cùng Nhị chạy xe ô tô 72N-2027 của chị Oanh đến một tiệm rửa xe trên đường Tên Lửa (TP.Hồ Chí Minh). Tại đây, sau khi bán được xe ô tô vừa trộm cắp được, Nhị đưa cho Vinh 20 triệu đồng.
Cũng với thủ đoạn như trên, rạng sáng ngày 6-7-2013, Nhị và Vinh đã lấy trộm chiếc xe ô tô 7 chỗ ngồi hiệu Innova biển số 72A-044.76 (trị giá khoảng 930 triệu đồng) của gia đình anh Nguyễn Văn Rớt (ấp Phú Quý, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc). Tiếp đó, ngày 7-4-2014, Nhị và Vinh tiếp tục trộm xe ô tô hiệu Chevrolet Captiva (loại 7 chỗ ngồi), biển số 72A-002.40 (trị giá khoảng 300 triệu đồng) của gia đình anh Châu Thanh Kỳ (trú tại ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ).
Những chiếc ô tô trộm được, Nhị và Vinh bán tại một tiệm rửa xe trên đường Tên Lửa (TP.Hồ Chí Minh). Sau mỗi lần bán xe, Nhị chia cho Vinh 10 triệu đồng.
Sau khi xảy ra những vụ trộm cắp xe ô tô trên địa bàn, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng PC45 phối hợp với công an các địa phương xác lập chuyên án đấu tranh với loại tội phạm này. Qua việc huy động lực lượng đến các địa phương nắm tình hình, xác minh nhân thân các đối tượng nghi vấn, sau hơn một tháng (từ ngày 16-4 đến 30-5-2014) điều tra, Phòng PC45, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hà Phước Cường và Bùi Văn Nhị. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Cường, cơ quan điều tra thu giữ 1 xe ôtô hiệu Toyota Fortuner (là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản) cùng 1 xe máy hiệu SH và nhiều giấy tờ, tài liệu, đồ vật có liên quan đến các vụ trộm xe ôtô, xe máy các loại. Cường và Nhị khai nhận, tính từ tháng 5-2013 cho đến ngày bị bắt, Cường đã nhận của Nhị 6 xe ôtô (trộm cắp được), trong đó có 3 xe ôtô biển số Bà Rịa-Vũng Tàu, 1 xe ôtô biển số Bình Thuận và 1 xe ôtô biển số Đồng Nai. 1 xe ô tô biển số Bình Phước). Mỗi xe, Cường mua lại của Nhị với giá từ 90 triệu đồng đến 140 triệu đồng rồi làm giấy tờ giả đem bán kiếm lời.
Biết tin Nhị và Cường bị bắt, Vinh chạy sang Campuchia lẩn trốn nhưng sau đó đã bị bắt giữ trong một lần Vinh về lại Việt Nam.
Theo KHẢ TRÂN/ Bà Rịa - Vũng Tàu online