Kế hoạch phát triển du lịch năm 2020 của Đồng Nai: mục tiêu đạt 2.000.000 lượt khách

Kế hoạch phát triển du lịch năm 2020 của tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh khai thác tour du lịch nội tỉnh, đồng thời phát triển ứng dụng du lịch thông minh phục vụ du khách trong thời đại internet phát triển.

Kế hoạch 3113 phát triển du lịch Đồng Nai 2020 được ban hành ngày 24/3 với mục tiêu thu hút khách và lưu trú du lịch khoảng 2.000.000 lượt, đạt 50% so với cùng kì năm 2019, trong đó khách nội địa đạt 1.960.000 lượt và khách quốc tế đạt 40.000 lượt, doanh thu du lịch đạt khoảng 960 tỷ đồng, đạt 57% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về du lịch, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du lịch, liên kết tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh, quảng bá, xúc tiến du lịch cũng như đào tạo phát triển nguồn nhân lực và tăng cường công tác quản lý về du lịch.

Trong đó, nhiệm vụ cụ thể là phát huy các giá trị di tích và sản phẩm thủ công truyền thống gắn với hoạt động du lịch để phục vụ khách du lịch, khuyến khích và tạo điều kiện cho các sản phẩm dịch vụ mới.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng chú trọng xây dựng môi trường du lịch văn minh thân thiện, mến khách, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường du lịch, ngăn chặn hiện tượng chèo kéo khách, nâng giá dịch vụ, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh báo nguy hiểm, cứu nạn, cứu hộ tại các khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh du lịch.

Tỉnh Đồng Nai cũng rất nhanh nhạy trong việc hiện đại hóa ngành du lịch bằng cách triển khai Cổng thông tin Du lịch thông minh.

Giao diện Cổng thông tin Du lịch tỉnh Đồng Nai

Cổng có địa chỉ tên miền là http://mydongnai.vn, được hỗ trợ bằng hai ngôn ngữ Việt, Anh và tích hợp trên nền tảng các mạng xã hội.

Du khách sẽ dễ dàng trải nghiệm kho video về du lịch, các điểm đến, đặc biệt là ứng dụng tư vấn thông tin du lịch dựa vào tính năng tự động xác định địa điểm qua định vị, tư vấn lịch trình, chỉ đường, gợi ý các địa điểm ăn uống, khách sạn, nhà hàng, sự kiện nổi bật, dịch vụ ngân hàng, y tế, phương tiện di chuyển, thông tin dịch vụ… trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, khách du lịch dễ dàng tương tác trên các thiết bị thông minh như máy tính bảng, điện thoại thông minh. Các doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có thể cập nhật những thông tin cần thiết, du khách có thể truy cập, tìm thông tin về du lịch địa phương giúp du khách dễ dàng tìm đến các địa điểm mong muốn.

Khung cảnh nên thơ tại Vườn Quốc gia Cát Tiên

Tỉnh Đồng Nai có lợi thế du lịch rất lớn với đầy đủ các loại hình du lịch từ du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch làng nghề du lịch nghỉ dưỡng,…

Các điểm du lịch gần nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch có thể lựa chọn được các tour,tuyến phù hợp. Bên cạnh đó, ngành du lịch được chú trọng khiến cho chất lượng dịch vụ tại đây được đảm bảo, giúp khách du lịch có được trải nghiệm tốt nhất khi lựa chọn du lịch tại đây.

Theo thống kê từ Sở VHTTDL Đồng Nai trên địa bàn tỉnh, năm 2019 lượng khách tham quan và lưu trú đạt khoảng hơn 3,2 triệu lượt khách (tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái). Tốc độ tăng trưởng bình quân lượt khách giai đoạn 2015-2019 đạt 10,5%/năm và doanh thu du lịch đạt 14,6%/năm.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu dịch vụ du lịch cao hơn tăng trưởng bình quân lượt khách. Điều đó cho thấy sản phẩm du lịch Đồng Nai ngày càng được đầu tư hoàn chỉnh hơn nên chi tiêu của du khách có mức cao hơn (bình quân năm 2015 chi tiêu 314.000 đồng/khách đến năm 2019 dự kiến 363.000 đồng/khách.

 Trong số các tour nội tỉnh có đến 70% du khách là người dân ở trong tỉnh và các tỉnh lân cận như: TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu... Đối tượng khách du lịch khá phong phú, từ những gia đình đi nghỉ dưỡng đến các bạn trẻ thích du lịch. Chính vì thế, việc phát triển du lịch nội tỉnh và thu hút khách du lịch tại các tỉnh thành lân cận là hướng đi đúng đắn và phù hợp với tình hình thực tế du lịch tại địa phương.

Diệu Thu

48h chơi Tết ‘hết mình’ ở Hạ Long

Dịp Tết Ất Tỵ, một chuyến du xuân 2 ngày từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn khởi đầu năm mới bằng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, không khí lễ hội rộn ràng và những trải nghiệm văn hóa Tết đầy ý nghĩa.

Di tích đặc biệt Tháp Bà Ponagar, điểm đến hút khách

Không chỉ là nơi linh thiêng, Tháp Bà Ponagar còn là điểm thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo cùng các điệu múa truyền thống của người Chăm.

Bánh tôm hồ Tây - Món ăn nức tiếng của Hà Nội 'gây thương nhớ' cho du khách quốc tế

Đến với Thủ đô Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú với các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn nhớ mãi món ăn, đặc sản nức tiếng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức, đó chính là bánh tôm hồ Tây.

Du lịch Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm chỉ từ 500.000 đồng

Từ tháng 10/2024, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) áp dụng chính sách giá combo “Ba Na By Night” linh hoạt theo từng khung giờ lên cáp treo.

Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.

Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’

Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.

Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31

Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.

Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời

Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Bí ẩn 3 ngôi mộ trong hang đá ở Ninh Bình, thi hài được chôn trong tư thế nằm co

Cửa động rộng khoảng 10m, cao khoảng 20m. Trong động có nhiều nhũ đá, khi gõ vào phát ra những âm thanh như tiếng cồng, tiếng chiêng của người Mường.

Đang cập nhật dữ liệu !